Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!

Thứ ba, 24/06/2025 - 11:06

Trong bối cảnh nhiều học sinh vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn về điều kiện kinh tế, mô hình gây quỹ học bổng trong trường học đã và đang trở thành chiếc phao cứu sinh quý giá, giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập. Một trong những điển hình tiêu biểu, đáng ghi nhận là mô hình “Quỹ học bổng Hoa Sen – Tiếp sức em đến trường” do Trường TH-THCS-THPT Hoa Sen (tọa lạc tại 674/7 Võ Nguyên Giáp, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức – TP.HCM) khởi xướng và vận hành từ tháng 12/2024.

Gieo hạt giống từ lòng nhân ái

Ngay từ khi thành lập, quỹ học bổng này đã hướng đến mục tiêu nhân văn: không để bất kỳ học sinh nào phải từ bỏ việc học vì khó khăn kinh tế. Với phương châm "Không em nào dang dở chuyện học hành", tập thể giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường đã đồng lòng đóng góp, kêu gọi sự chung tay từ phụ huynh, các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội.

Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!- Ảnh 1.

Đến nay, chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động, quỹ đã trao học bổng cho 20 em học sinh với tổng số tiền 310 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, quỹ đã nhận được tổng đóng góp lên đến 660.450.000 đồng từ hơn 100 cá nhân và tổ chức, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái.

Thạc sĩ Lê Văn Hồng – Tổng hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và cũng là Chủ tịch quỹ học bổng Hoa Sen – chia sẻ:

"Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp ‘Lan tỏa giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục’. Việc học không thể bị gián đoạn chỉ vì thiếu tiền. Từng đồng đóng góp là một ngọn gió nhỏ, góp lại sẽ thành cơn gió lớn thổi bừng ngọn lửa tri thức cho các em".

Câu chuyện của nghị lực và niềm tin

Câu chuyện của em Lê Hà Bảo Ngọc, học sinh lớp 11, là một minh chứng sống động cho giá trị thiết thực mà quỹ học bổng mang lại. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ em làm lao động phổ thông, thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ nhỏ. Tuy nhiên, Bảo Ngọc chưa bao giờ bỏ cuộc. Em học xuất sắc, năng nổ tham gia hoạt động Đoàn và được nhà trường đánh giá cao.

Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!- Ảnh 2.

Khi nhận được học bổng trị giá 60 triệu đồng, em xúc động:

"Em thấy thật may mắn khi được học tại trường này. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các thầy cô và những tấm lòng nhân ái đã tiếp sức cho em".

Không chỉ giúp học sinh trong trường, quỹ học bổng Hoa Sen còn mở rộng vòng tay yêu thương ra bên ngoài. Những em như Phạm Minh Vũ và Trần Hoàng Bảo Trâm – học sinh lớp 7 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) – cũng nhận được học bổng dù cách xa trường gần 100km. Đó là hành động thể hiện đúng tinh thần "lá lành đùm lá rách", giúp lan tỏa tinh thần nhân văn vượt khỏi biên giới địa phương.

Đồng hành từ trái tim đến trái tim

Điều đáng quý là quỹ học bổng Hoa Sen nhận được sự chung tay của mọi tầng lớp trong xã hội. Bà Lê Ngọc Bích, chủ tiệm may nhỏ tại TP Thủ Đức, vừa ủng hộ 10 triệu đồng, chân thành bày tỏ:

"Tôi thấy tâm huyết của các thầy cô thật lớn. Góp một phần nhỏ bé, tôi thấy như mình đang được đồng hành với các em trên con đường đến trường".

Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!- Ảnh 3.

Không chỉ người lớn, các em học sinh Hoa Sen cũng học cách sẻ chia. Nhiều em đã tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền quà vặt để cùng đóng góp cho quỹ học bổng. Có em còn mang lon heo đất đến trường, mở ra trao tặng với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Từ đó, bài học về lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và tinh thần tập thể được gieo mầm từ rất sớm.

Thầy Lê Văn Hồng cho biết, một trong những yếu tố làm nên thành công của quỹ học bổng là tính minh bạch và công khai. Trên website chính thức của trường, mọi khoản thu – chi đều được cập nhật thường xuyên, kèm hình ảnh người nhận và các mạnh thường quân. Chính điều này đã tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ trong phụ huynh và cộng đồng.

Nhân rộng mô hình – Lan tỏa yêu thương

Từ hiệu quả thiết thực tại Trường Hoa Sen, nhiều đơn vị giáo dục khác cũng đang học hỏi và áp dụng mô hình tương tự. Trường Tiểu học Phước Thạnh (TP Thủ Đức) là một trong số đó. Theo cô Lê Thị Kim Ngân – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết:

"Chúng tôi có những mạnh thường quân sẵn sàng tài trợ học phí suốt 5 năm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ BHYT, sách vở, dụng cụ học tập. Vào các dịp lễ như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu… nhà trường phối hợp với nhà hảo tâm để tặng quà cho học sinh nghèo".

Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!- Ảnh 4.

Sự kết nối giữa nhà trường, chính quyền địa phương và cộng đồng đã tạo nên một vòng tròn yêu thương khép kín, giúp các em nhỏ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập.

Trường học hạnh phúc – Từ tâm đến trí

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, mô hình gây quỹ học bổng đã và đang góp phần xây dựng "trường học hạnh phúc" – nơi học sinh không chỉ được dạy kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn. Những suất học bổng, dù lớn hay nhỏ, không đơn thuần là giá trị vật chất, mà là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ.

Mô hình gây quỹ học bổng trong trường học – Nơi hội tụ của lòng nhân ái!- Ảnh 5.

Quan trọng hơn, chính những học sinh nhận được học bổng hôm nay đều bày tỏ mong muốn sau này khi trưởng thành sẽ quay về giúp đỡ lại trường, tiếp sức cho thế hệ đàn em. Vòng tròn nhân ái cứ thế tiếp nối, tạo nên một chuỗi phản ứng tích cực đầy cảm hứng trong cộng đồng giáo dục.

Có thể nói rằng, mô hình gây quỹ học bổng tại Trường TH-THCS-THPT Hoa Sen là minh chứng rõ nét cho giá trị của lòng nhân ái trong môi trường giáo dục. Khi những tấm lòng thấu cảm gặp nhau, nơi đó sẽ hình thành nên một mái trường không chỉ dạy chữ mà còn dạy nghĩa, dạy tình.

Trong xã hội hiện đại đầy biến động, thật cần biết bao những điểm sáng như vậy để giữ cho con người niềm tin vào cái đẹp, cái thiện và sự tử tế. Và nơi những điều tốt đẹp đó bắt đầu, chính là từ những mái trường yêu thương như Hoa Sen.

Thanh Bình