logo
ISSN 2734-9020

Một xã ở TP.HCM sắp kiểm đếm đất để làm tuyến cao tốc mới nối sân bay Long Thành

Thứ năm, 08/10/2026 - 09:30

Cao tốc Hồ Tràm - Long Thành gần 47.000 tỷ đồng đang có bước triển khai mới tại xã Bình Giã (TP.HCM), với kế hoạch kiểm đếm đất đai, tài sản bị ảnh hưởng ngay trong tháng 10 này.

UBND xã Bình Giã (TP.HCM) mới đây đã làm việc với Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm (thành viên Masterise Group), nhằm trao đổi về công tác phối hợp triển khai dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cao tốc dài 42km, quy mô 6 làn xe

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46.918 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 8 phường, xã của TP.HCM. Tuyến đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, cùng hệ thống đường song hành hai bên tuyến, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành; điểm cuối giao với ĐT.994, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu.

Riêng đoạn đi qua xã Bình Giã có chiều dài khoảng 3,6km, bắt đầu từ khu vực Ngã 6 cây me (giáp xã Nghĩa Thành), đến nút giao với ĐT.996.

Đây là một trong những đoạn tuyến đang được địa phương và đơn vị thực hiện dự án phối hợp chuẩn bị các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Triển khai kiểm đếm, thống kê tài sản trong tháng 10

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, trong tháng 10/2026 sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các bước như ký hợp đồng nguyên tắc; bàn giao hồ sơ pháp lý; họp với các hộ dân và khu dân cư thông báo kiểm đếm.

Sau đó, công tác kiểm đếm, thống kê tài sản trên đất bị ảnh hưởng sẽ được triển khai theo Nghị quyết 20, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về sơ đồ tuyến, các hạng mục thi công, giai đoạn và tiến độ thực hiện tại những khu vực dự án đi qua.

Xã Bình Giã phối hợp giải phóng mặt bằng cao tốc Hồ Tràm - Long Thành. Ảnh: Xã Bình Giã

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Bình Giã Nguyễn Thanh Thủy đề nghị chủ đầu tư rà soát hệ thống thoát nước, kiểm tra ranh giới giải phóng mặt bằng và bàn giao bản đồ dự án để địa phương có cơ sở quản lý đất đai.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đề nghị các hạng mục như vỉa hè, đường gom và công trình phụ trợ cần được triển khai đồng bộ, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, xã Bình Giã hiện có 3 mỏ vật liệu, được đánh giá là điều kiện thuận lợi để phục vụ quá trình triển khai dự án.

Kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hồ Tràm đến sân bay Long Thành

Cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được xác định là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực Hồ Tràm với sân bay Long Thành và mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường có vai trò kết nối các đô thị trọng điểm, khu kinh tế, trung tâm du lịch với hệ thống giao thông quốc gia, tạo thêm trục giao thông phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay Long Thành và Hồ Tràm, đồng thời tăng khả năng liên kết giữa các địa phương trong vùng.

Việc hình thành tuyến cao tốc mới cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư tại Hồ Tràm và các khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Trước mắt, việc phối hợp kiểm đếm, xác định phạm vi ảnh hưởng và chuẩn bị giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026 là những bước quan trọng để triển khai các hạng mục tiếp theo

Thúy Hà