logo
ISSN 2734-9020

Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao VSAIP có thể xuất hiện tại Vĩnh Long

Thứ ba, 26/05/2026 - 14:03

Vĩnh Long đề xuất hợp tác với Sembcorp Industries Ltd phát triển Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Singapore (VSAIP) trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Singapore, với định hướng tạo một mô hình khu công nghiệp mới gắn với nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Đề xuất mô hình khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 25/5, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Singapore của tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sembcorp Industries Ltd nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư dự án Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Singapore (VSAIP) tại Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển, môi trường đầu tư của địa phương, đồng thời đề xuất phương án triển khai dự án VSAIP cùng các cơ chế hỗ trợ dành cho nhà đầu tư.

Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao VSAIP có thể xuất hiện tại Vĩnh Long- Ảnh 1.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, ý tưởng VSAIP được hình thành từ cảm hứng của mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), kết hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Điều này cũng phù hợp với xu hướng phát triển các dự án bất động sản công nghiệp sinh thái hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương có vị trí chiến lược trong khu vực phía Nam, giữ vai trò kết nối các đô thị, đồng thời có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ logistics nhờ hệ thống cao tốc và hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện.

Hơn 8.200ha khu công nghiệp và dòng vốn FDI 5,8 tỷ USD

Hiện Vĩnh Long có 22 khu công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp đã thành lập và 17 khu công nghiệp được quy hoạch, mở rộng, với tổng diện tích khoảng 8.273ha.

Tính đến nay, địa phương đã thu hút 188 dự án FDI, tổng vốn đầu tư khoảng 5,8 tỷ USD. Riêng Singapore có 17 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD.

Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao VSAIP có thể xuất hiện tại Vĩnh Long- Ảnh 2.

Các lĩnh vực kinh tế chủ lực của tỉnh gồm chế biến sâu, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, cơ khí và điện tử. Đáng chú ý, Vĩnh Long sở hữu quỹ đất sản xuất nông nghiệp lớn với hơn 329.000ha đất trồng lúa và trên 101.000ha cây ăn trái, trong đó có các sản phẩm chủ lực như dừa, bưởi, lúa chất lượng cao phát thải thấp và thủy sản. Sự xuất hiện của các tổ hợp công nghiệp lớn dự kiến sẽ tác động mạnh mẽ đến bảng giá đất tại các khu vực phụ cận.

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Vĩnh Long tiếp tục triển khai 21 dự án năng lượng tái tạo với tổng quy mô 2.252MW, gồm 18 dự án điện gió, 2 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện sinh khối. Tổng công suất phát điện hiện hữu của địa phương đạt 5.420MW.

Bên cạnh lợi thế về quỹ đất, nông nghiệp và năng lượng, Vĩnh Long cũng đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư như miễn tiền thuê đất từ 11-15 năm, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý thông thoáng và phát huy lợi thế nguồn lao động, trong đó trên 74% lao động đã qua đào tạo.

Sembcorp quan tâm năng lượng xanh tại Vĩnh Long

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sembcorp Industries Ltd đánh giá cao tiềm năng phát triển của Vĩnh Long, cũng như định hướng nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp miền Tây đang ngày càng sôi động.

Lãnh đạo Sembcorp cũng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển và quản lý các khu công nghiệp công nghệ cao, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến khả năng triển khai ý tưởng dự án VSAIP tại Vĩnh Long.

Theo Sembcorp, bên cạnh lợi thế vị trí địa lý, Vĩnh Long còn có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng - yếu tố ngày càng quan trọng trong thu hút đầu tư công nghiệp. Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo của tỉnh, nhất là tiềm năng điện mặt trời và mô hình lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mặt nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định, ý tưởng phát triển Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Singapore phù hợp với lợi thế của địa phương và tầm nhìn chiến lược của Sembcorp.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời mời lãnh đạo Sembcorp Industries Ltd sớm đến khảo sát thực tế tại địa phương nhằm nghiên cứu, triển khai dự án.

Thúy Hà