Lục Yên: Hàng ngàn hộ dân hăng hái hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 11/03/2022 - 09:10

TNV - Với 2.277 hộ gia đình tự nguyện hiến 530.763,5 m 2 đất (trong đó 6.266,8  m 2 ở), 122.283 cây cối, 18.513 m 2 tường rào, công trình, vật kiến trúc và huy động trên 30.692 ngày công cùng nhiều máy móc, trang thiết bị, ước tổng giá trị khoảng 110 tỷ đồng; nhờ vậy trên 160 km đường giao thông được mở rộng và làm mới, bằng 40% kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Đây là những kết quả đưa huyện Lục Yên trở thành điểm sáng của tỉnh Yên Bái về phong trào vận động Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Huyện ủy Lục Yên tuyên dương các tập thể cá nhân trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Công tác tuyên truyền, vận động được đặc biệt quan tâm

Với quyết tâm xây dựng huyện Lục Yên phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Huyện ủy Lục Yên đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, trọng tâm là phong trào vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng đường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới.

Từ chủ trương này, Uỷ ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã ban hành 15 kế hoạch, 104 công văn chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. Đồng thời 100% cấp ủy các xã, thị trấn xây dựng cuốn sổ vàng truyền thống ghi danh các tập thể, các nhân tiêu biểu hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy xem Sổ vàng truyền thống ghi danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hiến đất của xã Mường Lai

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đặc biệt chú trọng bằng cách lồng ghép vào cuộc họp, buổi sinh hoạt của các chi, tổ, hội nhân dân cũng như trong tổ chức các hoạt động “Ngày cùng dân”, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sự gần gũi thấu hiểu giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, từ đó được Nhân dân tin tưởng và sôi nổi hưởng ứng tham gia.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã  phát 265 lượt tin, 85 lượt bài, phóng sự về những mô hình hay, hình ảnh đẹp, những kinh nghiệm trong chỉ đạo và triển khai phong trào hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Một số hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến đất, cây cối hoa màu, tường rào, vật kiến trúc của huyện Lục Yên: Ông Hoàng Văn Kê ở thôn 12, xã Mường Lai

Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo phát huy tối đa tiện ích của mạng xã hội Facebook, Zalo,Trang thông tin điện tử trong công tác tuyên truyền, đạt hiệu quả, hiệu ứng tích cực. Tiêu biểu như: Trang thông tin điện tử Lục Yên; các fanpage “Đất ngọc Lục Yên”; các Đảng bộ Mường Lai, Mai Sơn, Tân Lập, Phan Thanh, An Phú...; các tài khoản facebook Vi Dung, Vũ Thu Hương, Hoàng Thanh Ngôn, Vi Xuân Trường... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc làm tốt, khơi dậy khát vọng cống hiến của đông đảo Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ điểm sáng Mường Lai, phong trào được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện

Khởi đầu cho phong trào hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc làm đường ở Lục Yên là Nhân dân xã Mường Lai. Năm 2020 được tỉnh quyết định đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Liễu Đô - Mường Lai. Vui mừng trước sự kiện này, Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội xã đã phối hợp với các thôn có tuyến đường đi qua tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến 2.950 m 2 đất, trên 1.200 cây cối và nhiều vật kiến trúc có giá trị. Tiêu biểu là các hộ gia đình: ông Hoàng Văn Kê hiến hơn 400 m 2 đất, gần 200 cây keo; ông Dương Văn Đẹp hiến 624 m 2 đất, hơn 640 cây các loại;...

Hộ ông Đào Kim Cương thôn São, xã Tân Lập hiến 2.353 m 2 đất, 1.561 cây quế

Nhờ sự đồng thuận cao của Nhân dân, chỉ trong 4 tháng tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong sự hân hoan, phấn khởi của Nhân dân. Từ điểm sáng của xã Mường Lai, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ ra toàn huyện.

Tuyến đường Liễu Đô -Vĩnh Lạc - Minh Tiến, tổng chiều dài 5,3 km, được mở rộng từ 5 m lên 9 m đã thu hút 72 hộ dân hiến gần 17.000 m 2 đất, trên 4.700 cây cối, 966 m 2 tường rào cùng nhiều vật kiến trúc, hoa màu. Điển hình là các hộ gia đình: ông Hoàng Văn Thọ (thôn Khau Phá, xã Minh Tiến) hiến trên 680 m 2 đất, 33 cây cối; ông Hoàng Văn Huệ (thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc) hiến 1.025 m 2 đất, trên 450 cây cối; ông Lục Văn Minh (thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc) hiến 979 m 2 đất, trên 420 cây cối.

Tiếp theo là tuyến Lục Yên - Bảo Yên, mở rộng từ 5 m lên 9 m, với tổng chiều dài là 15,1 km, có 150 hộ dân hiến 18.576 m 2 đất, trên 4.200 cây cối, 1.300 m 2 tường rào, vật kiến trúc. Riêng xã Minh Chuẩn đã vận động 105 hộ dân hiến 13.200 m 2 đất, 3.685 cây cối (trong đó có trên 1.500 cây quế 4-5 năm tuổi), 440 m 2 vật kiến trúc. Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công tuyến đường đã rút ngắn được 50% thời gian, kịp đưa vào phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2022.

Gia đình ông Lê Văn Tính thôn São, xã Tân Lập

Đặc biệt, tuyến đường Tân Lĩnh -  Tân Lập - Phan Thanh có tổng chiều dài 18,3 km, mở rộng đường từ 5 m lên 11,5 m (đoạn qua trung tâm các xã 13,5 m), đã vận động 540 hộ dân hiến trên 81.800 m 2 đất, chặt hạ trên 36.100 cây cối, tháo dỡ gần 10.000 m 2 tường rào vật kiến trúc. Nổi bật là các hộ gia đình ông Đào Kim Cương (thôn São, xã Tân Lập) hiến 2.353 m 2 đất, 1.561 cây quế; hộ ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn São, xã Tân Lập) hiến 1.505 m 2 đất, 1.500 cây bồ đề; hộ ông Đào Ngọc Huệ (thôn São, xã Tân Lập) hiến 1.392 m 2 đất, 100 m 2 tường rào, 700 cây bồ đề; hộ ông Vi Đình Vân (thôn Thuỷ Văn, xã Phan Thanh) hiến trên 2.000 m 2 đất; hộ ông Hoàng Văn Quân (thôn 5, xã Tân Lĩnh) hiến 816 m 2 đất, trên 50 cây ăn quả;...

Trong đó, nhiều thôn đã sáng tạo đẩy phong trào lên thành cao trào thi đua sôi nổi của cả thôn như thôn São, xã Tân Lập có 66 hộ gia đình tự nguyện hiến 25.547 m 2 đất, 8.603 cây cối, trên 967 m 2 vật kiến trúc; thôn 8, xã Tân Lĩnh có 19 hộ gia đình hiến 18.730 m 2 đất, 5.250 cây cối, trên 360 m 2 vật kiến trúc; thôn Năn Kè, xã Phan Thanh có 35 hộ gia đình hiến 5.945 m 2 đất, 2.760 cây cối, 556,7 m 2 vật kiến trúc.

Chị Nguyễn Thị Nhì, thôn Úc, xã Tân Lập

Đáng chú ý, nhân dân xã Tân Lĩnh và Khai Trung đã hiến trên 1.200 m 2 đất và nhiều cây cối, vật kiến trúc có giá trị, đồng thời tự nguyện ủng hộ kinh phí trên 500 triệu đồng để mở rộng đường từ 4 m lên 7 m và đầu tư thắp sáng 1,6 km tuyến đường Tân Lĩnh - Khai Trung. Công trình được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong niềm vui, phấn khởi, tự hào của Nhân dân, tạo điều kiện để bà con đi lại an toàn, thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch Bình nguyên xanh Khai Trung phát triển.

Hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường sôi nổi trong toàn huyện, 87 hộ dân ở xã Khánh Hoà đã tự nguyện cam kết giải phóng mặt bằng, 12 hộ viết đơn tình nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc... với tinh thần đồng thuận rất cao, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng ngay để triển khai Dự án đường Khánh Hòa - Văn Yên, đoạn qua xã Khánh Hòa có chiều dài 17,9 km. Bên cạnh đó, 72 hộ dân thị trấn Yên Thế cũng tự nguyện hiến hơn 4.680 m 2 đất, 280 cây cối và 2.700 m 2 vật kiến trúc, tường rào, trụ cổng, nhà xây...; ước trị giá trên 8 tỷ đồng , góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, phấn đấu đến năm 2030 Yên Thế là đô thị loại IV.

Nối dài những con đường của “Ý Đảng, lòng dân”

Qua phong trào hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như xã Mường Lai, Tân Lập, Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tô Mậu, Vĩnh Lạc, Minh Chuẩn; Ban Chỉ huy Quân sự, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; sự ủng hộ về máy móc, trang thiết bị, công sức của nhân dân và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Bà con nhân dân trong huyện hăng hái hiến đất mở đường nông thôn mới

Theo Bí thư Huyện ủy Hoàng Hữu Độ , kết quả của phong trào hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới là tiền đề, cơ sở rất quan trọng để tỉnh quan tâm triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trong đó có tuyến đường Lục Yên – Bảo Yên, Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh, tương lai là tuyến Mường Lai - Đồng Yên (Bắc Quang, Hà Giang) kết nối với tỉnh lộ 170, tuyến đường tránh thị trấn Yên Thế... Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên.

Nhờ phong trào hiến đất mở đường diễn ra sôi nổi rộng khắp ở tất cả các xã, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố trong toàn huyện đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn mới huyện Lục Yên. Những con đường của “Ý Đảng, lòng dân” được làm mới, mở rộng, nâng cấp và đầu tư khang trang, rộng rãi thuận tiện cho lưu thông qua lại ngày càng được nối dài hơn bởi tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong huyện./.

Phạm Quỳnh