logo
ISSN 2734-9020

Nghệ An quy hoạch gần 22.000 ha đất công nghiệp

Thứ tư, 17/06/2026 - 16:55

Nghệ An đang đặt mục tiêu mở rộng mạnh không gian công nghiệp khi dự kiến phát triển 37 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 22.000 ha theo phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vừa được UBND tỉnh Nghệ An công bố, công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương trong giai đoạn tới. Tỉnh định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp trở thành không gian trọng tâm để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm trụ cột.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, Nghệ An đặt mục tiêu hình thành các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng môi trường, đủ khả năng tiếp nhận các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Theo định hướng quy hoạch, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh sẽ được tổ chức gắn với Khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển, logistics, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, các cụm công nghiệp và các hành lang kinh tế quan trọng.

Trong đó, các khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Đông Nam và dọc hành lang ven biển - Quốc lộ 1A được xác định là hạt nhân phát triển công nghiệp hiện đại của tỉnh. Đây sẽ là khu vực tập trung các ngành sản xuất quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao và khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển.

Đối với khu vực đồng bằng và bán sơn địa, tỉnh định hướng phát triển các khu công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vệ tinh cùng những ngành sản xuất phù hợp với đặc điểm lao động địa phương. Trong khi đó, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp khu vực miền Tây sẽ gắn với vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu nông sản, lâm sản, dược liệu, sinh khối và công nghiệp nông thôn.

Phương án điều chỉnh quy hoạch lần này cũng cập nhật và mở rộng quy mô phát triển khu công nghiệp theo hai giai đoạn.

Đến năm 2030, Nghệ An dự kiến phát triển 24 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 9.622 ha. Sau năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng một số khu công nghiệp hiện có, đồng thời bổ sung thêm các khu công nghiệp mới, nâng tổng số lên 37 khu công nghiệp với diện tích khoảng 21.872 ha.

Riêng trong Khu kinh tế Đông Nam, đến năm 2030 sẽ có 17 khu công nghiệp với diện tích khoảng 7.983 ha. Sau năm 2030, tỉnh dự kiến bổ sung thêm 5 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 2.280 ha, đồng thời mở rộng một số khu công nghiệp đã được quy hoạch trước đó. Khi hoàn thành, khu vực này sẽ có tổng cộng 22 khu công nghiệp với diện tích khoảng 15.063 ha.

Đây được xem là không gian công nghiệp trọng điểm của Nghệ An, bao gồm các khu công nghiệp hiện hữu và các khu vực phát triển mới gắn với mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, khu vực cảng Cửa Lò, Hoàng Mai - Đông Hồi, Thọ Lộc, Nam Cấm, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Nam Đàn cùng nhiều địa bàn có tiềm năng phát triển công nghiệp quy mô lớn.

Đối với khu vực ngoài Khu kinh tế Đông Nam, đến năm 2030 tỉnh dự kiến phát triển 7 khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.639 ha. Sau năm 2030, một số khu công nghiệp sẽ tiếp tục được mở rộng, đồng thời bổ sung thêm các khu công nghiệp mới, nâng tổng số lên 15 khu công nghiệp với diện tích khoảng 6.809 ha.

Các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế được định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp đến các địa phương trung du và miền Tây như Vinh, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thái Hòa, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Quỳ Hợp và Yên Thành, qua đó tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, khai thác lợi thế vùng nguyên liệu và thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều khu vực trong tỉnh.

Tâm An