Trong phân khúc sedan hạng B tầm giá khoảng 500 triệu đồng, Mazda 2 và Honda City 2018 đều là những cái tên đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe đô thị nhỏ gọn, tiết kiệm và có giá trị sử dụng ổn định. Dù đều đã có những phiên bản nâng cấp trong các năm gần đây, nhưng về cơ bản, cả hai mẫu xe này hiện không có thay đổi đáng kể về công nghệ hay trang bị tính năng so với thế hệ 2018 điều giúp sự hiện diện của chúng thị trường xe cũ giữ được sức hút nhất định.
Mazda 2 Sedan 2018 ghi điểm với thiết kế trẻ trung, trau chuốt một phong cách đặc trưng của thương hiệu Mazda hướng đến người dùng ưa ngoại hình bóng bẩy và cá tính. Trong khi đó, Honda City cùng năm sản xuất lại thể hiện lợi thế ở phần khung gầm chắc chắn, tay lái đầm và phản hồi tốt hơn điều thường được người dùng đánh giá cao khi đặt trải nghiệm lái lên hàng đầu.
Một bên là đại diện lắp ráp trong nước, bên còn lại là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cuộc đối đầu giữa Mazda 2 và Honda City không chỉ là bài toán về lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh rõ nét hai triết lý thiết kế và cách tiếp cận người dùng khác nhau trong cùng một phân khúc giữa một mẫu xe thiên về cảm xúc thị giác và một mẫu xe chú trọng đến cảm giác vận hành thực tế. Khi đặt lên bàn cân so sánh xe, đây là hai lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một phương tiện nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt các tiêu chí sử dụng hàng ngày.

Mazda 2 Sedan 2018 và Honda City 2018: Cạnh tranh giữa xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Thiết kế: Phong Quang
Cộng tác viên