Lễ khánh thành căn nhà cuối cùng của Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 tại Cà Mau: Dấu mốc cho hành trình an cư, lập nghiệp

Thứ tư, 18/06/2025 - 15:58

Sáng ngày 17/6/2025, một không khí phấn khởi và đầy xúc động lan toả tại ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, khi Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền huyện long trọng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà của hộ ông Trần Văn Đức. Đây không chỉ là một mái nhà mới cho một gia đình cận nghèo, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn thành sớm toàn bộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 của tỉnh – một chương trình đầy nhân văn được khởi động nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dấu mốc hoàn thành ấn tượng – Sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Cà Mau triển khai trong năm 2025, với mục tiêu xây dựng và bàn giao 4.400 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Sau đúng 8 tháng triển khai khẩn trương, khoa học và đồng bộ, tỉnh đã hoàn thành đúng số lượng nhà theo chỉ tiêu, thậm chí còn về đích trước thời hạn đến 4 tháng.

Căn nhà của gia đình ông Trần Văn Đức là căn cuối cùng trong tổng số 4.400 căn được hoàn thành, trở thành biểu tượng cho sự kết thúc thành công của một chương trình lớn, đầy tính nhân văn và mang đậm ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Tham dự buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn xã Tạ An Khương Đông.

Niềm vui từ mái nhà mới

Gia đình ông Trần Văn Đức thuộc diện cận nghèo, sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua. Được chương trình hỗ trợ 60 triệu đồng cùng 5 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, ông Đức cùng gia đình đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, vững chãi, đáp ứng nhu cầu sinh sống ổn định và lâu dài. Việc có được một mái nhà mới không chỉ giúp gia đình tránh khỏi nỗi lo lắng về mùa mưa, mà còn tạo động lực lớn để họ yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Lễ khánh thành căn nhà cuối cùng của Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 tại Cà Mau: Dấu mốc cho hành trình an cư, lập nghiệp- Ảnh 1.

Các hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Triều – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – chúc mừng gia đình ông Đức, đồng thời gửi lời động viên sâu sắc: "Ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa tinh thần, là bước khởi đầu mới để gia đình yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chúng tôi mong muốn từng người dân, từng hộ gia đình hãy lấy đây làm động lực để tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống".

Bên cạnh đó, ông Triều cũng ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, cũng như sự đồng hành quý báu từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong suốt quá trình triển khai chương trình.

Chung tay vì cộng đồng – Tinh thần đoàn kết dân tộc phát huy mạnh mẽ

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt quá trình triển khai, hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay góp công, góp của để mang lại những mái nhà ấm áp cho những người khó khăn.

Tại huyện Đầm Dơi nói riêng và toàn tỉnh Cà Mau nói chung, các mô hình xã hội hóa hỗ trợ xây nhà ở được triển khai hiệu quả, không chỉ giải ngân đúng tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng công trình, thiết kế phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và điều kiện của từng hộ gia đình. Chính nhờ sự chung sức đồng lòng này, chương trình đã không chỉ hoàn thành đúng kế hoạch mà còn vượt thời gian dự kiến, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và cộng đồng.

Từ an cư đến lạc nghiệp – Bước chuyển sang giai đoạn phát triển sinh kế

Việc khép lại giai đoạn xây dựng nhà ở cũng đồng nghĩa với việc mở ra một giai đoạn mới đầy kỳ vọng: tập trung phát triển sinh kế, tạo việc làm và hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân đã được an cư. UBND tỉnh Cà Mau đang lên kế hoạch phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để tiếp tục hỗ trợ các hộ dân vừa nhận nhà trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia các chương trình đào tạo nghề, mô hình sản xuất hiệu quả để từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều phát biểu tại Lễ khánh thành.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều phát biểu tại Lễ khánh thành.

Như lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thanh Triều: "Chương trình xóa nhà tạm chỉ là bước khởi đầu. Từ đây, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình phát triển toàn diện hơn, hướng đến một xã hội không chỉ đầy đủ về vật chất mà còn phong phú về tinh thần, nơi người dân được sống trong điều kiện an toàn, có việc làm, và được phát triển bền vững".

Những phần quà mang nghĩa tình

Nhân dịp khánh thành căn nhà cuối cùng trong chương trình, UBND tỉnh và UBND huyện Đầm Dơi cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Đức cùng một số hộ nghèo, cận nghèo khác trên địa bàn xã Tạ An Khương Đông. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chan chứa nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với cuộc sống của người dân.

Một hành trình khép lại – Một khởi đầu mới được mở ra

Việc hoàn thành sớm Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, sự nỗ lực miệt mài của các đơn vị triển khai và trên hết là sự đồng hành của toàn thể người dân Cà Mau. Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ cải thiện điều kiện sống cho hàng ngàn hộ gia đình mà còn tiếp thêm niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để Cà Mau tiếp tục hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững, và thực hiện thành công các mục tiêu an sinh xã hội.

Khép lại buổi lễ, hình ảnh căn nhà mới của ông Trần Văn Đức nổi bật giữa xóm làng như một biểu tượng của niềm tin, của sự đổi thay và của tương lai tươi sáng hơn đang dần hiện hữu trong cuộc sống của người dân Cà Mau – nơi tận cùng Tổ quốc nhưng chưa bao giờ bị lãng quên trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Tấn Tài