Lan tỏa tín hiệu khởi nghiệp của thanh niên xã Đông Ngũ

Thứ ba, 14/06/2016 - 17:03

TNV - Sau khi cùng chúng tôi đi thăm mô hình trồng cà gai leo của chàng thanh niên người Dao 27 tuổi Tằng Dẩu Thắng, mô hình phát triển đàn dê của gia đình Bùi Văn Huy (32 tuổi) và đặc biệt là mô hình sản xuất chăn nuôi cà sáy sao bằng thụ tinh nhân tạo, kết hợp với chăn nuôi bò, trồng cây dược liệu, cây ăn quả ở trang trại Thiên Quang của Bùi Văn Quang, anh Lương tỏ ra rất thích thú và phân vân chưa quyết định đầu tư theo mô hình nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng ý chí khởi nghiệp của thanh niên xã Đông Ngũ đã lan tỏa và tiếp sức cho anh.

Nuôi tôm thẻ chân trắng

Để triển khai có hiệu quả mô hình “hai con, một cây”, đó là con gà Tiên Yên, con tôm thẻ chân trắng và cây dược liệu mà Huyện ủy Tiên Yên đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong toàn huyện. Đoàn Thanh niên xã Đông Ngũ đã giúp sức thanh niên tiếp cận tới các nguồn vốn vay lãi xuất thấp từ NHCS xã hội Huyện để đầu tư vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; đồng thời trực tiếp tham mưu mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên ngay tại địa phương.

Năm 2012, từ việc học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm của Công ty Thủy sản Đại Dương Xanh đóng trên địa bàn, một số đoàn viên thanh niên thôn Sán Xế Nam như Bùi Thế Quang, Nông Văn Thình, Nguyễn Văn Huy...đã mạnh dạn đầu tư đào ao, mua các thiết bị, máy móc vào nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp. Với số lượng 05 ao, diện tích 1,5ha, ngay trong năm đầu canh tác đã cho hiệu quả kinh tế cao, sau khi trừ chi phí vốn đầu tư và công lao động lợi nhuận đem lại bình quân 2tỷ/vụ.

Qua vụ đầu triển khai thành công đã truyền động lực khởi nghiệp cho đông đảo đoàn viên thanh niên trong xã tới học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc. Nhờ vậy, năm 2014 số lượng ao nuôi tôm thẻ chân trăng đã nâng lên con số 19 và diện tích là 4,3 ha, mang lại lợi nhuận bình quân 400 triệu/ao tạo công ăn việc làm cho trên 20 lao động trong xã. Đến nay, mô hình vẫn tiếp tục được khẳng định và duy trì.

Trồng cây dược liệu

Ban đầu việc trồng cây dược liệu được đoàn viên Bùi Văn Quang  ở chi đoàn thôn Đồng Mộc mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm 02ha cây đuôi chồn, với việc ký bao tiêu đầu ra theo dự án giá 65.000đồng/kg. Sau gần 01 năm chăm sóc, cây đuôi chồn của anh đã cho thu hoạch, trừ chi phí đầu tư mô hình đem lại lợi nhuận 100.000.000đ/ha.

Thành công từ mô hình đã nhanh chóng tạo ra sức lan tỏa. Năm 2014, Đoàn xã đã tiến hành triển khai mô hình trồng cây dược liệu tới đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Năm 2015, Bùi Văn Quang tiếp tục nhân rộng mô hình với diện tích 04ha và áp dụng quy trình tưới bán tự động; đồng thời trực tiếp chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu khác cho 05 hộ gia đình thanh niên trong xã với hàng trăm mét vuông cây cà gai leo, cây thìa canh đến thời điểm hiện tại cây phát triển rất tốt, dự kiến cho thu hoạch vào tháng 7/2016. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên xã tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình tới đông đảo các hộ thanh niên khác trên địa bàn xã.

Mô hình nuôi cà sáy sao thụ tinh nhân tạo

Không dừng lại ở mô hình “hai con, một cây”, nhận thấy con cà sáy sao là sản phẩm truyền thống có tiếng từ lâu của địa phương, câu lạc bộ “ thanh niên phát triển kinh tế” của Đoàn xã đã đưa chủ đề sinh hoạt phát triển đàn cà sáy địa phương ra bàn bạc, thảo luận.

Cà sáy sao là sản phẩm của sự kết hợp giữa con ngan sao và giống vịt cỏ. Con cà sáy sao là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng thịt dai, thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Với cách thức thụ tinh theo lối tự nhiên bấy lâu, sản phẩm không đủ cung ứng ra thị trường, mà chỉ đủ để bà con dùng làm quà biếu và sử dụng tại gia đình.

Nắm bắt được ưu thế của sản phẩm, qua sinh hoạt bàn bạc đóng góp ý kiến trên cơ sở mô hình gà Tiên Yên thụ tinh nhân tạo đã thành công tại địa phương, cùng với kiến thức tích lũy được qua thăm quan tại cơ sở sản xuất gà giống tham gia lớp tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gia cầm của Viện khoa học công nghệ Hà Nội; năm 2014 chàng thanh niên ham tìm tòi học hỏi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật Bùi Văn Quang đã đưa mô hình sản xuất con giống cà sáy sao thụ tinh nhân tạo vào sản xuất thí điểm thành công. Lứa đầu, anh cho ra lò 1.000 con giống.

Thấy chất lượng thịt cà sáy sao thương phẩm tương tự như hình thức thụ tinh tự nhiên, nên sản phẩm con giống ra thị trường không đủ cung ứng. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cà sáy sao bằng hình thức thụ tinh nhân tạo, góp phần nâng cao nguồn thực phẩm  có chất lượng và được ưa chuộng ra thị trường, đồng thời tiết kiệm được chi phí thức ăn nuôi con cà sáy bố. Đây là mô hình có nhiều ưu điểm và rất phù hợp tại địa phương.

Lan tỏa tín hiệu khởi nghiệp

Ngoài việc phát triển các mô hình trọng điểm trên dịa bàn, Đoàn thanh niên xã còn tích cực tuyên truyền phát triển các mô hình giúp thanh niên thoát nghèo bền vững như mô hình nuôi dê của đồng chí Bùi Văn Huy từ 10 con giống đến nay đàn lên tới 30 con, nuôi bò tại thôn Đồng Mộc, trồng các loại cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng như cây cam Vinh, cây Chanh đào, bảo tồn phát triển đàn gà Tiên Yên địa phương...

Theo lời hẹn trước với anh Lương Văn Hồng - Bí thư Đoàn xã Đông Ngũ – tôi cùng với anh Hoàng Việt Tùng - Phó Bí thư Huyện đoàn Tiên Yên – hành quân bằng xe máy về  xã Đông ngũ; cùng đi còn có chàng trai Đào Văn Lương (32 tuổi) trú tại thị trấn huyện đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự  và có 07 năm lao động tại Hàn Quốc mới về nước tháng 3/ 2016.

Thấy Lương đang trăn trở tìm hướng khởi nghiệp, anh Tùng (người bạn nối khố của Lương suốt những năm học phổ thông) đã rủ Lương về Đông Ngũ để tham khảo các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả.

Sau khi cùng chúng tôi đi thăm mô hình trồng cà gai leo của chàng thanh niên người Dao 27 tuổi Tằng Dẩu Thắng, mô hình phát triển đàn dê của gia đình Bùi Văn Huy (32 tuổi) và đặc biệt là mô hình sản xuất chăn nuôi cà sáy sao bằng thụ tinh nhân tạo, kết hợp với chăn nuôi bò, trồng cây dược liệu, cây ăn quả ở trang trại Thiên Quang của Bùi Văn Quang, anh Lương tỏ ra rất thích thú và phân vân chưa quyết định đầu tư theo mô hình nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng ý chí khởi nghiệp của thanh niên xã Đông Ngũ đã lan tỏa và tiếp sức cho anh./.

A1

A2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà kỷ niệm cho Bùi Văn Quang (bên phải) trong cuộc gặp mặt 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2016 vào ngày 3/6 vừa qua tại Hà Nội.

Hơn 1.000 m2 cây dược liệu cà gai leo của Tằng Dẩu thắng đang lên xanh tốt. Hơn 1.000 m2 cây dược liệu cà gai leo của Tằng Dẩu Thắng đang lên xanh tốt.

Đàn cà sáy sao ở trang trại Thiên Quang. Đàn cà sáy sao ở trang trại Thiên Quang.

A5: Đàn dê của gia đình anh Bùi Văn Huy. Đàn dê của gia đình anh Bùi Văn Huy.

A6: Gà đồi Tiên Yên được sản xuất bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại xã Đông Ngũ của Công ty phát triển công nghiệp và nông – lâm – ngư nghiệp Phúc Long. Gà đồi Tiên Yên được sản xuất bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại xã Đông Ngũ của Công ty phát triển công nghiệp và nông – lâm – ngư nghiệp Phúc Long.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh