
Lần đầu tiên Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” được tổ chức.

Dệt vải trên khung cửi.

Công đoạn se lanh.
Tâm điểm của sự kiện là cuộc thi trình diễn nghề truyền thống, với sự thạm gia của 07 đội đến từ 14 thôn, bản trên địa bàn toàn xã. Mỗi đội sẽ phải trải qua 4 giai đoạn để đi đến sản phẩm cuối cùng, gồm: Quay sợi - se lanh; dệt vải trên khung cửi; nhuộm chàm; thêu tay thổ cẩm để hoàn thiện sản phẩm.
Ngoài ra, còn có không gian trưng bày các gian hàng thổ cẩm, như : váy, áo, túi, phụ kiện,..; Gian hàng các sản phẩm từ cuộc thi; Gian hàng các sản phẩm Stem tái chế của các đơn vị trường học trên địa xã.
Bên cạnh đó, là các hoạt động phụ trợ như: Cuộc thi làm postcard (bưu thiếp) thổ cẩm trên nền vải lanh, thổ cẩm; Ký họa trên vải lanh các hình ảnh gần gũi với đời sống lao động, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào địa phương do học sinh Tiểu học, THCS thực hiện.

Nhuộm chàm.

Thêu hoa văn thổ cẩm.
Theo chủ tịch xã Hảng Đình Thu, lễ hội là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026); chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, lễ hội sẽ được duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật cho Nhân dân và du khách, nhất là thế hệ trẻ, xây dựng mối liên kết phát triển du lịch bền giữa các địa phương trên địa bàn và khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch. Đồng thời gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trên địa bàn; tạo khí thế, động lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lao Chải, Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phạm Quỳnh
Ảnh do địa phương cung cấp