logo
ISSN 2734-9020

Kiến thức cần biết về xu hướng token hóa bất động sản

Thứ hai, 14/02/2022 - 13:56

Token hóa bất động sản là một xu hướng đang lên trên toàn cầu nhờ việc giảm bớt rào cản gia nhập cho nhà đầu tư cả về vốn, phân khúc và vị trí. Tuy nhiên, xu hướng này cũng bao gồm các hạn chế nhất định mà nhà đầu tư cần phải nắm rõ trước khi tham gia vào dự án.

 

Lợi ích nhờ mô hình kết hợp các lợi thế của đầu tư chứng khoán và bất động sản

Token hóa bất động sản, hay mã hóa bất động sản, là việc chia nhỏ bất động sản thành nhiều phần để bán lại cho nhà đầu tư. Hình thức này giúp nhà phát triển và chủ sở hữu bất động sản huy động vốn nhanh hơn và rẻ hơn. Đồng thời, token hóa làm tăng số lượng các nhà đầu tư gia nhập thị trường nhờ giảm bớt rào cản về vốn. Từ đó, thính thanh khoản của bất động sản tăng lên khi thời gian huy động và đầu tư được rút ngắn. Về mặt lý thuyết, token hóa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bất động sản thứ cấp trên sàn giao dịch chứng khoán kỹ thuật số.

Do token hóa liên quan đến việc tạo mã thông báo để xác thực quyền sở hữu nên nhà đầu tư không bị hạn chế về mặt địa lý, đồng thời đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch nhờ các mã được tạo ra bằng công nghệ sổ cái (blockchain).

Lợi ích chủ yếu của token hóa là số tiền tối thiểu để đầu tư vào bất động sản thấp hơn nhiều, thậm chí ngay cả khi so sánh với việc mua cổ phiếu. Một đợt chào bán mã token riêng tư cũng rẻ hơn so với chào bán cổ phiếu công khai, nên nhà phát triển thuận lợi hơn khi huy động vốn còn nhà đầu tư có thể tham gia vào cả những bất động sản mà trước đây chỉ dành cho các tổ chức có nguồn vốn dồi dào. Đồng thời, do mã token có thể áp dụng cho nhiều bất động sản, nhà đầu tư có thể tiếp cận cả với những tài sản không niêm yết trên sàn chứng khoán như nhà phố hoặc nhà cho sinh viên thuê.

Một số nhà đầu tư truyền thống có thể thích đầu tư vào các quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) để tiếp cận với một danh mục đầu tư đa dạng, hoặc rót vốn trực tiếp vào cổ phiếu/trái phiếu của nhà phát triển mà họ tin tưởng. Trong khi đó, nhà đầu tư vào mã token vừa có thể vừa tập trung vào một dự án duy nhất, vừa có thể xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình bằng cách mua mã token của nhiều bất động sản khác nhau.

Các vấn đề cần cân nhắc

Bên cạnh các lợi thế kể trên, nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra một số khía cạnh cần xem xét trước khi nhà đầu tư rót vốn vào bất động sản thông qua mã token.

Cũng giống như ở thị trường truyền thống, các nhà đầu tư cần hiểu kỹ về nhà phát triển, giá trị và chất lượng bất động sản cũng như quy trình giao dịch mã token. Điều quan trọng nhất là các bất động sản token hóa phải được cung cấp bởi một nhà phát triển uy tín và đủ năng lực để triển khai dự án, xác thực bởi một tổ chức được công nhận, và có các nền tảng thuận lợi phục vụ giao dịch thứ cấp.

Trong bối cảnh hiện tại, cơ sở hạ tầng cho phép các giao dịch token còn chưa phát triển và thiếu các quy định toàn diện. Vì vậy, việc giải quyết các xung đột để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, ví dụ như thủ tục phá sản của nhà phát triển, sẽ rất khó khăn do chưa có khung pháp lý đầy đủ.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng mã token chỉ đại diện cho một phần thay vì toàn bộ giá trị bất động sản, nên nhà đầu tư sẽ hiếm khi có quyền sở hữu trực tiếp đối với bất động sản như trong thị trường truyền thống. Vì vậy, cần tìm thẩm định bất động sản và xác định rõ rang quyền đại diện, quyền sở hữu, quyền biểu quyết, lợi suất và các lợi ích khác của dự án trước khi mua mã token.

Cuối cùng, nhà đầu tư cần quan tâm tới các vấn đề về bảo mật ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Dù các token được tạo ra dựa vào công nghệ blockchain hiếm khi bị hack, nhà đầu tư vẫn có thể thiệt hại nếu mất liên kết với ví tiền mã hóa. Ngược lại, do mức độ bảo mật quá cao này, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc chuyển quyền kế thừa.

 

Lam Vy (BT)