Mazda là thương hiệu ô tô có vị thế tại Việt Nam, được nhiều khách hàng ưa chuộng với danh mục sản phẩm là các dòng xe mang phong cách thiết kế KODO hiện đại, trẻ trung, thanh lịch, sang trọng.
Nhiều nguồn tin cho thấy, hãng xe hơi Nhật Bản đang lên kế hoạch khai tử 4 mẫu xe để dồn lực cho hướng đi mới, đó là phát triển và sản xuất xe ô tô điện. Đáng nói, trong số 4 mẫu xe chuẩn bị khai tử thì có tới 3 mẫu xe đang bán tại Việt Nam. Ngoài những mẫu xe kể trên còn có một số mẫu xe Mazda khác cũng có nguy cơ rời khỏi thị trường thế giới.
Mazda khai tử một số mẫu xe "quen mặt" tại Việt Nam ngay trong năm nay.
Những mẫu xe nằm trong kế hoạch khai tử của Mazda gồm: Mazda2, Mazda6, CX-3 và chiếc xe thuần điện MX-30. Những mẫu xe này đang dần rút chân khỏi một số thị trường trọng điểm.
Dù tại Việt Nam, Mazda2, Mazda6 và CX-3 vẫn là mẫu xe chủ lực các cuộc tranh giành thị phần phân khúc sedan cỡ B, sedan cỡ D và SUV đô thị cỡ B. Và, định hướng kinh doanh của Mazda vẫn chưa thay đổi nhưng án khai tử tại thị trường khác cũng được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm bởi sức hút của những mẫu xe này tại Việt Nam suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.
Cùng nhìn lại "lý lịch" trích ngang của 4 mẫu xe sắp khai tử của Mazda:
1. Mazda MX-30
Đây là mẫu xe điện thương mại đầu tiên của Mazda. Báo cáo của Creative Trend cho thấy, MX-30 sẽ ngừng sản xuất vào tháng 3/2025 do tình hình kinh doanh không khả quan. Giá bán cao là một trong những nhược điểm làm MX-30 kém sức hút.
MX-30 là mẫu xe điện thương mại đầu tiên của Mazda.
Suốt 5 năm tồn tại, MX-30 không chuyển đổi thế hệ mới cũng như nâng cấp. Dù MX-30 ngừng bán nhưng phiên bản mở rộng MX-30 e-SkyActiv R-EV vẫn được mở bán thêm thời gian nữa.
2. Mazda2
Mazda2 đang ở thế hệ thứ 2 (ra mắt năm 2014), cùng 2 lần nâng cấp vào năm 2019 và 2023 nhưng vẫn không đủ để trẻ hoá mẫu xe này. Dự kiến, dây chuyền sản xuất của Mazda2 sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2025. Hiện tại, chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến mẫu xe thay thế vai trò của Mazda2 trong phân khúc sedan cỡ B.
Mazda2 - đối thủ đáng gờm của các mẫu sedan cỡ B.
Tuy nhiên, những cải tiến này không đủ để làm mới một mẫu xe đã dần mất sức hút. Đến hết năm 2025, dây chuyền sản xuất Mazda 2 sẽ chính thức ngừng hoạt động. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về mẫu xe kế nhiệm trong phân khúc ô tô đô thị cỡ B của hãng. Theo nguồn tin nội bộ, hãng đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Mazda 2e, đây có thể là một mẫu xe điện giá rẻ trong tương lai.
3. Mazda CX-3
Mazda CX-3 sẽ kết thúc hành trình kinh doanh vào tháng 9/2025. Mẫu xe này cũng không có sự thay đổi đáng kể nào từ năm 2014 trở lại đây và phải chật vật duy trì doanh số tại nhiều thị trường. CX-3 đã không còn được sản xuất tại Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng vẫn được sản xuất tại Nhật Bản và một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.
Mazda CX-3 sẽ được thay thế bằng một mẫu xe mới có tên CX-20.
Mazda CX-3 sẽ được thay thế bằng một mẫu xe mới có tên CX-20 với kiểu dáng hoàn toàn mới và thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ CX-5 và dáng xe coupe-SUV. Mẫu xe mới này được sản xuất tại Thái Lan và chưa ấn định thời điểm ra mắt cũng như thị trường ô tô hướng đến.
4. Mazda6
Mẫu sedan cỡ D của Mazda đã rời khỏi thị trường Bắc Mỹ vào năm 2021, tiếp đến là thị trường Anh (năm 2023), Nhật Bản (2024) và mới nói lời tạm biệt thị trường Úc. Dẫu vậy, mẫu xe này vẫn được duy trì tại Việt Nam và chưa có thông tin nào xác nhận việc ngừng bán.
Mazda6 chuẩn bị nhường "sân" cho mẫu xe điện mới.
Được biết, Mazda dự định đưa chiếc 6e thuần điện thay thế vị trí của Mazda6 tại châu Âu và thị trường Anh. Mẫu xe này đang được bán tại Trung Quốc với tên gọi EZ-6.
Nguồn ảnh: Internet
Cộng tác viên