logo
ISSN 2734-9020

Một công ty bất động sản ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 22 tỷ đồng

Thứ tư, 06/05/2026 - 18:48

Khu đất được doanh nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, thuộc vị trí 1 trên tuyến đường Nguyễn Văn Hoa, đoạn từ đường Phạm Văn Thuận đến đường Võ Thị Sáu. Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực này được xác định là 16 triệu đồng/m2.

Chiếm gần 16.000m2 đất công 

UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên) do hành vi chiếm dụng đất công kéo dài suốt 6 năm.

Một công ty bất động sản ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 22 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo đó, công ty này đã chiếm 15.826m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý. Khu đất nằm tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, phường Trấn Biên.

Phần diện tích này trước đó đã được cơ quan chức năng ban hành quyết định thu hồi để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai quản lý, khai thác.

Phạt 250 triệu đồng, buộc nộp lại hơn 22 tỷ đồng

Một công ty bất động sản ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 22 tỷ đồng- Ảnh 2.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai

Với hành vi trên, ngoài bị xử phạt hành chính 250 triệu đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai còn phải tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Đáng chú ý, công ty này còn bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (ngày 13/4/2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 10/4/2026) với số tiền 22,1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, khu đất được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, thuộc vị trí 1 trên tuyến đường Nguyễn Văn Hoa, đoạn từ đường Phạm Văn Thuận đến đường Võ Thị Sáu. Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực này được xác định là 16 triệu đồng/m2. Thời gian doanh nghiệp hưởng lợi từ việc sử dụng khu đất kéo dài 2.187 ngày, tương đương hơn 6 năm.

Quyết định cũng nêu rõ, ông Bùi Mạnh Lân - người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chưa nộp.

Thúy Hà