Tại diễn đàn, bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chia sẻ: Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Trong hệ sinh thái đó, vấn đề không còn là HTX có vai trò hay không, mà là HTX sẽ đứng ở đâu, làm gì và liên kết như thế nào để cùng phát triển với khu vực kinh tế tư nhân.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.
Với chủ đề "Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân", Diễn đàn hướng tới làm rõ mối quan hệ liên kết, bổ trợ, cùng phát triển giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, xuất khẩu và logistics nông sản.
Không dừng lại ở trao đổi quan điểm, Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn thực tiễn đang cản trở liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân, từ vấn đề thể chế, cơ chế hợp tác, thực thi hợp đồng, đến tiếp cận tín dụng, năng lực quản trị và tiêu chuẩn hóa sản xuất. Các nội dung phát biểu và tham luận xoay quanh việc hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế hợp tác, định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần mới, giải pháp tín dụng hỗ trợ liên kết, cũng như phân tích nguyên nhân khiến doanh nghiệp tư nhân chưa coi hợp tác xã là đối tác chiến lược và các điểm nghẽn về pháp lý, tài chính trong hệ sinh thái kinh tế hiện nay.

Một điểm nhấn quan trọng của Diễn đàn là phiên tọa đàm đối thoại trực tiếp giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tập trung vào các vấn đề mang tính thực tiễn như rủi ro hợp đồng, điều kiện để hợp tác xã trở thành đối tác tin cậy, thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn trong chuỗi giá trị, chuyển từ bao tiêu sang quan hệ đối tác chiến lược có chia sẻ lợi ích và rủi ro. Qua đó, Diễn đàn góp phần định hình tư duy mới về liên kết kinh tế, nơi hợp tác xã không còn là chủ thể thụ động mà trở thành cấu phần vận hành thực sự trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.
Cùng ngày 10/4, phiên chiều với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã: Giá trị lịch sử và định hướng phát triển kinh tế hợp tác trong kỷ nguyên mới" cũng được diễn ra tại cùng địa điểm. Chủ đề này được lựa chọn trong bối cảnh đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi tham gia hợp tác xã nông nghiệp, một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với quá trình hình thành và phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam.

Các tham luận tại phiên chiều nhằm khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã không chỉ là giải pháp kinh tế trong một giai đoạn lịch sử, mà là một triết lý phát triển mang giá trị nhân văn và tầm nhìn chiến lược lâu dài, đặt con người làm trung tâm, đề cao tinh thần tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi. Đồng thời, các diễn giả là những nhà lý luận cao cấp cũng làm rõ sự kế thừa và phát triển tư tưởng này trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
PV