Hơn 30 năm gieo mầm tri thức và khơi nguồn cảm hứng
Là một trong những đơn vị đào tạo trung học phổ thông chuyên hàng đầu cả nước, Trường Phổ thông Năng khiếu không chỉ nổi bật bởi những thành tích quốc gia, quốc tế về khoa học tự nhiên, mà còn nổi bật bởi chất lượng đội ngũ nhà giáo, những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tụy trong giáo dục đạo đức và truyền cảm hứng sống đẹp. Trong số đó, hai thầy – Lê Bá Khánh Trình và Nguyễn Thanh Hùng – là những tên tuổi được trân trọng như biểu tượng về tài năng, nhân cách và sự gắn bó bền vững với sự nghiệp giáo dục.

Thầy Lê Bá Khánh Trình, từng là "thần đồng toán học" Việt Nam, nổi tiếng với thành tích đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 1979 cùng Giải đặc biệt dành cho lời giải đẹp nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy chọn con đường giảng dạy và từ đầu những năm 1990, thầy đã gắn bó sâu sắc với Trường Phổ thông Năng khiếu trong vai trò người thầy dạy toán, cố vấn các đội tuyển học sinh giỏi, huấn luyện viên các kỳ Olympic và trại hè Toán học. Không chỉ là "người truyền lửa" cho biết bao thế hệ học sinh, thầy Trình còn nổi tiếng với phong cách giảng dạy nhẹ nhàng, hài hước, giàu chất nhân văn, luôn lấy học sinh làm trung tâm và khơi dậy tình yêu đối với toán học bằng sự thấu hiểu tâm lý và lòng nhân ái.
Thầy Nguyễn Thanh Hùng – một nhà giáo âm thầm, tận tụy với chuyên môn Vật lý – cũng đã dành trọn cuộc đời giảng dạy của mình cho Trường Phổ thông Năng khiếu. Hơn 30 năm đứng lớp, thầy là người âm thầm đào tạo nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế môn Vật lý, đồng thời được biết đến như một nhà giáo có tâm với nghề, chuẩn mực trong đạo đức và gần gũi với học sinh. Những bài giảng của thầy không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức chuyên sâu mà còn truyền cho các em lòng đam mê nghiên cứu, tinh thần kiên trì và khả năng tư duy độc lập – những yếu tố cốt lõi để trưởng thành trong cả học thuật lẫn cuộc sống.
Tôn vinh những tấm gương nhà giáo mẫu mực
Trong phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – nhấn mạnh: "Thầy Lê Bá Khánh Trình và thầy Nguyễn Thanh Hùng là hai trong số những nhà giáo tiêu biểu nhất đã đặt nền móng và giữ lửa cho chất lượng đào tạo đặc biệt của Trường Phổ thông Năng khiếu suốt hơn ba thập kỷ qua. Không chỉ đóng góp chuyên môn xuất sắc, hai thầy còn là biểu tượng sống động về sự tận tụy, khiêm nhường và nhân cách cao đẹp của người làm thầy. Việc ĐHQG-HCM trao tặng Kỷ niệm chương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là sự tri ân của cả cộng đồng học thuật đối với những cống hiến lặng thầm và bền bỉ của các thầy.".

Lễ tri ân không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình cống hiến của hai người thầy, mà còn là nơi hội tụ của cảm xúc và những ký ức đẹp. Hàng trăm học sinh cũ – nay là giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ… – đã có mặt để trực tiếp tri ân các thầy. Nhiều người từ nước ngoài cũng gửi video, thư tay, hoa và lời cảm ơn đầy xúc động. Tất cả đều chung một tâm niệm: chính các thầy đã truyền cho họ niềm đam mê học tập, phương pháp tư duy khoa học và giá trị nhân bản – những hành trang vô giá trong suốt hành trình trưởng thành.
Những người thầy "không đứng trên bục giảng"
Nhiều thế hệ học sinh từng học với thầy Trình và thầy Hùng đều chia sẻ một điểm chung: các thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người thấu hiểu tâm hồn học trò, biết cách khơi dậy tiềm năng và lòng tự trọng trong mỗi người trẻ. Có những em học sinh từng mặc cảm vì học chưa giỏi, từng có ý định bỏ học hoặc thiếu định hướng tương lai, nhưng sau một bài giảng của thầy, một cuộc trò chuyện bên lề lớp học, một ánh mắt động viên hay một lời nhận xét chân thành – các em đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận bản thân.

Điều đặc biệt là cả hai thầy đều chọn cách sống giản dị, tránh xa những hào quang dư luận. Với họ, dạy học không phải để có danh tiếng, mà là sứ mệnh, là lẽ sống. Dù tuổi đã cao, thầy Trình và thầy Hùng vẫn tiếp tục giảng dạy và hướng dẫn học sinh, không chỉ tại Trường Phổ thông Năng khiếu mà còn qua nhiều hoạt động học thuật, giao lưu, trại hè Toán – Lý – Khoa học dành cho học sinh phổ thông cả nước.
Tri ân để tiếp nối – Một thế hệ nhà giáo kế thừa
Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu – cho biết: "Thầy Trình và thầy Hùng không chỉ là người thầy, mà còn là di sản sống của nhà trường. Những bài giảng, giá trị sống, phương pháp giáo dục và tinh thần khoa học mà các thầy để lại chính là kim chỉ nam cho các thế hệ giáo viên hiện nay và mai sau của trường.".

Nhiều thầy cô trẻ đang giảng dạy tại trường cũng khẳng định rằng chính các thầy là hình mẫu nghề nghiệp họ hướng tới. "Chúng tôi không thể trở thành người thầy vĩ đại như thầy Trình hay thầy Hùng trong một sớm một chiều. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu giữ vững được tinh thần vì học sinh, vì khoa học và giữ được lòng yêu nghề, thì chúng tôi đang bước những bước đầu tiên trên con đường mà các thầy đã đi suốt 30 năm qua", một giáo viên trẻ chia sẻ.
Một buổi lễ – nhiều tầng cảm xúc
Buổi lễ tri ân khép lại bằng những cái ôm, những bó hoa và ánh mắt chan chứa biết ơn giữa thầy và trò. Trong khán phòng, không ít người xúc động rơi nước mắt khi nghe lại những kỷ niệm học trò, những bài học làm người, những hình ảnh giản dị nhưng đầy uy nghi của hai người thầy trong ký ức tập thể của hàng nghìn cựu học sinh. Tình thầy trò – thứ tình cảm đặc biệt và trong sáng – như được làm mới lại, sâu đậm và vang vọng trong từng trái tim có mặt tại buổi lễ.

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian và đổi thay của giáo dục hiện đại, những người thầy như Lê Bá Khánh Trình và Nguyễn Thanh Hùng chính là những cột mốc giá trị, nhắc nhớ rằng cốt lõi của giáo dục không phải là thi đua, thành tích hay công nghệ, mà chính là tình yêu thương, sự tận tụy và lòng tin vào khả năng vươn lên của từng học sinh. Lễ tri ân khép lại, nhưng những gì hai thầy để lại – cả trong sách vở lẫn trong lòng người – sẽ còn mãi theo năm tháng.
Tấn Tài