logo
ISSN 2734-9020

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên

Thứ ba, 26/05/2026 - 07:56

Cvà hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang. Chương trình không chỉ khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên Việt Nam mà còn cho thấy bước chuyển mạnh mẽ của tổ chức Đoàn trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ phục vụ phát triển xã hội và chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn.

Chiến dịch năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại vùng đất lịch sử Ba Chúc – nơi ghi dấu những mất mát đau thương nhưng cũng là biểu tượng của ý chí kiên cường nơi tuyến đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc. Việc lựa chọn địa bàn này để phát động chiến dịch thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong việc hướng nguồn lực về những nơi còn nhiều khó khăn, chung tay xây dựng vùng biên giàu đẹp, văn minh và an toàn.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 1.

Tham dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và đông đảo đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiều năm qua thông qua các chiến dịch tình nguyện hè. Theo đồng chí, các hoạt động tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu thực tế của nhân dân và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao định hướng của Trung ương Đoàn khi tập trung các hoạt động năm nay về địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa và các xã đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong thời đại chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần mang lại giá trị thực chất, có tính bền vững và tạo sức lan tỏa lâu dài cho cộng đồng.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 3.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý các cấp bộ Đoàn cần chú trọng chất lượng và hiệu quả của từng hoạt động, tránh hình thức, dàn trải hoặc thiếu chiều sâu. Các công trình sau chiến dịch phải thực sự phát huy công năng, đáp ứng đúng nhu cầu người dân địa phương và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Ngay trong ngày ra quân, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng cho tỉnh An Giang nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 3 tỷ đồng. Những món quà ý nghĩa không chỉ góp phần hỗ trợ địa phương về cơ sở hạ tầng, giáo dục và sinh kế mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước đối với đồng bào vùng biên giới.

Trong lĩnh vực giáo dục và chăm lo thiếu nhi, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng dài hạn cho thiếu nhi xã Ba Chúc theo đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”; trao 50 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Trường Tiểu học Lạc Quới được trao tặng “Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội” hiện đại cùng 4.000 khăn quàng đỏ dành cho học sinh.

Song song với đó, nhiều công trình dân sinh thiết thực đã được triển khai như “Đường cờ Tổ quốc”, hai công trình “Thắp sáng vùng biên” sử dụng năng lượng xanh, lắp đặt 10 điểm phát WiFi miễn phí phục vụ cộng đồng. Đây là những công trình mang dấu ấn rõ nét của chuyển đổi số và phát triển bền vững, giúp người dân vùng biên tiếp cận công nghệ và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 4.

Đặc biệt, năm mô hình sinh kế phát triển kinh tế cũng được chuyển giao cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhằm tạo động lực giảm nghèo bền vững. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, các mô hình này còn giúp thanh niên địa phương có điều kiện phát triển kinh tế lâu dài, góp phần ổn định cuộc sống.

Trước lễ ra quân, đoàn đại biểu Trung ương, các chiến sĩ tình nguyện và lực lượng vũ trang đã đến dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Công viên văn hóa mang tên ông ở xã Ba Chúc. Đoàn cũng đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Nhà Mồ Ba Chúc – nơi tưởng niệm 3.157 người dân vô tội bị thảm sát bởi tập đoàn phản động Pol Pot năm 1978.

Trong khuôn khổ chương trình, công trình “Số hóa di tích lịch sử” do đoàn viên thanh niên thực hiện đã chính thức được khánh thành và bàn giao. Thông qua hệ thống mã QR, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin, tìm hiểu lịch sử của di tích một cách trực quan, hiện đại. Đây được xem là mô hình tiêu biểu cho việc kết hợp giữa giáo dục truyền thống với ứng dụng công nghệ số, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 5.

Không khí tình nguyện tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông qua hàng loạt hoạt động thực tế được triển khai ngay sau lễ phát động. Sáu căn nhà “Hạnh phúc” được khởi công xây dựng cho các hộ dân khó khăn; công trình “Không gian thể thao cộng đồng” và sân chơi thiếu nhi được bàn giao; hệ thống xử lý nước sạch tại xã Tri Tôn được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Đồng thời, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân khó khăn. Đặc biệt, lớp tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số TikTok dành cho nông dân địa phương đã thu hút sự quan tâm lớn, mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá và tiêu thụ nông sản thời đại số.

Không chỉ sôi nổi tại An Giang, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương trên cả nước. Tại TP.HCM, tinh thần chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng việc đồng loạt ra quân 168 đội hình tình nguyện “Mùa hè số”.

Chương trình do Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Thành Đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp triển khai. Lực lượng tham gia gồm công chức, viên chức trẻ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và đoàn viên thanh niên tại cơ sở với quy mô từ 3.500 đến 4.000 thành viên.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: Phát huy vai trò tiên phong số hóa và hướng về cộng đồng vùng biên - Ảnh 6.

Các đội hình sẽ tập trung hỗ trợ cải cách hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống. Đội ngũ tình nguyện viên cũng được trang bị kiến thức chuyên sâu về các phần mềm phục vụ công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa – Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, mục tiêu quan trọng nhất của các đội hình “Mùa hè số” là giúp người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số, từ đó tạo sự đồng thuận và hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Chỉ khi người dân chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ, chuyển đổi số mới thực sự phát huy hiệu quả.

Có thể thấy, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 không chỉ tiếp nối truyền thống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam mà còn phản ánh rõ nét sự thích ứng của phong trào thanh niên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước. Từ các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng, bảo tồn di tích đến hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển kinh tế cộng đồng, tuổi trẻ hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Những công trình, phần việc mang đậm dấu ấn công nghệ và tính bền vững cho thấy thanh niên không chỉ đi tình nguyện bằng nhiệt huyết mà còn bằng tri thức, chuyên môn và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp thanh niên thời đại mới – bản lĩnh, nhân văn, giàu khát vọng cống hiến và sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển bền vững.

Tấn Tài