Lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1

Thứ bảy, 14/08/2021 - 15:11

TNV - Ngày 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 đi vào hoạt động, tại trụ sở Trường THPT Phú Nhuận, do Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh phụ trách, tiếp quản và thường trực điều trị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa, động viên các y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 (Ảnh: Hoàng Triều).

Tham dự lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan; Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn; Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng; lãnh đạo Sở Y tế Thành phố; Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Huỳnh Nguyễn Lộc, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các y, bác sĩ Viện Y dược học dân tộc Thành phố.

Theo lãnh đạo Quận ủy Phú Nhuận cho biết, việc thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi từ trường THPT Phú Nhuận (số 5 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận). Việc này, được Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Phú Nhuận quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng hoàn thành chỉ trong một tuần chuẩn bị, nhằm thiết thực chia sẻ tình trạng quá tải cho hệ thống bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 được trang bị một số máy móc, thiết bị y khoa hiện đại, để đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất (Ảnh: Hoàng Triều).

Để hoàn thành được tiến độ đề ra, lãnh đạo quận Phú Nhuận đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện sắp xếp, di chuyển toàn bộ bàn ghế học sinh ra khỏi các phòng học, để lắp đặt các giường bệnh; đồng thời, thực hiện cải tạo phòng tập thể thao thành phòng điều trị ICU, bổ sung trang thiết bị cho khu nhà vệ sinh, cải tạo hệ thống cấp nước, lắp đặt máy lọc nước trực tiếp từ nguồn thủy cục, lắp đặt hệ thống camera, hệ thống WIFI, khu tập trung rác y tế… theo đúng quy định của cơ quan chuyên môn.

Theo kết quả thẩm định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 có quy mô 350 giường, với chức năng, nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn quận.

Tuy với chức năng là Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19, nhưng tại Bệnh viện dã chiến Phú Nhuận số 01, có thiết kế cả khu hồi sức cấp cứu và được Viện Y dược học dân tộc Thành phố tăng cường nhiều máy móc hiện đại, cần thiết cho người bệnh, như: trang thiết bị thở oxy, các bình oxy lớn, máy thở HFNC, máy thở đơn giản, máy đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO2), monitor theo dõi sinh hiệu, máy X-Quang di động, máy siêu âm và một số trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ giai đoạn ban đầu. Ngoài ra, lãnh đạo Thành phố đã phân công Phó Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Nguyễn Thanh Tuyên làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 01, nhằm đảm bảo công tác vận hành, quản lý, hoạt động tại đây luôn được chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn (người đứng thứ 3, bên phải qua) cùng BS CII Huỳnh Nguyễn Lộc (người bìa trái) giới thiệu một số hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 với Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, vào ngày 13/8 (Ảnh: Đan Thuần).

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phú Nhuận số 1, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan biểu dương Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Phú Nhuận và Viện Y dược học dân tộc Thành phố đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai thiết lập Bệnh viện dã chiến thu dung đầu tiên của quận, góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho bà con một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Khi biết được mục đích, ý nghĩa nhân văn của việc thành lập Bệnh viện dã chiến này, đã có 65 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Y dược học dân tộc Thành phố hăng hái đăng ký tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây, đặc biệt, còn có cả sự quan tâm từ nhiều cán bộ hưu trí của Viện, điển hình như trường hợp nữ Bác sĩ 66 tuổi Nguyễn Thanh Hằng.

Nữ Bác sĩ hưu trí Nguyễn Thanh Hằng ( 66 tuổi) của Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh viết Đơn xin tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 trên facebook cá nhân của mình.

Trên facebook cá nhân của mình, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hằng viết: “Kính gửi Ban Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; Kính gửi Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến quận Phú Nhuận; Tôi tên là Nguyễn Thanh Hằng, sinh năm 1955, hiện đang ở TP Hồ Chí Minh, là Bác sĩ chuyên khoa Nội nhi.

Tôi đã công tác tại Khoa Nội của Viện Y dược học dân tộc Thành phố từ năm 1986 đến năm 2010 và đang nghỉ hưu tại quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Để đáp lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, nay tôi làm đơn này xin được gia nhập đội ngũ y, bác sĩ của Viện Y dược học dân tộc Thành phố để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Nếu được, tôi xin chân thành cảm ơn và hứa sẽ mang hết tâm sức của mình để phục vụ bệnh nhân và thực hiện nghiêm mọi quy định của Bệnh viện. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Với tốc độ lây lan nhanh, mạnh của từ biến chủng mới trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã khiến cho tất cả các cơ sở y tế của TP Hồ Chí Minh nhanh chóng bị quá tải. Điều này làm cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang gặp nhiều khó khăn, lại càng thêm phức tạp.

Vì vậy, trong giai đoạn này, rất cần sự thấu hiểu, cảm thông, chung tay, nỗ lực, góp sức, đồng lòng từ tất cả các cấp, các ngành, của toàn thể xã hội, để công tác phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả và sớm đi đến thắng lợi.

Riêng tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố, dù cũng đang trong tình trạng quá tải như bao cơ sở y tế khác, nhưng ngay lúc này đây, ban lãnh đạo Viện đã mạnh dạn chia sẻ cán bộ, y bác sĩ, trang thiết bị, máy móc… cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1. Điều này, là sự minh chứng rõ nét cho một tinh thần tận tâm, trách nhiệm, không ngại khó, không toan tính, với y đức sáng ngời, luôn dấn thân, hết lòng, hết sức trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đến từ đội ngũ thầy thuốc của Viện Y dược học dân tộc Thành phố, kể cả những Bác sĩ đã về hưu lâu năm.

Ngoài 45 giường bệnh khu vực hồi sức cấp cứu, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 còn có hơn 300 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 từ cấp độ bệnh nhẹ, vừa và trở nặng (Ảnh: Zing).

“Tinh thần của các bác sỹ, nhân viên Viện Y dược học dân tộc Thành phố được tiếp thêm sức lực, lửa nhiệt huyết, vì tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hưu trí Viện tình nguyện tham gia chống dịch. Đối với chúng tôi, đó là điều rất cao đẹp, nghĩa tình. Đây cũng chính là truyền thống quý báu, rất đỗi tự hào, được hun đúc, gìn giữ từ bao thế hệ của Viện và vẫn không ngừng phát triển theo thời gian”, BS CKII Huỳnh Nguyễn Lộc xúc động chia sẻ.

Lê Thanh