Ảnh minh họa
Tháng 7/2024, cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Đấu (thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh), một hộ nghèo nhiều năm liền, đã có bước chuyển biến rõ rệt. Mô hình sinh kế với 100 con gà giống do huyện Kỳ Anh hỗ trợ trong khuôn khổ dự án giảm nghèo bền vững được triển khai từ năm trước phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập đều đặn, giúp gia đình anh từng bước thoát khỏi cảnh mưu sinh chật vật.
Gia đình anh Đấu thuộc diện đặc biệt khó khăn khi vợ mắc bệnh nan y, toàn bộ tích lũy phải dành cho việc chữa trị. Việc được hỗ trợ sinh kế kịp thời không chỉ giúp cải thiện thu nhập trước mắt mà còn tạo động lực để anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư khôi phục và phát triển các tư liệu sản xuất từng bị bỏ dở do hoàn cảnh. Theo đó, anh Đấu đã đầu tư 7 sào chè nguyên liệu, 3 sào ruộng, trồng thêm keo tràm và cải tạo lại 5 sào vườn.
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và nỗ lực không ngừng của gia đình, thu nhập bình quân của anh Đấu hiện đạt gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ đó, gia đình anh đã ổn định cuộc sống và chủ động xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương.
Không riêng gia đình anh Đấu, nhiều hộ nghèo tại thôn Tân Tiến cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về sinh kế từ Nhà nước và các nhà hảo tâm. Hiện nay, toàn thôn có 5 hộ được thụ hưởng vốn hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững từ huyện và các nguồn lực khác. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm từ 5% năm 2021 xuống còn dưới 2% vào cuối năm 2023.
Việc trao sinh kế không chỉ được triển khai tại xã Kỳ Thượng. Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, huyện Kỳ Anh tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo trên toàn địa bàn.
Cụ thể, ngày 27/8, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức trao gà giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 7 xã trong huyện. Bên cạnh việc cấp con giống, các hộ dân còn được tham gia tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi theo từng giai đoạn phát triển, áp dụng quy trình chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với an toàn thực phẩm.
Theo đó, chương trình đã hỗ trợ 1 mô hình tại xã Kỳ Phong, 2 mô hình tại xã Kỳ Bắc, 2 mô hình tại xã Kỳ Phú, 2 mô hình tại xã Kỳ Thọ, 2 mô hình tại xã Kỳ Văn, 1 mô hình tại xã Kỳ Tân và 2 mô hình tại xã Lâm Hợp. Mỗi mô hình được hỗ trợ 100 con gà giống sinh sản, với tổng kinh phí thực hiện là 53 triệu đồng.
Việc trao mô hình sinh kế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong quá trình triển khai các mô hình chăn nuôi. Thông qua đó, người dân được tiếp cận với kỹ thuật mới, có thêm kiến thức sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở. Đây chính là giá trị của mục tiêu kép mà chương trình hướng tới.
Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Anh còn được tiếp thêm động lực thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Ngày 6/9, ngôi nhà dành cho gia đình ông Nguyễn Văn Dỵ (49 tuổi, thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây) đã được khởi công với sự phối hợp của Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban MTTQ xã Kỳ Tây.
Gia đình ông Dỵ là hộ nghèo, sống đơn thân, không có việc làm ổn định, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến. Việc xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 48m² giúp ông yên tâm hơn trong sinh hoạt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 11 tới.
Trong giai đoạn 2021 – 2024, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt 16,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 15,4 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện duy trì mức giảm từ 0,6% đến 1,03% mỗi năm. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 2,44%.