Huyện Lục Yên: Ưu tiên phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn

Chủ nhật, 30/10/2022 - 18:35

TNV - Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 cũng như mục tiêu đến năm 2025 cơ bản đạt huyện NTM, một trong những giải pháp trọng tâm được huyện Lục Yên (Yên Bái) xác định là ư u tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn , tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững .

HTX dịch vụ tổng hợp Đại Gia ở xã Vĩnh Lạc liên kết bà con chuyển đổi đất lúa khô cằn thành những vườn cam cho thu nhập cao

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2022 huyện Lục Yên đã chỉ đạo triển khai Dự án phát triển sản xuất măng tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị với diện tích 34,65 ha tại 02 xã: An Phú, Minh Tiến. Phê duyệt 150 cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, và hiện đã thực hiện giải ngân, hỗ trợ 83 cơ sở, trong đó: 04 cơ sở chăn nuôi lợn nái 15 con; 04 cơ sở chăn nuôi lợn kết hợp 05 nái 50 thịt; 28 cơ sở chăn nuôi lợn nội 03 nái 20 thịt; 38 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con/lứa; 03 cơ sở chăn nuôi gia cầm và 06 cơ sở chăn nuôi dê quy mô 30 con/lứa trở lên.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng Nho Hạ đen liên kết theo chuỗi giá trị” với diện tích 0,1 ha do HTX sáu không Farm chủ trì thực hiện; Dự án liên kết đầu tư xây dựng vùng sản xuất cam an toàn đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGap, hữu cơ với diện tích 30 ha , 24 hộ tham gia, tại 02 xã: Tô Mậu, Tân Lĩnh và thị trấn Yên Thế.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa mới: Giống lúa thuần VNR 20, giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308, giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217, giống lúa nếp Ngọc Lam, giống lúa lai 3 dòng Hương Ưu 3068. Tổ chức 265 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp cho 6.377 lượt người dân tham gia.

Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã thành lập mới 42 tổ hợp tác và 08 HTX với 65 thành viên, số vốn đăng ký là 25.610 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có trên 300 tổ hợp tác và 67 HTX, trong đó 44 HTX đang hoạt động và 14 HTX tạm dừng hoạt động. Nhìn chung, các HTX đều phát huy tốt những lợi thế của địa phương; từng bước củng cố, đổi mới và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, rõ ràng, đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành viên và nguyện vọng của người dân địa phương.

Trong 8 tháng, huyện đã chỉ đạo gieo cấy diện tích lúa xuân đạt đạt 108% so với kế hoạch, sản lượng ước đạt 20.858 tấn/19.300 tấn; cây ngô 3.584,8 ha/3.350 ha, sản lượng ước đạt 13.340/13.100 tấn; cây lạc 710,8 ha, sản lượng ước đạt 1.492,68 tấn; cây khoai lang 640 ha; cây sắn 1.000 ha; cây khoai tím 70 ha; rau các loại 1.452,5 ha; cây ăn quả 70 ha; duy trì diện tích chè kinh doanh.

Mô hình nhà lưới công nghệ cao của HTX sáu không Farm tại thị trấn Yên Thế do đoàn viên Lục Vân Anh làm chủ.

Mặt khác, tiếp tục duy trì tổng diện tích đưa vào nuôi trồng khai thác đạt 436 ha, sản lượng ước đạt 860 tấn; duy trì và phát triển chăn nuôi cá lồng đạt 92 lồng, trong đó: xã Phan Thanh 35 lồng; xã Mường Lai 39 lồng; xã An Phú 10 lồng; xã Động Quan 08 lồng.

Theo ông Đoàn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện): Nhờ chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; công tác dự báo tình hình sâu bênh hại; do đó từ đầu năm đến nay huyện không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi.

Thêm 02 sản phẩm đạt OCOP 3 sao

Với khí thế hăng hái thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , được biết trong 8 tháng qua, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, và lực lượng vũ trang trong toàn huyện đã vận động nhân dân hiến 21.238 m 2 đất các loại, 7.774 cây cối , trên 3.000 triệu đồng 5.737 ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi, nhà văn hóa thôn; lắp đặt 16 km đèn đường thắp sáng tại các tuyến đường trục thôn xóm, đưa toàn huyện có 205 km đèn đường chiếu sáng và hàng trăm km đường hoa tại các tuyến đường giao thông nông thôn.

Chăn nuôi vịt bầu hàng hóa ở xã Minh Xuân.

Riêng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong huyện đã tích cực thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng 02 sân bê tông tại 02 xã với diện tích 450 m 2 ; xây dựng tuyến đường điện thắp sáng với chiều dài 7,7 km tại 05 xã; xây dựng 04 bể chứa bao bì thuốc BVTV; tuyên truyền, vận động xử lý phân loại rác thải tại nguồn; kết nối với các đơn vị từ thiện hỗ trợ xây dựng 02 nhà nhân ái tại xã Minh Chuẩn, Minh Xuân; hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh tại xã Minh Xuân; huy động ĐVTN tham gia mở đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, hỗ trợ hộ gia đình nghèo, neo đơn trồng cây…

Đánh giá về kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM 8 tháng qua, UBND huyện Lục Yên cho biết: Đã cụ thể hóa các mục tiêu bằng các kế hoạch chi tiết, có giải pháp trọng tâm đối với 03 xã trong lộ trình về đích năm 2022. Chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, đồng thời xây dựng các giải pháp để duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt, xây dựng các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo kế hoạch. Xây dựng dự thảo Đề án xây dựng NTM huyện Lục Yên giai đoạn 2022-2025; dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Lục Yên giai đoạn 2022-2025.

Đặc biệt, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tiến độ các xã phấn đấu về đích năm 2022 và các xã dự kiến phấn đấu hoàn thành xã NTM, xã NTM nâng cao năm 2023; tổ chức chấm điểm và hoàn thiện hồ sơ 2/3 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022 được cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm đạt sao OCOP 3 sao, nâng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 15 sản phẩm đạt 3

G ắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất

Nhìn nhận kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch huyện Đoàn Ngọc Tuấn khẳng định, tính đến hết tháng 8/2022, huyện Lục Yên đạt 2 tiêu chí (TC3: Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; TC4: Điện) và 10 chỉ tiêu ; trong đó: tiêu chí 3 gồm 02 chỉ tiêu; tiêu chí 4 gồm 01 chỉ tiêu; còn lại 07 chỉ tiêu đã đạt tại 04 tiêu chí (tiêu chí 2: Giao thông (01 chỉ tiêu); tiêu chí 5: Văn hoá - Y tế - Giáo dục (01 chỉ tiêu); tiêu chí 6: Kinh tế (01 chỉ tiêu); tiêu chí 9: Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công (04 chỉ tiêu)). Ngoài ra, huyện đang lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành.

Mô hình nuôi lợn thịt cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tân Lĩnh

Đề cập đến những khó khăn, hạn chế hiện nay, ông Tuấn chia sẻ theo tiêu chí nghèo đa chiều mới ban hành bao gồm cả hộ nghèo và cận nghèo thì trên địa bàn huyện có tỷ lệ nghèo đa chiều cao. Trong đó, xã Lâm Thượng (49%), xã Minh Chuẩn (46,62%), xã An Lạc (40,16%); do đó để 03 xã này đạt chuẩn NTM năm 2022 và 09 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2021 phải giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống dưới 13% là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 và năm 2023 rất khó để đạt chỉ tiêu 100% công chức phải có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, chức danh công chức đảm nhiệm. Mặt khác, chỉ tiêu mới về Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đối với xã NTM và xã NTM nâng cao cho đến nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn để triển khai thực hiện ;  cộng với địa hình phức tạp, số hộ nằm trong vùng có rủi ro thiên tai còn lớn, địa bàn rộng, dân cư phân tán, suất đầu tư cao cũng gây nên khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (Giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,…) và làm ảnh hưởng nhiều đến tiến đỗ xây dựng NTM - ông Tuấn giãi bày.

Tuy nhiên, với tinh thần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã xây dựng lộ trình thực hiện từng mục tiêu cụ thể, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện cũng như các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Đoàn viên thanh niên xã Phúc Lợi cùng Ngân hàng BIDV tỉnh trao tặng và trồng 16.500 cây quế giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế.

“Trong đó, bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực xây dựng NTM; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư; huyện chú trọng ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững” – ông Tuấn nhấn mạnh./.

Phạm Quỳnh