Omoda & Jaecoo đang tích cực mở rộng chiến lược tại Việt Nam, mang lại sự lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng bằng việc chuẩn bị đưa thêm hai mẫu xe mới vào danh mục phân phối.
Mới đây, hai mẫu SUV mới Omoda C7 và Jaecoo J6 đã xuất hiện tại sự kiện trưng bày tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nếu như Omoda C7 gây ấn tượng bằng phong cách thiết kế hiện đại và tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu thì mẫu xe điện Jaecoo J6 lại mang đến cảm giác mới mẻ với ngoại hình vuông vức, cá tính cùng tính năng an toàn vượt trội.
Omoda C7 - "Tân binh" phân khúc CUV cỡ C
Omoda C7 dự kiến ra mắt thị trường Việt tháng 9, giá xe Omoda C7 dao động từ 800-900 triệu, trở thành đối thủ trực tiếp của Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory.
Omoda C7 sở hữu ngoại hình hiện đại, trẻ trung, hướng đến sự hoà hợp giữa tính thẩm mỹ và tính thực dụng. Đầu xe tích hợp lưới tản nhiệt hình chữ X, cản trước khắc hoạ tiết tổ ong in chìm. Xe được trang bị đèn pha LED kết hợp đèn định vị sắc cạnh, phân tầng tách biệt hai bóng pha và cốt.
![]() | ![]() | ![]() |
Ngoại thất Omoda C7 mang nét đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Art in Motion.
Thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn, mâm hợp kim nhôm 19 inch 2 tông màu. Phần đuôi tạo điểm nhấn với đèn hậu LED tạo hình tia sét. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.660 x 1.875 x 1.670 mm tương ứng với chiều dài x rộng x cao và chiều dài cơ sở 2.720 mm.
Nội thất xe Omoda C7 tối giản nhưng vẫn giúp người dùng có được trải nghiệm tốt trong mọi hành trình. Ghế ngồi trên xe bọc da kết hợp da lộn. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghi nhớ vị trí ghế, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Trang bị nổi bật trong khoang nội thất gồm: màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2K, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa hai vùng độc lập kèm lọc bụi mịn PM0.3, sạc không dây 50W, sấy kính trước/sau và chuyển chế độ lái, sổ trời Panorama...
Omoda có 2 tùy chọn động cơ gồm máy xăng truyền thống và phiên bản SHS hybrid tiết kiệm nhiên liệu:
- Động cơ xăng 1,6 lít tăng áp, cho công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.
- Phiên bản PHEV sử dụng động cơ 1,5 lít tăng áp, công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm, hộp số hybrid truyền động trực tiếp 1 cấp và dẫn động cầu trước. Động cơ trên kết hợp khối pin 18,4 kWh. Xe có thể di chuyển tối đa 95 km (theo tiêu chuẩn WLTC) ở chế độ thuần điện và tối đa 1.250 km ở chế độ xăng và điện.
Xe tích hợp hệ thống ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, đèn tự động điều chỉnh xa/gần, giới hạn tốc độ kèm cảnh báo, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa, cảnh báo lệch làn, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, hỗ trợ lái xe trong đường tắc,...
Jaecoo J6 - SUV thuần điện phong cách off-road
Jaecoo J6 - Mẫu SUV điện cỡ C sở hữu thân xe vuông vức và dải đèn LED định vị thẳng đứng, sơn 2 tông màu và có giá nóc, gợi nhớ đến những mẫu SUV địa hình.
Jaecoo J6 mang đậm phong cách off-road với ngoại hình tạo khối vuông vức.
Nội thất của xe bọc da phối màu. Đây là nơi tích hợp nhiều trang bị tiện ích, giúp người dùng có được cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe. Trang bị nổi bật gồm có màn hình giải trí cỡ lớn, vô lăng thể thao, cửa sổ trời toàn cảnh,...
Jaecoo J6 có 2 tùy chọn về hệ dẫn động: cầu sau (RWD) và bốn bánh (AWD). Xe tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc, có thể sản sinh điện năng cho xe hoạt động. Trang bị an toàn trên xe gồm có công nghệ hỗ trợ lái như ADAS, camera 540° và các hệ thống hỗ trợ khác.
Nội thất Jaecoo J6 bọc da phối màu, có nhiều trang bị hiện đại.
Giá xe Jaecoo J6 dự kiến tại Việt Nam khoảng 899 -999 triệu đồng. Jaecoo J6 sẽ là đối thủ của các mẫu SUV điện tầm trung. Đối tượng khách hàng của Jaecoo J6 là người dùng quan tâm đến mẫu xe điện có thiết kế cá tính, nhiều tính năng an toàn. Jaecoo J6 sẽ sớm ra mắt khách Việt ngay trong năm nay.
Nguồn ảnh: Internet
Cộng tác viên