Cuộc họp diễn ra sáng 11/2 do ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Theo phương án được báo cáo, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sẽ sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phù hợp với các quy hoạch năng lượng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc điều chỉnh. Dự án có công suất thiết kế 1.500 MW, đi kèm hệ thống kho chứa LNG với bồn chứa quy mô khoảng 250.000 m3, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng phục vụ nhập LNG và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây không chỉ là một nhà máy điện đơn lẻ mà là tổ hợp hạ tầng năng lượng hoàn chỉnh, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ và bổ sung nguồn cung ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, khu vực thuộc Khu kinh tế Đông Nam, nơi đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 59.000 tỷ đồng.
Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp quy mô lớn. Đồng thời, việc phát triển điện khí LNG cũng phù hợp xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với các nguồn nhiệt điện truyền thống.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thống nhất với phương án chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo đề xuất. Ông giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Song song với đó, công tác chuẩn bị mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch cũng được đặt ra khẩn trương. Phường Tân Mai được yêu cầu chủ động triển khai giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu vực triển khai dự án, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp định hướng phát triển lâu dài.
Với quy mô công suất 1.500 MW và tổng mức đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, LNG Quỳnh Lập không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm mà còn có thể trở thành cú hích mới cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng tỷ trọng công nghiệp của Nghệ An trong giai đoạn tới.
Tâm An