Mô hình Đại hội điểm sáng tạo cần nhân rộng tại Đảng bộ siêu thị Co.opmart TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư, 11/03/2020 - 15:41

TNV - Ngày 10/3 và 11/3, tại Hội trường lầu 4 trụ sở Saigon Co.op (199 – 205 Nguyễn Thái Học, quận 1), Đảng bộ Siêu thị Co.opmart TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiều cách làm sáng tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin v ào công tác tổ chức Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa
chúc mừng của Thành ủy TP.HCM gửi đến Đại hội.

Đến tham dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); Quách Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op, Bí thư Đảng ủy siêu thị Co.opmart thành phố (Co.opmart thành phố) nhiệm kỳ 2015 – 2020; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op, Ban Chấp hành Đảng bộ Co.opmart thành phố và 100 đại biểu chính thức đại diện cho 299 đảng viên của 30 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Co.opmart thành phố.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội (từ phải qua: Đ/c Phạm Thị Hồng Quyên; Đ/c Nguyễn Duy Hiển;
Đ/c Nguyễn Anh Đức; Đ/c Phạm Thị Tâm Tuyền; Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy; Đ/c Bùi Thị Giáng Thu).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các đồng chí: Nguyễn Anh Đức, Bí thư; Danh Quý, Phó Bí thư; Phạm Thị Hồng Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ; Nguyễn Duy Hiển,Ủy viên Ban Chấp hành; Phạm Thị Tâm Tuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Co.opmart thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Co.opmart thành phố được chọn là đại hội điểm, khởi nguồn cho chuỗi đại hội các cơ sở Đảng trong toàn hệ thống, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Saigon Co.op dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2020.

Các công tác kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op, Bí thư Đảng ủy Co.opmart thành phố đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020 tại hệ thống Co.opmart thành phố đã có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sức cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ của thành phố. Các nhà bán lẻ trong và ngoài nước không chỉ đầu tư để phát triển nhanh về mạng lưới, mà còn nỗ lực gia tăng các dịch vụ,tiện ích tăng thêm cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Saigon Co.op, Đảng ủy Co.opmart thành phố đã tập trung phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,tổ chức nhiềuchuyên đềphục vụ công tác kinh doanh như: “Nâng cao doanh số”; “Quản lý hàng tồn kho tối ưu”, “Giải pháp thực hiện bộ Quy tắc ứng xử”; “Xây dựng Cẩm nang chế biến nấu chín”, “Các giải pháp  thi đua tích cực lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Saigon Co.op”,… Nhờ đó, chỉ với 34 siêu thị Co.opmart trên tổng số hơn 120 siêu thị Co.opmart (tỷ trọng gần 30%), nhưng doanh số đóng góp của chuỗi Co.opmart thành phố lên đến hơn 37% cho cả hệ thống Saigon Co.op.

Đại biểu thực hiện công tác điểm danh bằng phần mềm điện toán.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức cho biết, Đảng bộ Co.opmart thành phố có đặc điểm là Đảng bộ không có chính quyền và đoàn thể cùng cấp. Chính vì vậy, việc tổ chức quán triệt, lãnh đạo các Chương trình, Nghị quyết của Đảng ủy cần thực hiện sáng tạo, đúng quy trình và xuyên suốt, thông qua các cấp ủy Đảng bộ phận có chính quyền và tổ chức Đoàn thể cùng cấp. Ngoài ra, với đặc điểm này, Đảng bộ Co.opmart thành phố rất cần sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ của cơ quan chủ quản là Đảng ủy Saigon Co.op.


Thẻ đại biểu có in mã QR cho từng cá nhân để điểm danh và kiểm soát đại biểu khi ra, vào Hội trường.

Cũng theo báo cáo chính trị, Đảng bộ Co.opmart thành phố đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém, phân tích nguyên nhân, cùng rút ra bài học kinh nghiệm, quyết tâm thực hiện định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ 5 năm tới và những năm tiếp theo với chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn kết, lãnh đạo Đảng bộ tiên phong, đạt hiệu quả cao, kỷ luật tốt, phát triển bền vững”.

Theo đó, Đại hội đã đề ra hai công trình trọng điểm là “Các giải pháp thực hiện hiệu quả dịch vụ cộng thêm” “Các giải pháp thực hiện hiệu quả bếp tập trung” cùng các chỉ tiêu đề ra xoay quanh việc phấn đấu hoàn thành tốt doanh thu, lợi nhuận, tỷ trọng hàng nhãn riêng Co.opmart, chỉ số thỏa mãn khách hàng hằng năm. Ngoải ra, mỗi năm, trong toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 125 đảng viên mới; có 100 % chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; ít nhất 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; riêng Đảng bộ Co.opmart thành phốthì phấn đấu đạt xuất sắc hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhận xét: “ Vai trò của Đảng bộ Co.opmart thành phố đối với Đảng bộ Saigon Co.op được ví von như Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước . Chính vì vậy, Đảng bộ Co.opmart thành phố cần phát huy tinh thần tự hào, tiên phong và trách nhiệm đối các hoạt động của mình. Những chỉ tiêu hoạt động của nhiệm kỳ cần được nêu ra với tinh thần tiến công cao, đột phá và quyết tâm thực hiện hiệu quả . Q ua đó cũng đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố Hồ . Có thể nói, Đảng bộ Co.opmart thành phố còn “trẻ” nhưng không “non” về bản lĩnh và quyết tâm chính trị”.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh do vi rút COVID-19 gây ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, các hoạt động chung của xã hội, tác động đến Việt Nam và cả thế giới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Lệ cũng đánh giá cao vai trò của hệ thống Co.opmart trực thuộc Saigon Co.op trong việc tham gia công tác chống dịch một cách tận tâm và chủ động chuẩn bị cho những tình huống ứng phótheo yêu cầu của Ban Chỉ đạo chống dịch cấp thành phố. Qua đó, đãthể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của hệ thống Co.opmart đối với bà con thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Diệp Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng thời, điểm nổi bật tại Đại hội lần này có thể kể đến là việc điện toán hoá trong công tác tổ chức. Theo đó, Đại biểu được điểm danh bằng máy tính thông qua mã QRcho từng cá nhân. Đồng thời, toàn bộ Văn kiện được tích hợp vào phần mềm thiết kế riêng, các Đại biểu sẽ theo dõi tiến độ Đại hội và các tài liệu qua điện thoại thông minh mà không cần mang tài liệu giấy vào Hội trường.

“Những phương châm, cách thức tổ chức trong giai đoạn chống dịch của Đại hội điểm tại Đảng bộ Co.opmart thành phố cần được nhân rộng tại các Đại hội khác như mang khẩu trang, đo nhiệt độ, diệt khuẩn, các trình tự phòng chống nhiễm,…nhằm giúp cho công tác tổ chức Đại hội các cấp được thành công và đảm bảo an toàn, phòng dịch cao. Ngoài ra, những chủ trương về 3 KHÔNG ( K hông chất thải nhựa, Kh ông lãng phí tài liệu in ấn, K hông phô trương hình thức), 2 CÓ ( ứng dụng điện toán h , hiệu quả áp dụng ) thể hiện đúng quan điểm chỉ đạo và định hướng c ủa Lãnh đạo thành phố , cần phát huy áp dụng phù hợp tại các đơn vị khác ”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí Diệp Dũng (người thứ ba bên trái qua) tặng giấy khen cho các cá nhân,
tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại phiên thứ nhất của Đại hội, Đồng chí Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cũngbiểu dương Đảng ủy Co.opmart thành phố đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị để Đại hội diễn ra đúng tiến độ, với hình thức phong phú, nội dung có chiều sâu.Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Co.opmart thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op cũng đánh giá cao nội dung chủ đề của Đại hội. Trong đó, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Saigon Co.op và cán bộ nhân viên phải hướng về sự phát triển chung của đơn vị. Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Đảng ủy Co.opmart thành phố cần tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc quyết tâm giữ các điểm bán, giữ chân khách hàng, giữ vững thị phần bán lẻ của thành phố. Đồng thời, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận và hai đoàn thể với nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước góp phần xây dựng thương hiệu Saigon Co.op không ngừng lớn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ (người thứ 6 bên phải qua) và đồng chí Diệp Dũng (người thứ 5 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Co.opmart thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy cấp trên và đề nghị các Đại biểu tiến hành thảo luận sâu những nội dung này tại các Tổ, cho đến khi thống nhất chung để Đoàn thư ký cập nhật đầy đủ vào trong Nghị quyết của Đại hội để Đảng ủy Co.opmart thành phốchuyển hoá thành những chương trình hành động cụ thể, thiết thựctrong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Co.opmart thành phố và bầu 40 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Saigon Co.op. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Co.opmart thành phố cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Danh quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op, Giám đốc khu vực 2 các Co.opmart TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op, Giám đốc khu vực 1 các Co.opmart TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí, do đồng chí Phạm Thị Hồng Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Co.opmart thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Mong rằng, với những thành quả đạt được trong 30 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Saigon Co.op nói chung và Đảng bộ Co.opmart thành phố nói riêng luôn là niềm tin yêu của lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đó cũng chính là động lực quan trọng giúp cho Saigon Co.op không ngừng phấn đấu giữ vững thị phần bán lẻ hiện đại gần 40%,nằm trong nhóm 200 nhà bán lẻ lớn nhất tại Châu Á Thái Bình Dương, là một trong 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu, là mô hình kinh tế Hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu của Việt Nam và có sức ảnh hưởng quan trọng đối với phong trào Hợp tác xã quốc tế, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Lê Thanh