logo
ISSN 2734-9020

Khởi công tuyến đường bộ song hành với đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô dài hơn 8km

Thứ hai, 10/02/2025 - 10:36

Chiều ngày 9/2, UBND tỉnh Hà Nam đã chính thức khởi công tuyến đường bộ song hành với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1) với tổng chiều dài 8,372km.

Khởi công tuyến đường bộ song hành với đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô dài hơn 8km- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. 

Theo đó, dự án có điểm đầu từ nút giao với Quốc lộ 21B tại phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý và kết thúc tại nút giao với đường nối hai cao tốc ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bao gồm việc xây dựng mới ba cây cầu: cầu Tiên Tân, cầu vượt kênh thủy lợi và cầu Tiên Phong. Ngoài ra, dự án còn đầu tư vào các nút giao bằng với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn kết hợp đèn tín hiệu, cùng với hệ thống thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường song hành với Vành đai 5 sẽ góp phần tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam cũng như các tỉnh trong vùng kinh tế Bắc Bộ.

Đồng thời, cũng tạo ra một trục giao thông động lực theo hướng Đông - Tây của tỉnh Hà Nam, kết nối hạ tầng dọc hai bên tuyến Vành đai 5 và các vùng lân cận thông qua hệ thống giao thông địa phương. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hà Nam đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế năng động của vùng Đồng bằng Bắc Bộ nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Với mạng lưới kết nối linh hoạt gồm Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam cùng nút giao ba tầng Phú Thứ đang được thi công để kết nối với Vành đai 5 vùng Thủ đô, việc di chuyển từ Hà Nam đến Hà Nội và các tỉnh trọng điểm phía Bắc sẽ trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Hà Nam còn có tốc độ tăng trưởng đô thị thuộc nhóm cao nhất Đồng bằng Bắc Bộ, đứng thứ 4 trong 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng về tỷ lệ đô thị hóa. Với nền tảng vững chắc, tỉnh đặt mục tiêu đưa Phủ Lý lên đô thị loại 1 vào năm 2030. Đặc biệt, theo quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương này sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ của khu vực.

Bảo Minh