Mùa giải 2019/20, Chelsea bị án phạt cấm chuyển nhượng dẫn đến việc đội bóng thủ đô không thể ‘đi chợ’. Đó cũng là nguyên nhân để huấn luyện viên Frank Lampard mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ do chính nửa xanh thành London đào tạo là Mason Mount, Tammy Abraham và Fikayo Tomori.
Bộ ba này thi đấu ấn tượng dưới sự chỉ đạo của Lampard để giúp The Blues giành vé dự Champions League 2021. Dù vậy, sau khi được giảm án cấm chuyển nhượng, Chelsea ngay lập tức lao vào thị trường để đưa về hàng loạt tân binh đắt giá như Kai Havertz, Timo Werner rồi Hakim Ziyech.

Do áp lực về thành tích, Tomori, Abraham mất dần chỗ đứng trong đội hình trước khi chính thức nói lời từ biệt Chelsea để gia nhập AC Milan và AS Roma. Chỉ duy nhất Mason Mount là gương mặt được cựu tiền vệ sinh năm 1978 cho ra mắt năm 2019 còn trụ lại sân Stamford Bridge và có được chỗ đứng tới ngày hôm nay.
Sự đa năng của Mount chính là yếu tố giúp sao trẻ sinh năm 1999 đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của Frank Lampard, Thomas Tuchel rồi hiện tại là Graham Potter. Sức trẻ và tinh thần chiến đấu bền bỉ cũng là một điểm mạnh để Mount có thể di chuyển rộng khắp mặt sân.

Tuy nhiên, cầu thủ nào cũng có vị trí thi đấu ưa thích của mình, vị trí mà cá nhân cầu thủ đó cảm thấy thoải mái phô diễn kĩ năng nhất. Và với Mount, anh khẳng định số 8 chính là vị trí như vậy.
"Tiền vệ. Tôi là một số 8. Tôi đã luôn nói điều đó từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã chơi với tư cách là một số 8. Tôi cảm thấy mình rất linh hoạt, vì vậy tôi có thể chơi cao hơn, lùi sâu hơn và tôi cũng đã đảm nhiệm rất nhiều vị trí trong 3 năm qua”, Mount nói trên football.london.
"Đặc biệt trong thời đại ngày nay, việc có thể đảm đương nhiều vị trí khác nhau là rất quan trọng. Đội hình thay đổi ngay trong trận đấu, chúng tôi có thể thay đổi đội hình ba lần trong một trận đấu và tôi sẽ chơi ba vị trí khác nhau.”

“Nắm được vị trí và khả năng thích ứng trong trận đấu là rất quan trọng, đó là điều mà các huấn luyện viên mong muốn. Cũng là yếu tố cần có để ‘sống’ được ở giải Ngoại hạng và cả quốc tế nữa. Điều quan trọng là bạn phải làm được điều đó."
Sau khi cựu thuyền trưởng Brighton có mặt tại Cobham, ông đã sử dụng Mount thường xuyên hơn trong vai trò của một số 8 trong sơ đồ có 3 tiền vệ trung tâm. Song, Mount vẫn sẽ được đẩy lên thi đấu ở đỉnh của khối kim cương (4-1-2-1-2) nếu Chelsea cần gia tăng quân số để giành giật khu trung tuyến như trận hoà Manchester United gần đây.

Theo thông tin từ transfermarkt, Mount có thể thi đấu ở bốn vị trí khác nhau là tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công, tiền vệ lệch trái và tiền đạo tấn công cánh phải. Hợp đồng của Mount còn thời hạn đến năm 2024 nhưng tin đồn về việc Ban lãnh đạo Chelsea muốn sớm trói chân cầu thủ này đã xuất hiện từ khá lâu.
Video: Mount và Loftus-Cheek hoá trang tham gia trò chơi Halloween
Nguồn: Chelsea FC