Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thực hiện động thái bơm ròng gần 22.500 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO)
Ngày 24/7, NHNN chào thầu tổng cộng 61.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 4%/năm qua OMO, bao gồm nhiều kỳ hạn từ 7 ngày đến 91 ngày. Kết quả, thị trường hấp thụ gần 47.200 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 14 ngày được đăng ký mạnh nhất với hơn 22.700 tỷ đồng.
Sau khi trừ lượng vốn đáo hạn, dòng tiền ròng được bơm vào hệ thống đạt xấp xỉ 22.500 tỷ đồng, đưa tổng lượng OMO lưu hành lên hơn 187.000 tỷ đồng, con số chưa từng thấy kể từ năm 2017.
Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng, vốn đã tăng lên 5,26%/năm (qua đêm) và 5,02%/năm (kỳ hạn 1 tháng) trong phiên 23/7, mức cao bất thường so với giai đoạn đầu năm.
Nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN giúp các ngân hàng thương mại có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất huy động và cho vay để kích cầu tín dụng.
Tuy nhiên, chính sách giữ lãi suất thấp cũng tạo áp lực lên tỷ giá. Dù chỉ số DXY – đo sức mạnh đồng USD – đã giảm khoảng 10% từ đầu năm, tỷ giá USD/VND vẫn tăng gần 3%, phản ánh áp lực mất giá của đồng nội tệ.
Tại cuộc họp báo ngày 8/7, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), lý giải: sự mất giá của tiền đồng không chỉ do chênh lệch lãi suất VND-USD, mà còn đến từ việc dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán kể từ 2024, dù cán cân thương mại vẫn thặng dư.
Động thái bơm tiền lần này không chỉ là nghiệp vụ kỹ thuật, mà phản ánh định hướng ưu tiên phục hồi kinh tế, chấp nhận một mức rủi ro nhất định về tỷ giá. NHNN đang gửi đi thông điệp rõ ràng: ổn định thanh khoản và giữ lãi suất thấp vẫn là mục tiêu trọng tâm trong bối cảnh kinh tế cần hỗ trợ mạnh hơn từ chính sách tiền tệ.
Anh Mai