Khơi dậy tinh thần “Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” của Thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới

Chủ nhật, 09/11/2025 - 14:15

Bài viết phân tích vai trò và sự cần thiết của việc khơi dậy, phát huy tinh thần “Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” của Thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới trước sự tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng thế hệ quân nhân mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Đặt vấn đề

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và sức mạnh nội sinh phi thường của dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vĩ đại đến công cuộc kiến thiết đất nước, giá trị "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" là quá trình thống nhất biện chứng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, kế tiếp giữa các giai đoạn, thời điểm lịch sử khác nhau, trở thành cội nguồn của mọi thắng lợi, là nền tảng vững chắc cho sự trường tồn và phát triển của quốc gia. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập" [1]. Đối với thanh niên Quân đội, đó là sự phát triển liên tục không ngừng, khẳng định phẩm chất, truyền thống tốt đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự tự do Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" [2].

Bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng và sự xuất hiện của các hình thái chiến tranh hiện đại (chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh phi đối xứng), thanh niên Quân đội không chỉ đứng trước những cơ hội to lớn để làm chủ công nghệ, hiện đại hóa quân đội mà còn phải đương đầu với những thách thức phức tạp, đa chiều về tư tưởng, tâm lý, đạo đức, lối sống và kỹ năng chuyên môn. Sự giao thoa văn hóa, bùng nổ thông tin cùng với những âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đòi hỏi mỗi quân nhân phải có một "bộ lọc" vững chắc, một "bộ gen" bản lĩnh để đứng vững và vươn lên. Vì lẽ đó, việc khơi dậy và phát huy tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nhân tố then chốt để tạo ra thế hệ quân nhân "vừa hồng, vừa chuyên", có khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong mọi môi trường, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, phát triển tư duy tác chiến mới, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Nội hàm tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" của thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu cao hơn về phẩm chất, năng lực của thanh niên Quân đội. Tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn phải được bổ sung những nội dung mới, phù hợp với sự phát triển của khoa học quân sự và xã hội.

Tự tin: Là phẩm chất tâm lý phản ánh niềm tin vững chắc vào năng lực, bản lĩnh của bản thân, vào sự đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Quân đội và của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, Tự tin không chỉ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mà còn là sự vững vàng trước những thông tin trái chiều, dám chấp nhận thử thách mới của công nghệ và môi trường tác chiến phức tạp. Đối với thanh niên Quân đội, tự tin sẽ không ngần ngại học hỏi công nghệ mới, thử nghiệm các phương án tác chiến đột phá, và kiên định trước những áp lực tâm lý từ chiến tranh thông tin.

Tự chủ: Là khả năng làm chủ bản thân, làm chủ tư duy, không bị phụ thuộc, dao động hay bị các yếu tố bên ngoài chi phối. Tự chủ còn thể hiện ở sự độc lập trong tư duy phản biện, khả năng tự điều chỉnh hành vi phù hợp với kỷ luật quân đội và chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong môi trường số hóa, Tự chủ đặc biệt quan trọng trong việc sàng lọc thông tin, chống lại sự lôi kéo, kích động từ các thế lực thù địch trên không gian mạng, giữ vững định hướng chính trị, lý tưởng cách mạng. Một thanh niên Quân đội tự chủ là người biết tự học hỏi, tự nghiên cứu để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học quân sự.

Tự lực: Là phẩm chất cốt lõi thể hiện ở ý chí và khả năng dựa vào sức mạnh nội tại (trí tuệ, thể lực, kinh nghiệm, công nghệ sẵn có) để vượt qua mọi khó khăn, chủ động giải quyết vấn đề, không ỷ lại, chờ đợi. Trong lĩnh vực quân sự, tự lực gắn liền với năng lực làm chủ, khai thác và vận hành hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tự nghiên cứu, sáng chế, cải tiến để nâng cao hiệu quả chiến đấu và tiết kiệm nguồn lực. Tinh thần tự lực còn được thể hiện ở khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của một quân đội hiện đại.

Tự cường: Là phẩm chất thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện bản thân, khắc phục những hạn chế để trở nên mạnh mẽ hơn, làm cho Quân đội và đất nước ngày càng hùng mạnh. Tự cường không chỉ là ý chí mà còn là hành động cụ thể thông qua việc học tập, rèn luyện không ngừng, dám đổi mới, sáng tạo để đạt được những thành tựu vượt trội trong mọi lĩnh vực công tác, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của tự cường là xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, sánh vai với các quân đội tiên tiến trên thế giới.

Tự hào dân tộc: Là nguồn năng lượng tinh thần vô giá, là ý thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, về lịch sử đấu tranh anh dũng, về những giá trị văn hóa độc đáo và những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Tự hào dân tộc không chỉ là niềm kiêu hãnh mà còn là động lực mạnh mẽ để mỗi quân nhân cống hiến hết mình, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Trong kỷ nguyên hội nhập, tự hào dân tộc giúp thanh niên Quân đội giữ vững lập trường, không bị hòa tan hay đánh mất bản sắc trước các trào lưu ngoại lai.

Năm phẩm chất này không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ hữu cơ, mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một hệ thống giá trị thống nhất. Tự hào dân tộc là nền tảng, là động lực tinh thần để củng cố tự tin vào chính mình và vào con đường đã chọn. Tự tin là cơ sở để phát huy tự chủ trong tư duy và hành động. Tự chủ dẫn đến tự lực trong mọi hoạt động, từ học tập, công tác đến nghiên cứu khoa học. Và từ tự lực không ngừng sẽ thúc đẩy ý chí tự cường, vươn lên mạnh mẽ của mỗi thanh niên Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh.

2.2. Yêu cầu của "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" của thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên mới, tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" của thanh niên Quân đội phải được nhìn nhận và phát huy với những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, cụ thể qua bốn phương diện chính.

Thứ nhất, cần tích hợp năng lực số và công nghệ cao. Tinh thần này phải gắn liền với khả năng làm chủ các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, robot, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Mỗi thanh niên Quân đội cần tự tin vận hành, tự chủ khai thác, tự lực nghiên cứu và tự cường phát triển các hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại.

Thứ hai, phải rèn luyện tư duy phản biện và khả năng thích ứng đa chiều. Thanh niên Quân đội cần có tư duy phản biện sắc bén để nhận diện, phân tích và xử lý thông tin phức tạp, bao gồm cả thông tin xấu độc trên không gian mạng, đồng thời phải thích ứng được với các hình thái chiến tranh mới, môi trường tác chiến phi truyền thống và sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh địa chính trị.

Thứ ba, là bản lĩnh chính trị vững vàng trên không gian mạng. Khả năng "miễn dịch" trước âm mưu "diễn biến hòa bình", các hoạt động tuyên truyền phá hoại của kẻ thù, cùng năng lực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một nội dung mới của "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Thứ tư, cần có khát vọng đổi mới và sáng tạo. Tinh thần "Tự lực, tự cường" trong kỷ nguyên mới đòi hỏi không chỉ làm theo mà còn phải dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua lối mòn, mạnh dạn đề xuất và triển khai các ý tưởng mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp huấn luyện và tác chiến.

Thứ năm, tinh thần này còn bao gồm ý thức trách nhiệm toàn cầu và hội nhập. Tự hào dân tộc phải gắn liền với ý thức về vị thế, vai trò của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy thanh niên Quân đội chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao uy tín của đất nước và quân đội.

2.3. Thực trạng và những thách thức đối với việc phát huy tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" của Thanh niên Quân đội

2.3.1. Những ưu điểm

Nhìn chung, thanh niên Quân đội hiện nay là một thế hệ ưu tú, kế thừa và phát huy tốt truyền thống của cha anh với những kết quả đạt được đáng ghi nhận.

Đầu tiên, họ sở hữu bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối. Phần lớn thanh niên Quân đội có lập trường tư tưởng kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Song song đó, họ thể hiện ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, thanh niên Quân đội luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đồng thời thể hiện tinh thần tương trợ đồng chí, đồng đội cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp của tập thể.

Một ưu thế nổi bật là khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới nhanh chóng. Với tư duy cởi mở và khả năng thích nghi tốt, thanh niên Quân đội có lợi thế trong việc tiếp thu các kiến thức khoa học công nghệ mới, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Nhiều thanh niên đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thể hiện rõ tinh thần "Tự lực, tự cường". Hơn nữa, họ mang tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã trở thành hạt nhân của các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, họ có ý thức về "Tự hào dân tộc" sâu sắc: Niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội là động lực mạnh mẽ để thanh niên Quân đội nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.3.2. Những hạn chế và thách thức đặt ra

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, thanh niên Quân đội cũng đang đối mặt với những hạn chế và thách thức đáng kể, ảnh hưởng đến việc phát huy tối đa tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Một thách thức lớn là tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập. Sự phát triển của kinh tế thị trường đã làm nảy sinh một số biểu hiện tiêu cực như chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, ngại khó, ngại khổ, ham hưởng thụ trong một bộ phận nhỏ thanh niên Quân đội. Điều này làm giảm ý chí "Tự lực, tự cường", thiếu sự bền bỉ trong rèn luyện, dễ nản chí trước khó khăn kéo dài, đồng thời áp lực vật chất cũng có thể ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài với quân đội.

Đồng thời, thách thức từ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, thông tin bùng nổ, đa chiều, phức tạp, bao gồm cả những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo, chống phá Đảng và Nhà nước. Khả năng "Tự chủ" trong môi trường mạng của một số cá nhân còn yếu, dễ bị lung lay tư tưởng, thiếu cảnh giác, thậm chí bị lợi dụng, ảnh hưởng đến niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng, làm suy giảm sự "Tự tin" vào bản thân và tập thể.

Bên cạnh đó, là áp lực kỹ thuật công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của khoa học quân sự. Sự phát triển như vũ bão của khoa học quân sự toàn cầu đòi hỏi mỗi thanh niên Quân đội phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu rất lớn để làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thích ứng với các học thuyết tác chiến mới. Nếu không có ý chí "Tự lực, Tự cường" mạnh mẽ, một số thanh niên Quân đội có thể nảy sinh tâm lý e ngại, thụ động, chậm đổi mới, dẫn đến tụt hậu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Và một số hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục và huấn luyện cũng là rào cản. Phương pháp giáo dục chính trị đôi khi còn hình thức, chưa thực sự lôi cuốn, chưa gắn kết sâu sắc với thực tiễn; môi trường huấn luyện đôi lúc chưa đủ kích thích sự sáng tạo, tính chủ động, khả năng độc lập giải quyết vấn đề của thanh niên. Vai trò gương mẫu của một số cán bộ chưa thực sự nổi bật, ảnh hưởng đến động lực phấn đấu của thanh niên Quân đội. Thêm vào đó, mặc dù môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhưng đôi khi chưa đủ không gian cho sự phát triển toàn diện, chưa thực sự khuyến khích sự khác biệt mang tính xây dựng.

2.4. Giải pháp khơi dậy tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" cho Thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới

Để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần ""Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" cho thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên mới, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện, khoa học và khả thi:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng và bản lĩnh kiên định.

Giáo dục chính trị là nền tảng cốt lõi để xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, củng cố niềm tin và bản lĩnh kiên định cho thanh niên Quân đội. Cần đổi mới nội dung giáo dục bằng cách làm sâu sắc thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lồng ghép lịch sử vẻ vang của dân tộc để thanh niên Tự tin vào con đường đã chọn. Phương pháp giáo dục phải đa dạng hóa bằng cách áp dụng hình thức hiện đại như tọa đàm, sử dụng công nghệ số để truyền tải hấp dẫn, khuyến khích thanh niên chủ động tìm hiểu, tranh luận khoa học nhằm rèn luyện sự "Tự chủ" về tư tưởng. Đồng thời, phải gắn giáo dục với thực tiễn nhiệm vụ đơn vị và cuộc sống thanh niên Quân đội thông qua tham quan di tích, giao lưu nhân chứng lịch sử để khơi dậy niềm "Tự hào dân tộc" và ý chí cống hiến. Vai trò hạt nhân của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ trong tổ chức các hoạt động này là không thể thiếu.

Hai là, đổi mới phương pháp huấn luyện, rèn luyện kỹ năng thực tiễn và tinh thần sáng tạo.

Huấn luyện là môi trường thực tiễn quan trọng nhất để rèn giũa bản lĩnh, ý chí và năng lực, trực tiếp phát huy tinh thần "Tự lực, Tự cường, Tự tin". Cần huấn luyện sát thực tế chiến đấu, tăng cường tính chủ động bằng cách xây dựng các bài tập giả định, mô phỏng phức tạp, tiệm cận chiến tranh công nghệ cao, buộc thanh niên phải chủ động giải quyết vấn đề trong thời gian thực và tự điều hành các buổi huấn luyện nhỏ. Song song, phải đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, nghiên cứu khoa học, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao. Cần có cơ chế cụ thể hỗ trợ kinh phí, vật tư để thanh niên "Tự tin" trình bày ý tưởng, "Tự lực" hiện thực hóa và "Tự cường" vượt khó. Đặc biệt, cần chú trọng rèn luyện kỹ năng số và tư duy phân tích dữ liệu lớn, đồng thời tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm liên tục về công nghệ mới.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, dân chủ và kỷ cương.

Môi trường sống và làm việc có tác động trực tiếp đến sự phát triển nhân cách và tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc". Yếu tố tiên quyết là phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, phải thể hiện tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường", dám đổi mới để làm gương cho thanh niên. Cần xây dựng môi trường dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện để thanh niên được bày tỏ ý kiến, tham gia góp ý xây dựng, từ đó giúp họ "Tự tin" hơn trong phát biểu và hình thành tư duy độc lập, "Tự chủ". Cần phát triển đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và là cơ hội thể hiện tài năng, xây dựng sự "Tự tin" cá nhân. Việc tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến kịp thời sẽ tạo động lực phấn đấu chung, và không thể thiếu việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân để họ yên tâm cống hiến.

Bốn là, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số, chống "Diễn biến hòa bình" trên không gian mạng.

Trong kỷ nguyên thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng và "Tự chủ" tư tưởng là nhiệm vụ cấp bách. Cần trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin thông qua huấn luyện chuyên sâu về an ninh mạng, các thủ đoạn của thế lực thù địch. Rèn luyện tư duy phản biện, kiểm chứng nguồn tin giúp thanh niên "Tự chủ" trước thông tin hỗn tạp và "Tự tin" vào sự thật. Đồng thời, phải nâng cao năng lực tác chiến trên không gian mạng bằng cách khuyến khích thanh niên trở thành chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đào tạo đội ngũ có khả năng phản bác luận điệu sai trái một cách khoa học, sắc bén. Quan trọng hơn là cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác trên các kênh nội bộ và công cộng để làm cơ sở vững chắc giữ vững lập trường.

Năm là, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh niên quân đội phát huy "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Các cơ chế, chính sách phù hợp sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên phát huy tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc". Cần chính sách khen thưởng, động viên kịp thời, công bằng và minh bạch cho các thành tích xuất sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi "Tự lực, Tự cường", sáng tạo, nhằm tạo sự công nhận và lan tỏa động lực. Phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ khoa học, tạo cơ hội thử sức ở vị trí khó khăn để rèn luyện bản lĩnh và kinh nghiệm. Đồng thời, cần chính sách thu hút và giữ chân nhân tài thông qua đãi ngộ hợp lý về lương, nhà ở, cơ hội học tập để thu hút và giữ lại nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó là đảm bảo quyền dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc tự học, tự rèn, gắn với trách nhiệm tập thể trong việc hỗ trợ.

3. Kết luận

Tinh thần "Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" là tổng hòa của những phẩm chất cách mạng cần thiết, là nền tảng vững chắc giúp thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là giá trị truyền thống mà còn là năng lực cốt lõi để mỗi quân nhân làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với mọi hình thái chiến tranh hiện đại và đứng vững trước những thách thức phức tạp từ môi trường quốc tế. Việc khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần này là nhiệm vụ chiến lược, mang tính cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong toàn quân, và đặc biệt là quá trình tự rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi thanh niên. Thông qua hệ thống giải pháp toàn diện từ giáo dục lý tưởng cách mạng, đổi mới phương pháp huấn luyện, rèn luyện kỹ năng thực tiễn, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đến chú trọng đào tạo kỹ năng số và hoàn thiện cơ chế, chính sách, chúng ta sẽ xây dựng được một thế hệ thanh niên Quân đội có bản lĩnh kiên định, ý chí chiến đấu cao, làm chủ công nghệ hiện đại, có khát vọng cống hiến, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là con đường tất yếu để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tá, ThS Nguyễn Quốc Duy

Nghiên cứu sinh, Hệ 5, Học viện Chính trị

Tài liệu tham khảo:

[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.38.

[2[. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 14, tr.434-435.

[3]. Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024, của Bộ Chính trị, "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

[4]. Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025, của Bộ Chính trị, về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới".

[5]. Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/1/2025 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội.