Mới đây trong livestream mới nhất, ông Nawat tiếp tục có phát ngôn chẳng khác nào thừa nhận bản thân chấp thuận việc mua giải. Cụ thể vị chủ tịch này có nói một số câu ẩn ý như sau: "Tôi vẫn chưa biết quốc gia nào sẽ nhận được danh hiệu này, tôi sẽ có sự cân nhắc về giải thưởng đó, Nếu như có thể trở lại 7 triệu follow trong tối nay, vì họ (khán giả Việt Nam) đã hủy follow".

Phát ngôn của người đứng đầu Miss Grand International này được nhận định là cố cứu vớt tình thế sau chương trình kỷ niệm 10 năm đầy tai tiếng. Trên thế giới các quốc gia đồng loạt "đánh rớt điểm thanh lịch" của Mr. Nawat sau những phát ngôn "đi vào lòng đất". Đáng chú ý hơn là sau đêm chung kết vị chủ tịch đã phẫn nộ và phát ngôn rằng "chúng tôi không mua giải" khi mất 2 triệu follow Instagram ấy vậy mà vừa đêm qua ông lại ẩn ý chẳng khác nào bán giải lấy follow và fame.

Trước đó chương trình đã ép á hậu 5 - Miss Grand Mauritius 2022 - Yuvna Rinishta đã bị ép từ bỏ danh hiệu vì không chịu ký hợp đồng hoạt động với chương trình.

Gần nhất các trang sắc đẹp của Nam Phi đã kêu gọi các nước Châu Phi không gửi đại diện tới Hoa hậu Hòa bình Thế giới nữa sau loạt dẫn chứng vị chủ tịch này phân biệt chủng tộc. Tóm tắt phát ngôn của ông Nawat như sau: "Châu Phi nghèo và các cô gái thì da màu đen. Do vậy, thật lãng phí tiền bạc và công sức cho các cô gái Châu Phi khi tham gia cuộc thi này". Ngay sau đó Kenya là quốc gia Châu Phi đầu tiên không cử đại diện đến đấu trường này từ 2020.
