Ngày 10/4, theo giờ Việt Nam, Nhà Trắng xác nhận mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sau đợt tăng mới nhất, theo CNBC.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp tăng thuế quan đối với hàng Trung Quốc tên 125% từ mức trước đó là 84%.
Mức thuế này sẽ cộng thêm khoản thuế 20% mà Mỹ đã áp lên hàng hóa Trung Quốc từ trước liên quan đến vấn đề buôn lậu thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl.
Như vậy, thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc hiện tổng cộng là 145% sau đợt tăng mới nhất.
Ông Trump nói về việc Mỹ áp thuế 145% với Trung Quốc
Về phần mình, Trung Quốc ngày 9/4 thông báo sẽ đánh thuế 50% để đáp trả mức tăng tương tự mà Mỹ áp dụng đối với hàng Trung Quốc.
Tính tổng các thuế suất trước đó, hàng Mỹ sẽ chịu thuế 84% khi vào thị trường Trung Quốc. Đây là hành động của Bắc Kinh nhằm đáp trả việc Washington cùng ngày tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
Ngày 10/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, nói rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạm dừng kế hoạch đáp trả thuế quan của Mỹ và muốn có cơ hội đàm phán với Washington. “Mặc dù EU đã thông qua các biện pháp đối phó và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên, song khối sẽ tạm hoãn thực thi trong 90 ngày”, bà cho biết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng ở mức cao với hàng chục đối tác thương mại trong 90 ngày. Mức thuế tạm thời được áp là 10%.
Ông Trump ra quyết định này bởi hơn 75 quốc gia đã liên lạc với giới chức Mỹ để đàm phán thỏa thuận thương mại. "Những quốc gia này đã không trả đũa, đúng với đề nghị của tôi", ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth.
Thiên An