logo
ISSN 2734-9020

Lâm Đồng định hướng mở rộng bản đồ công nghiệp với 51 dự án, hơn 26.600ha

Thứ bảy, 19/09/2026 - 14:01

Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng dự kiến phát triển 35 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 15.900ha. Sau năm 2030, địa phương tiếp tục định hướng mở rộng thêm 16 khu công nghiệp, diện tích hơn 10.700ha.

Sáng 18/9, tại KCN Hàm Kiệm II, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Đây là dịp để tỉnh Lâm Đồng trực tiếp giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư về định hướng phát triển công nghiệp, hệ thống các KCN của tỉnh.

Đồng thời lắng nghe những nhu cầu, đề xuất của doanh nghiệp và cùng trao đổi về những cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới nhằm tạo sự kết nối thực chất giữa nhà đầu tư với tỉnh, giữa nhà đầu tư với các chủ đầu tư hạ tầng KCN.

Quy hoạch 35 khu công nghiệp đến năm 2030

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển mới với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nông - lâm nghiệp, du lịch và công nghiệp; đồng thời mở rộng khả năng liên kết giữa khu vực cao nguyên với khu vực công nghiệp, dịch vụ, vùng ven biển, các trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển.

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 6/6/2026, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển 35 KCN với tổng diện tích khoảng 15.900 ha; sau năm 2030 tiếp tục định hướng mở rộng thêm 16 KCN với diện tích hơn 10.700 ha.

Lâm Đồng định hướng mở rộng bản đồ công nghiệp với 51 dự án, hơn 26.600ha- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng

Hệ thống các KCN như Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình, Tân Đức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Tuy Phong… được xác định là không gian quan trọng để thu hút các dự án mới, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng.

Tỉnh Lâm Đồng xác định ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đất đai, có giá trị gia tăng cao, bảo đảm yêu cầu về môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, khuyến khích các dự án sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã giới thiệu, mời gọi đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã trực tiếp đặt câu hỏi với cơ quan chức năng về những chính sách ưu đãi, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực công nghiệp.

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược tạo dư địa mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp.

Địa phương đang tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch và hạ tầng chiến lược nhằm tạo thêm dư địa thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tiếp tục nâng cấp, phát huy hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và triển khai Cảng hàng không Phan Thiết, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Lâm Đồng cũng đẩy nhanh các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và những tuyến cao tốc kết nối với khu vực Gia Nghĩa.

Đối với hạ tầng cảng biển, tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế của Cảng Vĩnh Tân, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sơn Mỹ theo hướng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Lâm Đồng định hướng mở rộng bản đồ công nghiệp với 51 dự án, hơn 26.600ha- Ảnh 2.

Bên cạnh giao thông, địa phương chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng, nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân và chuyên gia, cùng các khu đô thị thương mại - dịch vụ gắn với phát triển công nghiệp. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đồng bộ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, đi sâu phân tích, quảng bá rõ lợi thế của từng khu vực, từng KCN để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Đối với các khu công nghiệp mới, tỉnh yêu cầu ngay từ giai đoạn quy hoạch phải định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, sinh thái và tiên tiến, sử dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hạn chế tác động đến môi trường. Những khu công nghiệp hiện hữu cũng cần được nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phù hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các hạ tầng thiết yếu. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp giải quyết thủ tục, cơ chế, chính sách và những khó khăn phát sinh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kết nối ngoài hàng rào KCN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trực tiếp, chủ động phối hợp với các sở, ngành để giải quyết kịp thời, bảo đảm các KCN có đầy đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nêu rõ, tỉnh xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thu hút đầu tư. Vì vậy, ngay từ khi triển khai dự án, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu lao động, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực; đồng thời quan tâm nhà ở và điều kiện sinh hoạt để thu hút, giữ chân người lao động.

Phương Vy