logo
ISSN 2734-9020

Khởi công dự án nhà ở xã hội 700 tỷ đồng tại thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 14/07/2026 - 13:16

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An (thuộc Tập đoàn Đạt Phương) tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông.

Khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến được triển khai trên khu đất diện tích gần 24.000m2 tại phường Hội An Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư.

Triển khai từ quý 3/2026 đến quý 4/2028, dự án gồm 04 khối chung cư cao 07 tầng với 684 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 2.200 cư dân sinh sống an toàn, đảm bảo nhu cầu thiết yếu.

Dự án được quy hoạch theo hướng đồng bộ hạ tầng và tiện ích cơ bản, hướng tới xây dựng môi trường sống ổn định, văn minh và phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng người lao động, đúng với định hướng phát triển nhà ở xã hội gắn với chất lượng sống của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với thành phố.

Đối với Đà Nẵng, sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng mà còn góp phần hình thành các khu dân cư đồng bộ, văn minh, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến là bước triển khai cụ thể nhằm thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội và hoàn thành chỉ tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng kế hoạch, sớm đưa vào sử dụng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của thành phố.

 

 

 

Lê Lê