Mù Cang Chải: Mưa lũ làm 03 người thiệt mạng, gần 200 ngôi nhà bị sập trôi, hư hại nặng

Thứ năm, 10/08/2023 - 14:43

TNV - Hậu quả của mưa lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) từ ngày 05/8 đến 21h ngày 08/8 đã làm 03 người thiệt mạng, gần 200 ngôi nhà ở cùng nhiều công trình giáo dục, y tế, giao thông, thông tin liên lạc… bị thiệt hại nặng nề; nhiều khu vực dân cư bị cô lập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt; ước tổng giá trị thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Hiện, huyện Mù Cang Chải đang khẩn trương khắc phục, đã thông nhiều tuyến đường và kịp thời hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường ở Mù Cang Chải biến thành sông.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, nên từ ngày 04 đến trưa ngày 08/8 các khu vực trong huyện Mù Cang Chải có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải làm tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.

Tổng giá trị thiệt hại gần 100 tỷ đồng

Cụ thể, trong số 03 người bị thiệt mạng thì có 02 người thuộc xã Khao Mang và 01 người ở xã Hồ Bốn. Thiệt hại về nhà ở gồm 189 nhà, trong đó: 51 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 123 nhà bị thiệt hại nặng; 15 nhà phải di dời khẩn cấp, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của 900 khẩu. Hầu hết các nhà bị thiệt hại đều ở xã Khao Mang, Hồ Bốn và Lao Chải, còn xã Kim Nọi (06 nhà), xã Mồ Dề (01 nhà) thuộc diện bị thiệt hại nặng.

Trường tiểu học bản Xéo Dì Hồ - xã Lao Chải bị sạt lở toàn bộ cổng trường và sau nhà ăn; Trường TH&THCS xã Hồ Bốn bị lũ quét thiệt hại gây thiệt hại cơ sở vật chất chưa thống kê được cụ thể, khối lượng đất đá tràn vào khuân viên trường ước khoảng 6.000 m3. Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất (chưa thống kê được thiệt hại cụ thể).

Trên tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí taluy dương và taluy âm trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường, sẽ bị ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Các tuyến đường xã và đường đi các bản bị sạt lở với số lượng lớn. Cơ bản các bản của 3 xã Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn không đi được xe máy. Đặc biệt, đường từ xã Hồ Bốn đen bản Háng Đề Chu, bản Páo Lầu bị sạt gần 7km, khối lượng khoảng 30.000 m3 đất đá.


Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Mù Cang Chải xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục thiệt hại

Về thông tin liên lạc: Mất liên lạc 51 trạm BTS, trong đó số trạm BTS bị mất nguồn AC: 35 trạm; có 5 tuyến truyền dẫn đến bị đứt; số cáp, cột treo cáp bị thiệt hại hiện chưa thống kê chính xác được. Tại xã Hồ Bốn và một số bản của xã Khao Mang và Lao Chải mất sóng điện thoại liên lạc.

Ngoài ra, đợt mưa lũ này còn làm gẫy và cuốn trôi 03 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn, gây mất điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn huyện; làm thiệt hại 19 máy tính và toàn bộ bàn làm việc của bộ phận Hành chính công Uỷ ban nhân dân xã Hồ Bốn. Theo ước tính ban đầu của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, tổng giá trị thiệt hại trong đợt thiên tai này gần 100 tỷ đồng.

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo của địa phương Uỷ ban nhân dân huyện đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ (Quân đội, công an, dân quân, tự vệ và nhân dân địa phương...) thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp di dời các hộ dân trong vùng bị lũ quét ra khỏi khu vực nguy hiểm; di dời các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các xã khẩn trương xây dựng phương án bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa.

Nhiều cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông… bị thiệt hại nặng nề.

Đáng chú ý, ngay sáng ngày 06/8/2023 Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã triển khai 03 tổ xuống xã Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn rà soát nắm bắt tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và các gia đình bị ảnh hưởng do lũ, sạt lở đất, đá vào nhà; 01 tổ tìm kiếm cứu nạn người nghi bị mất tích. Bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ bị thiệt hại về nhà.

19h tối cùng ngày, Thường trực Huyện ủy chủ trì họp phân công các lực lượng tiếp tục rà soát, nắm tình hình thiệt hại và kịp thời, giải phóng đường liên xã, trục xã, nội bản để kịp thời vận chuyển hỗ trợ ứng cứu nhân dân. Phát lệnh huy động dân quân triển khai giải phóng đất đá đảm bảo xe máy vào các bản; huy dộng máy móc, thiết bị để thông tuyến xe ô tô từ quốc lộ 32 đi xã Chế Tạo, Lao Chải và các tuyến đường liên bản của xã Lao Chải, Hồ Bốn, Khao Mang. Khẩn trương tập trung lực lượng giải phóng thông đường quốc lộ 32 một cách nhanh nhất. Đồng thời, nhất trí chủ trương tạm ứng kinh phí của huyện hỗ trợ hộ gia đình có người bị chết, các hộ dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa kịp thời khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống cho người dân.

Huy động lực lượng tình nguyện vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị thiệt hại

Sau khi làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Thế Phước - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ngày 07/8, tối ngày 08/8/2023 Thường trực Huyện ủy thành lập Sở Chỉ huy hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại tại xã Hồ Bốn. Đặc biệt, chỉ đạo UBND huyện phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện huy động mọi nguồn lực, tiếp nhận, phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Huy động lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên thanh niên… tham gia vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ công tác hậu cần tại các bản bị cô lập giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Huy động các lực lượng và tình nguyện viên vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ

Đến hết ngày 08/8, huyện Mù Cang Chải đã huy động 25 xe, máy phương tiện các loại tập trung hót đất, đá sụt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường. Thực hiện hỗ trợ 54 triệu đồng hộ gia đình có người bị chết. Bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quyên góp quần, áo mới, cũ còn tốt và nhu yếu phẩm cho nhân dân các xã bị thiệt hại.

Nhờ vậy, tuyến quốc lộ 32 từ Thị trấn huyện Mù Cang Chải đến Km326+200 đã được thông tuyến; quốc lộ 32 từ Than Uyên (Lai Châu) sang đã thông tuyến đến trụ sở UBND xã Hồ Bốn. Đối với xã Lao Chải, đã thông được tuyến đường từ quốc lộ 32 đến ngã ba đi Hú Trù Lình của xã Lao Chải; các tuyến còn lại hiện đang huy động dân quân và nhân dân khẩn trương tiến hành khắc phục. Đối với xã Khao Mang, đường vào các bản cơ bản đã thông đảm bảo cho xe máy đi lại.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp khắc phục như: hàn nối các tuyến truyền dẫn; chạy máy nổ dự phòng cấp điện khối phục thông tin liên lạc cho các trạm BTS. Đến 18h00 ngày 08/8/2023 xã Hồ Bốn và một số bản tại xã Khao Mang, Lao Chài đã khôi phục được thông tin (sóng điện thoại).

Đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực giúp các hộ bị thiệt hại dựng nhà ở, sớm ổn định đời sống.

Cuối ngày 08/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được 35 triệu đồng và 920 kg gạo, 389 thùng mỳ tôm, 30 kiện nước, 480 cái bánh mỳ, 15 kiện sữa và một số quần áo, chăn đệm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Cùng với đó, huyện đã xuất 1.130 kg gạo (660 kg gạo do Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ, 530 kg gạo của các tổ chức, cá nhân ủng hộ), 74 thùng mỳ tôm, 7 kiện nước, 7 kiện sữa, 25 gói muối, 350 bánh mỳ, 110 cái gối và 20 bao quần áo hỗ trợ nhân dân các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn. Tất cả các hộ dân có nhà bị sập trôi hoàn toàn đều đã nhận được gạo, thùng hàng cứu trợ và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân huyện đã trích từ nguồn quỹ dự trữ của huyện hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với số kinh phí là hơn 5 tỷ đồng. Riêng xã Lao Chải đã chủ động vận động nhân dân ủng hộ 50 thùng mỳ tôm cùng nhiều quần áo hỗ trợ các hộ bị thiệt hại trên địa bàn xã; và xuất quỹ dự phòng của xã hỗ trợ cho 05 hộ bị mất nhà hoàn toàn tại bản Đề Sủa, mỗi hộ 500.000 đồng.

Phạm Quỳnh

Nguồn ảnh: TTX và VOV