logo
ISSN 2734-9020

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Phòng không-Không quân): Giảng dạy lý luận sát thực tiễn, gắn liền với đơn vị

Thứ hai, 23/02/2026 - 14:00

Trong tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác đảng, công tác chính trị luôn giữ vai trò “linh hồn, mạch sống” của đơn vị. Nhận thức sâu sắc điều đó, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng sát thực tiễn, gắn lý luận với hoạt động của bộ đội, góp phần đào tạo đội ngũ có bản lĩnh vững vàng, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với đặc thù đào tạo sĩ quan cho lực lượng PK-KQ, nơi yêu cầu cao về trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, Khoa CTĐ, CTCT xác định rõ: Giảng dạy lý luận không thể tách rời thực tiễn đơn vị. Trên cơ sở đó, khoa thường xuyên cập nhật nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Học viện; bám sát đặc điểm, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân, nhất là các đơn vị Phòng không, Không quân, để bổ sung, hoàn thiện bài giảng.

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Phòng không-Không quân): Giảng dạy lý luận sát thực tiễn, gắn liền với đơn vị - Ảnh 1.

Đại tá Lê Minh Hoàng - Chủ nhiệm Khoa công tác đảng, công tác chính trị trao đổi kinh nghiệm cùng lớp tập huấn sử dụng phần mềm Exe Learning

Các nội dung như xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng môi trường văn hóa quân sự; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật; CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ … được phân tích, liên hệ cụ thể với tình huống thực tế ở đơn vị cơ sở. Qua đó, học viên không chỉ nắm vững nguyên lý, quan điểm mà còn biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác sau khi ra trường.

Đổi mới phương pháp giảng dạy là khâu đột phá được khoa chú trọng. Thay vì truyền thụ một chiều, đội ngũ giảng viên tăng cường thảo luận nhóm, xử lý tình huống, diễn tập CTĐ, CTCT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức cho học viên xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT theo từng chuyên ngành, từng loại hình đơn vị. Nhiều giờ học trở thành diễn đàn trao đổi sôi nổi, nơi lý luận được "kiểm nghiệm" qua thực tiễn và kinh nghiệm của cán bộ, học viên.

Song song với giảng dạy trên giảng đường, Khoa CTĐ, CTCT đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các đơn vị; cử giảng viên trong khoa đi thực tế chức vụ ở đơn vị cơ sở; qua đó rút ra những vấn đề mới, những cách làm hay để phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện. Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và đơn vị đã tạo nên tính sinh động, thực tiễn cao trong từng chuyên đề, bài giảng.

Đội ngũ giảng viên của khoa luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mẫu mực; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và năng lực, kỹ năng và phương pháp sư phạm. Nhiều đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, từng đảm nhiệm chức vụ quản lý, chỉ huy quan trọng ở các đơn vị, nên bài giảng giàu tính thực tế, thuyết phục, gần gũi với học viên.

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Phòng không-Không quân): Giảng dạy lý luận sát thực tiễn, gắn liền với đơn vị - Ảnh 2.

Khoa công tác đảng, công tác chính trị hỏi thi học viên tốt nghiệp ra trường

Thực tiễn đào tạo cho thấy, học viên sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường công tác, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở đơn vị; chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Với phương châm "Lý luận vững vàng - Thực tiễn sâu sát - Hành động hiệu quả", Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện PK-KQ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nòng cốt trong đào tạo cán bộ cho lực lượng PK-KQ vừa "Hồng", vừa "chuyên", góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngô Minh Quân