Không hổ danh là xưởng sửa chữa máy bay - tiền thân của nhà máy A42 hôm nay

Thứ ba, 11/04/2023 - 11:02

TNV - Vào một chiều tháng 3 - tháng Thanh niên năm 2023, dọc theo con đường với sắc màu rực rỡ của hai hàng hoa giấy - công trình của đoàn viên công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn công ty và các cấp, chúng tôi đến thăm Nhà máy A42 trong sự tiếp đón thân thiện quý khách của Giám đốc nhà máy Phạm Quang Khang.

Qua cuộc trò chuyện chúng tôi được biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, ngay sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 31/5/1975, Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) ra Quyết định thành lập Xưởng sửa chữa Máy bay A42 tiền thân của Nhà  máy A42 hôm nay.

Kỹ sư nhà máy kiểm tra lại sản phẩm trươc khi nghiệm thu.

Ngày đầu thành lập, trên cơ sở Đoàn tiếp nhận X1 vỏn vẹn chỉ có 63 cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ nhưng nhà máy đã nhanh chóng củng cố tổ chức, ổn định địa bàn đóng quân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1975 đến 1981 xưởng đã tiến hành thu gom, phân loại sửa chữa, phục hồi được gần 200 máy bay F5, A37, UH-1 , hàng trăm động cơ hàng không J-85, T53, hàng ngàn máy móc thiết bị thu được của Mỹ, Nguỵ góp phần quan trọng củng cố tiềm lực quốc phòng, cùng với quân và dân cả nước đánh thắng trên mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đây là giai đoạn quan trọng đặt nền móng ban đầu, vững chắc cho sự phát triển nhà máy.

Gần 30 năm hoạt động, Công ty liên doanh được Viện Mil (Viện thiết kế chế tạo trực thăng của Liên bang Nga) kiểm tra, cấp chứng chỉ Quốc tế cho phép sửa chữa lớn các loại trực thăng họ Mi và phụ tùng. Thông qua liên doanh cán bộ, công nhân nhà máy tiếp thu được công nghệ và kinh nghiệm sửa chữa tiên tiến để nâng cao chất lượng sửa chữa trực thăng và phụ tùng KTHK, đảm bảo tính pháp lý Quốc tế để sửa chữa KTHK trong nước và cho nước ngoài, khép kín dây chuyền công nghệ sửa chữa lớn trực thăng họ Mi trong nước.

Năm 1996, trước nhu cầu của Quân chủng PK-KQ cần có nhiều máy bay trực thăng cho việc thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng, kinh tế và cứu hộ, cứu nạn, Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy A42 chủ động đề xuất và được cấp trên đồng ý cho triển khai sửa chữa, khôi phục, cải tiến trực thăng UH-1. Chỉ trong thời gian ngắn từ năm 1997-1999, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhất là về vật tư, kỹ thuật nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao; phát huy tốt năng lực chuyên môn, trang thiết bị hiện có, Nhà máy đã sửa chữa, khôi phục, cải tiến được 12 máy bay trực thăng UH-1; góp phần tăng cường thêm trang bị kỹ thuật cho các đơn vị. Qua đây Nhà máy cũng đã bồi dưỡng, xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có thêm trình độ, năng lực sửa chữa KTHK, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 2006, do nhu cầu cấp bách trong việc bảo đảm động cơ cho máy bay huấn luyện L-39, Nhà máy được giao nhiệm vụ tiếp thu công nghệ sửa chữa lớn động cơ AI-25TL trong chương trình hợp tác với nhà máy LOM-PRAHA (Cộng hòa Sec) mở ra khả năng công nghệ mới sửa chữa động cơ phản lực hàng không có kết cấu phức tạp và đến nay đã sửa chữa lớn được 10 động cơ AI-25TL.

Thủ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - Tổng Cục chính trị dự hội nghị người lao động năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao qua các thời kỳ, Nhà máy không những chú trọng công tác nguồn nhân lực; chủ động, tích cực huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức; mà còn phối hợp với Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan kỹ thuật Quân sự đào tạo học viên sơ cấp KTHK và nhân viên đo lường. Nhiều cán bộ, CNV đã đăng ký đi học ngoài giờ để nâng cao trình độ, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy hiện Nhà máy có lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật với năng lực, trình độ tốt đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài .

Về công tác quản lý, Giám đốc Nhà máy Phạm Quang Khang cho biết, Ban lãnh đạo Nhà máy

thường xuyên coi trọng việc xây dựng và tổ chức triển khai đồng bộ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tốt công tác kỹ thuật công nghệ,  triển khai tích cực ứng dụng công nghệ mới, chú trọng nghiên cứu và sản xuất vật tư kỹ thuật kim loại, phi kim loại bảo đảm cho nhiệm vụ sửa chữa KTHK. Nhà máy luôn quan tâm phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài của cán bộ, QNCN, CNVQP được Bộ quốc phòng và Quân chủng PK-KQ khen thưởng. Bên cạnh đó luôn chủ động, tích cực khắc phục khó khăn về vật tư đảm bảo vật tư cho sửa chữa các sản phẩm; duy trì nghiêm các quy định về quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm và các quy định về bảo đảm an toàn. Chính vì vậy đã kiểm soát được sản phẩm ở các công đoạn sản xuất, sửa chữa, các sản phẩm xuất xưởng chất lượng tốt, bảo đảm an toàn, giữ được uy tín với các đơn vị sử dụng.

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) với trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã thường xuyên coi trọng, chủ động ra nghị quyết chuyên đề, tìm mọi biện pháp nâng cao nhận thức ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ, QNCN, CNVQP, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, kết hợp các hội thao hội thi với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung thiết thực; vì vậy nhiều năm qua tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội, CNVQP có chuyển biến tích cực, hạn chế các vụ việc phải xử lý.

Nhà máy A42 tổ chức hội thao - thể thao năm 2022.

Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, QNCN, CNVQP, xây dựng phương án phân phối, thu nhập phù hợp với điều kiện của nhà máy, công khai dân chủ trong phân phối. Thu nhập của người lao động hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;  Thường xuyên củng cố, xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, xây dựng mới nhà hội trường, nhà tập thể, nhà chỉ huy, sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc cơ quan, bếp ăn tập thể. Tăng diện tích vườn hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Duy trì tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên.

Đồng thời với thực hiện nhiệm vụ quân sự, Nhà máy thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thông qua giáo dục chính trị nhận thức của Bộ đội, CNV về quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH, đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng,  lòng tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo được phát huy. Đặc biệt Nhà máy thực hiện tốt việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ tạo ra được những chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, lối sống của cán bộ, QNCN, CNV toàn nhà máy.

Chiến tranh đã lùi xa, việc lưu giữ những vũ khí, khí tài Mỹ-Ngụy đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam làm hiện vật chứng tích để tuyên truyền về tội ác chiến tranh của kẻ thù cho các thế hệ mai sau được tập thể cán bộ, QNCN, CNVQP Nhà máy A42 xác định là một lĩnh vực quan trọng trong

hoạt động của Nhà máy. Thời gian qua, Nhà máy đã phục hồi hình dáng nhiều máy bay như AD5, A37, F5, UH 1 hỏng thu được của Mỹ- Ngụy để trang bị cho các Bảo tàng và các khu di tích lịch sử, góp phần cùng các Bảo tàng trong cả nước tố cáo tội ác chiến tranh; ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường của quân và dân ta.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Nhà máy A42 luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương; về phía mình Nhà máy luôn gắn bó, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân và các địa phương nơi đơn vị cơ động công tác, tham gia xây dựng địa bàn an toàn; Cùng với địa  phương thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo;  xây dựng nhà tình nghĩa thực hiện chính sách xã hội tại địa phương, tăng cường đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Với những thành tích đã đạt được trong 42 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Nhà máy A42 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng: 02 Huân chương chiến công hạng Nhì; 01 Huân chương chiến công hạng Ba; Được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Một phân xưởng được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ba phân xưởng, 174 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công và nhiều cán bộ, công nhân viên được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Ngoài ra, Nhà máy còn được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, trùng tu tôn tạo và tổ chức trưng bày tại di tích sân bay Tà Cơn (thuộc huyện Hướng Hóa); được UBND tỉnh Đồng Nai tặng 03 Bằng khen vì thành tích trong công tác đóng quân canh phòng.  Sở Văn hóa thông tin TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng chứng tích chiến tranh TP. Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền Nhà máy đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Những phần thưởng trên khẳng định Nhà máy A42 có một bề dày lịch sử vẻ vang, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Quân chủng PK-KQ Anh hùng./.

Phương Nam