logo
ISSN 2734-9020

Một cổ phiếu bất động sản tăng 143% chỉ sau 5 phiên

Thứ năm, 09/07/2026 - 12:31

Chỉ sau ít ngày quay trở lại thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANI của CTCP ANI đã gây chú ý khi tăng tới 143% so với giá tham chiếu trong 5 phiên tăng trần liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến bứt phá của mã này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản ở mức rất thấp và doanh nghiệp vừa có văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý.

Theo ghi nhận trên sàn UPCoM, cổ phiếu ANI tăng trần liên tiếp từ ngày 1/7 đến phiên 7/7, đưa thị giá từ mức tham chiếu lên 38.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng khoảng 143% chỉ sau 5 phiên giao dịch.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh của cổ phiếu không đi kèm thanh khoản lớn. Trong phần lớn các phiên tăng trần, khối lượng khớp lệnh chỉ khoảng 100 cổ phiếu/phiên, riêng phiên 7/7 tăng lên 300 cổ phiếu. Sang phiên 8/7, mã ANI không ghi nhận giao dịch nào.

Dự án Sông Đà IDC Tower

Trước diễn biến tăng giá bất thường, CTCP ANI đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình nguyên nhân.

Theo doanh nghiệp, biến động giá cổ phiếu xuất phát từ yếu tố cung - cầu khách quan của thị trường, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. ANI khẳng định không có bất kỳ tác động nào từ phía doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Trước đó, gần 24 triệu cổ phiếu ANI chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 26/6/2026, đánh dấu sự trở lại sàn chứng khoán sau khoảng ba năm vắng bóng. Với chuỗi tăng trần vừa qua, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đã tăng lên khoảng 933 tỷ đồng.

Tiền thân của ANI là Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM, được thành lập từ năm 1993. Sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp hoạt động với tên CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2007 với mã SIC.

Đến năm 2015, sau khi Tổng công ty Sông Đà thoái toàn bộ vốn, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP ANI. Năm 2023, cổ phiếu SIC bị hủy niêm yết bắt buộc do không đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông. Sau khoảng ba năm, doanh nghiệp đã đưa cổ phiếu trở lại giao dịch trên UPCoM.

Theo thông tin công bố trên website, ANI đang phát triển một số dự án bất động sản như Sông Đà IDC Tower (2,4 ha), Sông Đà Riverside (2,8 ha), Khu dân cư Nhơn Trạch tại Đồng Nai (43 ha) và Khu dân cư Đan Phượng tại Hà Nội (49 ha).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 853 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 220 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Trong quý 1/2026, ANI ghi nhận 93 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tăng mạnh khiến doanh nghiệp tiếp tục lỗ sau thuế hợp nhất hơn 10 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ khoảng 17 tỷ đồng của quý 1/2025.

Anh Mai