Không xếp Huỳnh Như đá chính, Lank FC thua thảm 1-4

Thứ hai, 27/03/2023 - 07:51

Không được điền tên vào đội hình xuất phát và chỉ vào sân từ hiệp 2, ngôi sao Việt Nam không thể xoay chuyển kết cục đã sớm an bài.

Ở vòng 16 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, Lank FC phải làm khách đọ sức Famalicao. Đây là đối thủ xếp ngay phía trên CLB của Huỳnh Như trên BXH và luôn tỏ ra khó chịu trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần đây. Trước trận cầu tối qua, Famalicao đã thắng 4/5 lần gần nhất đụng độ Lank trên mọi đấu trường.

Hơi bất ngờ khi sau chiến thắng Ouriense, Huỳnh Như lại không tiếp tục đá chính. HLV Daniel Pacheco không điền tên tiền đạo Việt Nam vào đội hình xuất phát và chỉ tung số 11 vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2.

Huỳnh Như không được xếp đá chính.

Ngay trong khoảng nửa giờ thi đấu đầu tiên, Famalicao đã phô diễn sức mạnh và liên tiếp oanh tạc mành lưới Lank. Lần lượt Sissi, Alidou và Rocha thay nhau điền tên lên bảng điện tử, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-0.

Phút 38, Baleia ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội khách. Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, Sissi đã hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp 1, tái lập cách biệt 3 bàn cho Famalicao.

Văn Toàn sang Trung Quốc chơi bóng; ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

Góp mặt trong hiệp 2 khi thế trận đã an bài, Huỳnh Như không thể xoay chuyển cục diện cho Lank. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 4-1 được duy trì đến hết trận.

Kết cục trận đấu được ấn định ngay trong hiệp 1.

Trắng tay ra về, Lank bị Famalicao nới rộng khoảng cách trên BXH lên thành 8 điểm. Huỳnh Như cùng các đồng đội vẫn duy trì vị trí thứ 6 với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau Valadares. Điểm nhấn đáng chú ý nhất vòng đấu vừa qua là đội đầu bảng Benfica bị Sporting đánh bại và ngắt mạch 16 trận bất bại từ đầu mùa.

Video: Huỳnh Như tỏa sáng trước Thái Lan

Nguồn: Next Sports

Huỳnh Như bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I. Cô đã ra sân 84 trận, ghi 62 bàn thắng và cùng câu lạc bộ giành 7 chức vô địch quốc gia. Tháng 8 năm 2022, cô trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Länk Vilaverdense của Bồ Đào Nha.