Thắt chặt tình quân dân nơi tuyến đầu sóng gió
Tham dự chuỗi hoạt động có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Về phía lực lượng vũ trang có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.
Trước khi diễn ra lễ cắt băng khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tại Khuôn viên văn hóa Vùng 2 Hải quân, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, hoạt động tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những thế hệ đi trước, mà còn góp phần nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối truyền thống bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đoàn công tác cũng tìm hiểu lịch sử truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị; đồng thời trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình vừa hoàn thành. Từ thao trường huấn luyện đến khu vực tăng gia sản xuất, từ không gian sinh hoạt đến các công trình phục vụ đời sống, mỗi hạng mục đều cho thấy sự quan tâm thiết thực của hậu phương đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Trong điều kiện cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên biển, xa gia đình, môi trường công tác có nhiều đặc thù, việc chăm lo từ những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày có ý nghĩa đặc biệt. Một khu tăng gia hiệu quả, một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh hay một công trình phục vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ đều góp phần giúp người lính thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hiện thực hóa nguồn lực Nhân dân thành những công trình hữu ích
Điểm nổi bật của chuỗi công trình lần này là các hạng mục đều được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế của đơn vị, hướng trực tiếp vào việc nâng cao điều kiện huấn luyện, bảo đảm hậu cần và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, Vườn rau công nghệ cao và hệ thống tăng gia sản xuất được đầu tư nhằm ứng dụng kỹ thuật phù hợp vào sản xuất, góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch và nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ.
Tăng gia sản xuất vốn là một nội dung quan trọng trong công tác hậu cần của các đơn vị quân đội. Không chỉ tạo thêm nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn, hoạt động này còn góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp; rèn luyện tính chủ động, tinh thần lao động và ý thức tiết kiệm trong cán bộ, chiến sĩ.
Việc đưa công nghệ vào khu vực sản xuất còn mở ra hướng nâng cao năng suất, chất lượng và tính ổn định của nguồn thực phẩm. Những luống rau được chăm sóc, những khu sản xuất được tổ chức bài bản vì thế không đơn thuần là công trình hậu cần, mà còn là một phần trong xây dựng đời sống đơn vị chính quy, bền vững.
Cùng với đó, Khu chăn nuôi và hệ thống chế biến tập trung góp phần chuẩn hóa quy trình từ chăn nuôi, chế biến đến cung ứng thực phẩm, qua đó nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ.
Đối với những người lính thường xuyên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với cường độ cao, trực sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ trên biển, một chế độ dinh dưỡng bảo đảm, ổn định là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe, thể lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu những công trình tăng gia sản xuất chăm lo cho "bữa ăn" thì Nhà Câu lạc bộ Thủy thủ lại hướng đến đời sống tinh thần. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thư giãn sau những giờ huấn luyện, công tác căng thẳng.
Trong môi trường quân ngũ, đời sống tinh thần có vai trò không kém phần quan trọng so với điều kiện vật chất. Một không gian sinh hoạt chung phù hợp giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đồng chí, đồng đội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.
Mỗi công trình đảm nhận một chức năng riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng điều kiện công tác ngày càng tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực tự chủ hậu cần; tạo dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, bền vững và giàu đời sống văn hóa.
Từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đến những giá trị cụ thể
Toàn bộ kinh phí thực hiện các dự án được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nguồn lực được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thành phố.

Điều đáng nói, nguồn lực ấy không dừng lại ở những con số trên giấy, mà đã được chuyển hóa thành những công trình hiện hữu, phục vụ trực tiếp cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.
Từ những đóng góp của Nhân dân Thành phố, một khu vườn rau được hình thành; một khu chăn nuôi được đầu tư; một hệ thống chế biến được hoàn thiện; một không gian sinh hoạt văn hóa được đưa vào sử dụng. Mỗi công trình vì thế đều mang trong mình một phần tình cảm của hậu phương gửi đến tiền tuyến.
Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của phong trào "Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang". Thay vì chỉ dừng ở những hoạt động thăm hỏi, động viên theo từng đợt, việc gắn kết giữa cơ sở Mặt trận với các đơn vị lực lượng vũ trang hướng đến sự đồng hành lâu dài, xác định đúng nhu cầu để huy động nguồn lực và tạo ra những sản phẩm cụ thể.
Cách làm này giúp công tác chăm lo lực lượng vũ trang ngày càng thực chất hơn. Nguồn lực xã hội được tập trung đúng địa chỉ, công trình được đầu tư đúng nhu cầu, còn tình cảm của Nhân dân được chuyển hóa thành những giá trị sử dụng lâu dài.
Đằng sau mỗi công trình là sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân. Đó là sự đồng hành của doanh nghiệp, sự đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với lực lượng vũ trang.
Qua đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng về biển, đảo và những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Giá trị của công trình nằm ở hiệu quả sử dụng lâu dài
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chăm lo cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là tình cảm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với tuyến đầu Tổ quốc.

Tinh thần ấy thể hiện rõ trong cách Thành phố huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực xã hội để hướng đến những nhu cầu cụ thể của lực lượng vũ trang.
Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, giá trị thực sự của mỗi công trình không nằm ở quy mô đầu tư hay số kinh phí đã giải ngân, mà cần được đo bằng hiệu quả sử dụng lâu dài. Từ nguồn lực do Nhân dân đóng góp, các đơn vị tiếp nhận cần duy trì, vận hành và phát huy tối đa công năng của từng hạng mục.
Thông điệp ấy cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo quản công trình sau bàn giao. Khi được khai thác hiệu quả, mỗi hạng mục sẽ tiếp tục tạo ra giá trị, biến nguồn lực một lần thành lợi ích lâu dài.
Một luống rau được chăm sóc tốt sẽ góp phần cải thiện bữa ăn. Một khu chăn nuôi được vận hành hiệu quả sẽ tăng khả năng chủ động hậu cần. Một không gian sinh hoạt văn hóa được khai thác thường xuyên sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Và trên hết, những công trình ấy sẽ trở thành điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ thêm an tâm công tác, thêm gắn bó với đơn vị và vững vàng thực hiện nhiệm vụ.
Nghĩa tình hậu phương tiếp thêm sức mạnh nơi đầu sóng
Biển, đảo là không gian thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời cũng là nơi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển thường xuyên đối mặt với những điều kiện công tác đặc thù, xa gia đình và luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Trong hành trình ấy, sự quan tâm của hậu phương có giá trị tinh thần đặc biệt. Một công trình được xây dựng từ sự đóng góp của Nhân dân có thể bắt đầu bằng những điều rất bình dị, nhưng phía sau đó là thông điệp lớn: người lính nơi tuyến đầu không đơn độc.

Chuỗi công trình được khánh thành, bàn giao lần này vì vậy không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho các đơn vị, mà còn tiếp tục bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội và Nhân dân.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị lớn ở phía Nam - những nghĩa tình ấy được gửi đến các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển. Đó là sự tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "thương người như thể thương thân", đồng thời thể hiện trách nhiệm của hậu phương đối với những người đang góp phần bảo vệ bình yên của đất nước.
Mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục được sử dụng, vận hành và phát huy trong những năm tháng tới. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở sự kết nối mà những công trình ấy tạo ra: kết nối giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa Nhân dân với người lính, giữa tình cảm và trách nhiệm, giữa sự tri ân với hành động cụ thể.
Đó cũng chính là cách để nghĩa tình hậu phương không chỉ được nói bằng lời, mà được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực; để từ đất liền, hơi ấm của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đến với những người đang ngày đêm giữ biển, giữ đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tấn Tài