logo
ISSN 2734-9020

Khởi công nhà máy gần 2.600 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Thứ ba, 29/09/2026 - 12:38

Ngày 29/9, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng, Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam chính thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm.

Phối cảnh minh họa

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, tương đương gần 2.600 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 11ha. Đây là dự án tiếp theo của HS Hyosung tại khu vực, sau các dự án sản xuất vải mành lốp xe và vải túi khí đã đi vào hoạt động.

Nhà máy mới sẽ tập trung sản xuất sợi BCF, thảm thương mại và thảm trải sàn ô tô. Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 16.800 tấn sợi BCF mỗi năm, cùng khoảng 7,8 triệu m2 thảm thương mại và thảm ô tô mỗi năm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu vận hành từng phần từ quý 4/2027. Giai đoạn 2 dự kiến được đưa vào hoạt động từ quý 2/2029.

Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục cấp phép và chấp thuận liên quan đến đầu tư, chính thức bước vào giai đoạn xây dựng.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai thi công nhà máy và lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất để bảo đảm tiến độ vận hành theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo thêm ít nhất 200 việc làm trực tiếp cho lao động tại địa phương. Bên cạnh việc gia tăng công suất, nhà máy mới cũng đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm của HS Hyosung tại khu vực.

Nếu trước đây doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm như vải mành lốp xe và vải túi khí, dự án mới sẽ bổ sung các sản phẩm sợi BCF, thảm thương mại, thảm trải sàn ô tô và một số sản phẩm phục vụ ngành nội thất ô tô.

Theo doanh nghiệp, việc mở rộng này nhằm từng bước hình thành nền tảng sản xuất đa dạng hơn, từ lĩnh vực vật liệu công nghiệp sang các sản phẩm thương mại và sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp ô tô.

HS Hyosung bắt đầu đầu tư tại khu vực Quảng Nam cũ từ năm 2018 và lựa chọn Khu công nghiệp Tam Thăng làm địa điểm triển khai các dự án sản xuất quy mô lớn.

Tính đến trước khi triển khai dự án mới, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đạt khoảng 472,2 triệu USD.

Với việc bổ sung thêm 100 triệu USD cho nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại, tổng vốn đầu tư của HS Hyosung tại khu vực dự kiến tăng lên khoảng 572,2 triệu USD.

Hiện tập đoàn này có 3 dự án với nhiều giai đoạn đã và đang được triển khai tại Đà Nẵng. Theo thỏa thuận được ký kết trước đó, HS Hyosung cam kết triển khai chuỗi dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD tại khu vực.

Khu công nghiệp Tam Thăng tiếp tục hút dự án sản xuất

Khu công nghiệp Tam Thăng là một trong những khu công nghiệp tập trung nhiều dự án sản xuất quy mô lớn tại khu vực phía Nam Đà Nẵng hiện nay.

Việc nhà máy gần 2.600 tỷ đồng được khởi công tiếp tục bổ sung thêm dự án FDI vào khu công nghiệp này, đồng thời mở rộng chuỗi sản xuất liên quan đến vật liệu công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Đáng chú ý, sản phẩm của nhà máy không chỉ phục vụ nhóm hàng công nghiệp truyền thống mà còn hướng đến lĩnh vực thảm nội thất và linh kiện phục vụ ngành ô tô. Đây là nhóm sản phẩm có liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện.

Theo phía TP.Đà Nẵng, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành và địa phương liên quan để hỗ trợ quá trình triển khai đầu tư của doanh nghiệp.

Với tiến độ hiện tại, giai đoạn đầu của nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2027. Đến quý 2/2029, dự án sẽ bước sang giai đoạn vận hành tiếp theo, qua đó hoàn thiện thêm năng lực sản xuất của HS Hyosung tại khu vực Đà Nẵng.

Dự án cũng góp phần nâng tổng quy mô vốn mà tập đoàn Hàn Quốc này đã đầu tư tại khu vực lên hơn nửa tỷ USD, trong bối cảnh Đà Nẵng đang tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp và mở rộng không gian phát triển sản xuất.

 

Bảo Minh