Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột tại các huyện miền núi Nghệ An đang đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nguồn lực hạn chế và nhiều hộ dân không đủ điều kiện tự thực hiện. Để hoàn thành mục tiêu đề ra trước ngày 31/8/2025, chính quyền địa phương đang nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, động viên gia đình ông Lô Văn Thông, trú bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong - Một trong những hộ nằm trong danh sách xóa nhà tạm. (Ảnh Báo Dân TộcTại huyện Quế Phong, một trong những địa phương có số lượng nhà tạm cần xóa bỏ lớn, kế hoạch từ năm 2023 đến 2025 đặt ra mục tiêu hỗ trợ 2.191 hộ, trong đó 799 hộ xây mới, 748 hộ sửa chữa và 644 hộ lắp ghép. Đến thời điểm hiện tại, nhiều ngôi nhà đã được hoàn thành, song vẫn còn 508 căn phải hoàn thành trước thời hạn, gây áp lực không nhỏ lên chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, ông Cao Minh Tú cho biết: "Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ, nhưng với thời gian còn lại, việc cán đích đúng hẹn vẫn là một thách thức." Huyện Quỳ Hợp cũng không nằm ngoài khó khăn khi có 865 hộ trong diện hỗ trợ nhà ở. Trong đó, 682 căn do nguồn xã hội hóa tài trợ, còn lại thuộc các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Hiện tại, địa phương đã hoàn thành 514 căn, nhưng vẫn còn 351 căn cần xây dựng hoặc sửa chữa trước tháng 6/2025.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Ngân Văn Thắng, trú bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu vừa xây dựng xong căn nhà mới. (Ảnh Báo Dân Tộc)
Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, ông Dương Hoàng Vũ (thứ 3 từ bên phải) trao quà cho bà Lưu Thị Như ở bản Hộc Mợi, xã Châu Thái tại buổi lễ khởi công xây nhà theo tiêu chí 3 cứng. (Ảnh Báo Dân Tộc)- Huy động nguồn lực xã hội hóa: Các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân được kêu gọi đóng góp để tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân.
- Tăng cường cơ sở hạ tầng: Đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông đến vùng sâu, vùng xa nhằm giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu.
- Điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp: Cân nhắc tăng mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình khó khăn đặc biệt nhằm giúp họ có thể hoàn thiện nhà ở theo tiêu chuẩn.
- Đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và giải ngân: Giảm thiểu các thủ tục hành chính để tiền hỗ trợ đến tay người dân nhanh nhất.
- Phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng: Kêu gọi sự chung tay của các hộ gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Thanh Huế
Thanh Huế