Sau quá trình chuẩn bị thần tốc, bài bản và đồng bộ, TPHCM và Đà Nẵng chính thức đưa cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động – đánh dấu bước tiến mang tính chiến lược của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mục tiêu vận hành minh bạch, chuẩn quốc tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh cho các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
Sự kiện được công bố tại hội nghị thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ngày 21/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết cả hai đô thị đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở pháp lý, thiết chế vận hành và nguồn nhân lực để bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ ngày đầu.
Nhóm thành viên đầu tiên
Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là công bố nhóm thành viên sáng lập và đối tác chiến lược đầu tiên – những tổ chức tài chính, công nghệ và nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và thế giới.

Công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Ảnh: VGP
Theo đó, nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu có sự góp mặt của: Nasdaq, VinaCapital, MBBank, Vietcombank, VietinBank.
Nhóm hạ tầng số và tài sản số gồm: Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether.
Nhóm hạ tầng trung tâm tài chính quốc tế có: REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group.
Nhóm công nghệ và nền tảng số bao gồm: Viettel, TikTok, FPT.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, sự xuất hiện đồng thời của các “ông lớn” công nghệ – tài chính ngay từ giai đoạn vận hành ban đầu cho thấy mức độ quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đồng thời mang đến nguồn lực công nghệ và dòng vốn chất lượng cao cho trung tâm.
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được xây dựng theo ba trụ cột chính: thể chế linh hoạt, có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính – công nghệ tiên tiến; lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực
Theo đánh giá của TPHCM, trung tâm sẽ đóng vai trò cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nền kinh tế nội địa, giúp nâng cấp dòng vốn FDI hiện hữu, thúc đẩy dòng vốn gián tiếp và vốn đổi mới sáng tạo, đồng thời thu hút nguồn vốn dài hạn chất lượng cao.
Hiện TPHCM đã mở rộng hợp tác với các trung tâm tài chính quốc tế như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai và Astana; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan đào tạo, quỹ đầu tư và đối tác ngoại giao để phát triển bền vững, theo mô hình chuẩn quốc tế.
Anh Mai