Bồi đắp bản lĩnh, khơi dậy khát vọng cống hiến
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các cấp Hội cùng hội viên, thanh niên thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết và dẫn dắt thanh niên.
Trọng tâm trước hết là tiếp tục bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội mà còn là nền tảng để thanh niên có đủ bản lĩnh trước những biến chuyển nhanh chóng của đời sống xã hội, đặc biệt trong môi trường số và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cùng với đó, hoạt động Hội phải thực sự lấy thanh niên làm chủ thể, làm trung tâm. Hiệu quả công tác Hội không chỉ được đo bằng số lượng chương trình hay hoạt động được tổ chức mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực tế trong đời sống thanh niên, những cơ hội được mở ra, những vấn đề được giải quyết và những giá trị tích cực được tạo dựng cho cộng đồng.
Đồng hành với thanh niên cũng cần được thực hiện toàn diện hơn, từ học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp.
Trong đó, việc tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo được xem là một yêu cầu quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, trung tâm kinh tế, khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo của cả nước, vì vậy lực lượng thanh niên cần được tạo điều kiện để tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực mới, những ngành nghề mới và các không gian phát triển mới.
Tuổi trẻ tham gia giải quyết những bài toán lớn
Một trong những yêu cầu nổi bật được đặt ra tại đại hội là đổi mới mạnh mẽ các phong trào tình nguyện theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, tổ chức Hội cần tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả 4 nhóm vấn đề lớn do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I.
Điều này đặt ra yêu cầu rất rõ đối với tuổi trẻ thành phố: không chỉ tham gia phong trào mà phải trực tiếp góp sức giải quyết những bài toán thực tiễn của đô thị.
Từ môi trường, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội đến xây dựng đô thị văn minh, mỗi lĩnh vực đều cần sự tham gia của lực lượng trẻ với tư duy mới, cách làm mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng vì thế cũng cần chuyển mạnh từ những chương trình ngắn hạn sang các công trình, phần việc có tính bền vững, tạo ra giá trị lâu dài.
Muốn phát huy được nguồn lực ấy, tổ chức Hội phải tiếp tục mở rộng mạng lưới tập hợp thanh niên. Đặc biệt, cần quan tâm đến những nhóm thanh niên đang hoạt động trong các ngành nghề mới, lĩnh vực kinh tế mới và những lĩnh vực được xác định là động lực phát triển của thành phố.
Không gian mạng cũng phải trở thành một địa bàn quan trọng của công tác Hội. Thanh niên ngày nay học tập, làm việc, giao tiếp, sáng tạo và khởi nghiệp ngày càng nhiều trên môi trường số. Vì vậy, tổ chức Hội cần chủ động hiện diện ở đó để lắng nghe, kết nối, định hướng và đồng hành với thanh niên.
Cùng với đó là sự quan tâm đến thanh niên dân tộc, tôn giáo, nữ thanh niên, công dân trẻ, trí thức, nhà khoa học trẻ và những thanh niên còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
"Thành phố luôn xác định thanh niên là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm tin yêu đó không chỉ thể hiện ở việc chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên, mà quan trọng hơn là trao cơ hội, chủ trương, chính sách, nguồn lực để thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ và có môi trường để rèn luyện, cống hiến", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.
Thông điệp này cũng cho thấy sự thay đổi quan trọng trong cách nhìn nhận về thanh niên: từ đối tượng cần chăm lo trở thành chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo và phát triển thành phố.
Đưa "Tôi yêu Tổ quốc tôi" vào từng việc làm cụ thể
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đề nghị Ủy ban Hội khóa mới tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng gần gũi, thiết thực và có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.

Theo đó, tổ chức Hội cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tiếng nói của thanh niên, đồng thời theo dõi sát việc giải quyết những nhu cầu, kiến nghị chính đáng của hội viên.
Một tổ chức Hội mạnh không chỉ được thể hiện ở quy mô mà còn ở khả năng trở thành điểm tựa để thanh niên tìm đến khi cần được tư vấn, hỗ trợ, kết nối cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển bản thân.
Đồng chí Nguyễn Kim Quy cũng lưu ý mỗi phong trào do Hội phát động phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có khả năng duy trì hiệu quả lâu dài và phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Trong đó, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống. Tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện bằng những khẩu hiệu mà phải trở thành hành động trong học tập, lao động, sáng tạo, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng.
Đối với thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần ấy còn được thể hiện qua trách nhiệm với từng khu phố, địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp; qua những sáng kiến góp phần xây dựng đô thị thông minh, xã hội số và một thành phố ngày càng đáng sống.
Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế cũng là một hướng đi cần được chú trọng. Việc tạo điều kiện để thanh niên tham gia các mạng lưới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện quốc tế sẽ giúp thế hệ trẻ nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng hợp tác, khả năng thích ứng và hiểu biết đa văn hóa.
Đây cũng là cách để sức trẻ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đóng góp cho thành phố mà còn từng bước khẳng định vị trí trong các mạng lưới thanh niên khu vực và quốc tế.
Kiện toàn tổ chức, bắt đầu nhiệm kỳ bằng hành động nghĩa tình
Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 88 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, được đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.
Việc kiện toàn nhân sự khóa X được kỳ vọng tạo nền tảng để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên và triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, ngay tại đại hội, một hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc đã được triển khai khi Hội trao 100 triệu đồng hỗ trợ các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời khẳng định về tinh thần nghĩa tình của tuổi trẻ thành phố. Đối với những bệnh nhi đang phải đối mặt với hành trình điều trị dài ngày, sự sẻ chia đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp các em và gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.
Việc bắt đầu nhiệm kỳ mới bằng một hoạt động chăm lo cộng đồng cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được cụ thể hóa bằng hành động; là cách tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội không phải ở những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ sự quan tâm đến con người, nhất là những hoàn cảnh yếu thế.
Biến khát vọng thành những công trình, phần việc cụ thể
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, khép lại trong niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường mới.
Phía trước là một Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực. Trong hành trình đó, thanh niên không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn là nguồn lực trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

Thách thức đặt ra cho tổ chức Hội khóa X vì thế không nhỏ: phải làm sao để mỗi thanh niên tìm thấy cơ hội phát triển trong tổ chức Hội; mỗi phong trào tạo ra giá trị thực; mỗi công trình thanh niên góp phần giải quyết một vấn đề của xã hội; mỗi sáng kiến trẻ có cơ hội được thử nghiệm và lan tỏa.
Muốn vậy, cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực xã hội dành cho thanh niên, kết nối thanh niên với doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức xã hội và mạng lưới quốc tế; đồng thời tạo thêm không gian để người trẻ được sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.
Từ những chương trình tình nguyện ở cơ sở đến các sáng kiến khoa học - công nghệ, từ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, sức trẻ cần được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể.
Với 88 thành viên Ủy ban Hội khóa X, cùng lực lượng hội viên, thanh niên đông đảo và giàu nhiệt huyết, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một nhiệm kỳ với nhiều kỳ vọng.
Đó là kỳ vọng về một tổ chức Hội gần thanh niên hơn, hiểu thanh niên hơn và hành động hiệu quả hơn; đồng thời là kỳ vọng về một thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
Từ đại hội, một thông điệp được tiếp tục khẳng định: khi được tin tưởng, trao cơ hội và khơi thông nguồn lực, thanh niên sẽ có khả năng biến khát vọng thành hành động, biến ý tưởng thành những công trình cụ thể và biến tinh thần cống hiến thành những giá trị bền vững cho cộng đồng.
Đó cũng chính là cách tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục viết nên những dấu ấn mới trên hành trình xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Tấn Tài