Lãi suất ngân hàng đầu năm 2026 “nóng” lên: Big4 đồng loạt tăng, nhiều nhà băng chào mức tới 9%/năm

Thứ hai, 05/01/2026 - 12:53

Thị trường lãi suất huy động ngày 5/1/2026 ghi nhận diễn biến sôi động khi 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất. Động thái diễn ra ngay đầu năm mới, cho thấy các ngân hàng đang chủ động gia tăng nguồn vốn, chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2026.

Lãi suất ngân hàng đầu năm 2026 “nóng” lên: Big4 đồng loạt tăng, nhiều nhà băng chào mức tới 9%/năm- Ảnh 1.

Lãi suất huy động ngày 5/1/2026 nóng lên khi Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV cùng điều chỉnh tăng.

Trong nhóm Big4, VietinBank và Agribank là hai cái tên dẫn dắt đà tăng. VietinBank liên tiếp điều chỉnh lãi suất, đồng thời áp dụng mức lãi suất ngang nhau giữa gửi tại quầy và gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên nhằm thu hút dòng tiền dài hạn. Hiện lãi suất tiền gửi của VietinBank dao động từ 3%/năm cho kỳ hạn ngắn đến 5,3%/năm cho các kỳ hạn dài.

Trong khi đó, Agribank đang giữ vị trí lãi suất cao nhất nhóm Big4 tại một số kỳ hạn chủ chốt như 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Trái lại, Vietcombank tiếp tục duy trì chính sách thận trọng hơn với mặt bằng lãi suất thấp nhất trong khối ngân hàng quốc doanh.

Không chỉ Big4, cuộc đua lãi suất tại khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng nóng lên rõ rệt. Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6,5% đến 7,3%/năm cho các kỳ hạn dài, thậm chí có nơi chào mức lên tới 9%/năm, song thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi lớn.

Đáng chú ý, PVcomBank đang dẫn đầu thị trường với mức 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng, áp dụng cho khoản tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank và Vikki Bank triển khai các gói lãi suất trên 8%/năm cho nhóm khách hàng quy mô lớn, trong khi PGBank niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 18–36 tháng mà không yêu cầu số dư tối thiểu cao. Các ngân hàng số như Cake by VPBank cũng duy trì mức trên 7%/năm cho nhiều kỳ hạn.

Theo nhận định của giới phân tích, việc lãi suất huy động tăng ngay từ đầu năm cho thấy các ngân hàng đang chủ động tạo “bộ đệm” vốn trung và dài hạn, chuẩn bị cho khả năng tăng tốc tín dụng trong năm 2026. Với người gửi tiền, mặt bằng lãi suất mới mở ra cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận, song vẫn cần cân nhắc kỹ giữa lãi suất, kỳ hạn và tính linh hoạt để đảm bảo an toàn dòng tiền.

 

Anh Mai