Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vừa có buổi làm việc với Tập đoàn T&T để nghe báo cáo đề xuất dự án phát triển điện gió ven bờ và Trung tâm năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
Đề xuất nhà máy điện gió 340MW tại xã Thới Thuận
Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn T&T đề xuất tiếp tục nghiên cứu, rà soát các khu vực ven biển còn dư địa phát triển để triển khai các dự án điện gió ven bờ. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, đồng thời cung cấp nguồn điện cho trung tâm năng lượng trong tương lai.
Theo đề xuất, nhà máy điện gió Vĩnh Long có công suất 340MW, dự kiến vận hành vào năm 2030. Dự án được đề xuất tại khu vực xã Thới Thuận, với khoảng 34-43 trụ tuabin. Công suất mỗi trụ từ 8-10MW. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.910 tỷ đồng.
Đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, được kỳ vọng góp phần khai thác lợi thế ven biển của Vĩnh Long, bổ sung nguồn điện sạch và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T đề xuất tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu xây dựng Trung tâm năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sớm chấp thuận, đưa dự án nhà máy điện gió Vĩnh Long 340MW vào các quy hoạch để triển khai đầu tư đúng tiến độ.
Nghiên cứu phát triển Cù lao An Bình, Cồn Chim theo hướng sinh thái
Đối với lĩnh vực đô thị và du lịch, Tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu quy hoạch phát triển Cù lao An Bình theo hướng đô thị sinh thái; đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Cồn Chim, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đánh giá cao đề xuất của Tập đoàn T&T và khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, địa phương nằm ở vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều lợi thế về bờ biển và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ven bờ.

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng và lợi thế phát triển, tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông cần được tháo gỡ. Vì vậy, Vĩnh Long cần đổi mới tư duy phát triển, tạo ra các giá trị mới và khai thác hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ưu tiên nhà đầu tư có tiềm lực
Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long sẽ ưu tiên lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.
Các sở, ngành của tỉnh được yêu cầu phối hợp với Tập đoàn T&T rà soát quy hoạch, nghiên cứu điều chỉnh theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược và khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió còn rất lớn của địa phương.
Đối với lĩnh vực đô thị và du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long gợi mở định hướng phát triển các dự án du lịch sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ, lưu trú; nghiên cứu hình thành các điểm nhấn đô thị, du lịch tại Cồn Chim, Cù lao An Bình... nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sông nước đặc trưng của địa phương.
Các sở, ngành liên quan được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn T&T để triển khai các nội dung đề xuất. Đồng thời, các đơn vị cần tham mưu, báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.
Thiên An