Thành kính tri ân những người đã hy sinh
Sáng 6/9/2026, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Hành trình tri ân - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương” tại xã Hòa Hiệp.

Mở đầu hành trình, đoàn công tác đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Bệnh viện K76A. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu cùng thành viên đoàn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Những nén hương được dâng lên không chỉ là sự tưởng niệm đối với những người đã nằm xuống mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu.
Với IUH, hoạt động tri ân còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Thông qua những địa chỉ đỏ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường có thêm cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử, từ đó nuôi dưỡng tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đó cũng là cách để truyền thống được tiếp nối bằng hành động cụ thể, để lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở những lời tưởng niệm mà trở thành động lực để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.
Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin
Sau lễ dâng hương, đoàn công tác tiếp tục hành trình sẻ chia khi đến thăm và trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hòa Hiệp.

Mỗi căn nhà có trị giá 100 triệu đồng, được hình thành từ nguồn kinh phí đóng góp, vận động của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp.
Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một căn nhà kiên cố không đơn thuần là giá trị vật chất. Đó là nơi che mưa, che nắng, là nền tảng để các thành viên yên tâm lao động, chăm lo cuộc sống và hướng đến tương lai.
Những căn nhà Đại đoàn kết vì thế mang theo nhiều hơn một khoản hỗ trợ. Đó là sự quan tâm của cộng đồng, là tình cảm được trao gửi đúng lúc và là lời động viên để các gia đình có thêm nghị lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Mỗi mái ấm mới được trao cũng là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái. Khi nhà trường, chính quyền, các tổ chức và cộng đồng cùng chung tay, những khó khăn tưởng chừng riêng lẻ có thể được sẻ chia, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.
Cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo”
Chương trình “Hành trình tri ân - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương” đồng thời là một nội dung cụ thể trong triển khai mô hình “Dân vận khéo” năm 2026 của Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, Đảng bộ nhà trường tiếp tục phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hộ dân còn khó khăn tại địa phương.
Đến tham dự và đồng hành cùng chương trình có bà Lê Ngọc Hạnh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp; ông Phạm Thiên Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hiệp, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ và các đoàn thể của các đơn vị phối hợp và địa phương.
Sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cấp cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền Thành phố và địa phương trong thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng. Qua đó, công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân và thiết thực với đời sống người dân.
Dấu ấn trách nhiệm xã hội trong hành trình 70 năm
“Hành trình tri ân - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương” càng có ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1956 - 2026).

Bảy thập kỷ hình thành và trưởng thành là chặng đường IUH không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Song hành với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, trách nhiệm với xã hội và phục vụ cộng đồng cũng được nhà trường xác định là một giá trị quan trọng trong quá trình phát triển. Những hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo gia đình khó khăn, tri ân người có công hay đồng hành cùng địa phương chính là cách IUH đưa tinh thần trách nhiệm ấy vào đời sống.

Tại xã Hòa Hiệp, hành trình ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: một nén hương tưởng niệm, một lời tri ân, hai mái nhà được trao và trên hết là sự kết nối giữa con người với con người.
Từ những giá trị của quá khứ, IUH đang tiếp tục gieo những hạt mầm nhân ái cho hiện tại và tương lai. Hành trình 70 năm vì thế không chỉ được đo bằng những thành tựu trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công trình nghiên cứu, mà còn bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

“Hành trình tri ân - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương” khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình để lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, là tình yêu thương dành cho những hoàn cảnh còn khó khăn và cũng là lời khẳng định về một IUH năng động, trách nhiệm, nhân văn, luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.
Tấn Tài