Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh và Wales (EFL) có thể không chào đón Man City. Theo quy định, các CLB phải đăng ký để trở thành thành viên EFL sau khi xuống hạng khỏi Premier League vào cuối mùa. EFL đang quản lý Championship, League One và League Two. Tuy nhiên, suất của 3 giải đấu này chỉ có 72 đội, đều đã có chủ.

Như vậy, trong trường hợp Man City bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh, đội bóng của Pep Guardiola sẽ phải chơi tại National League - giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá của Anh. Nếu điều này thành sự thật, Man City sẽ có cuộc tháo chạy toàn bộ đội hình và sụp đổ.
Trong thời gian bị cáo buộc, Man City giành được ba Ngoại hạng Anh. Nếu họ bị tước danh hiệu, Ban tổ chức có thể trao lại cho các đội á quân là Man Utd (mùa 2012-2012, 2017-2018) và Liverpool (2013-2014).

Man City bị cáo buộc vi phạm hơn 100 lần quy định về tài chính dẫn tới nguy cơ bị đình chỉ thi đấu, sau cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh. Nhóm vi phạm đầu tiên của đội là về quy định các CLB phải cung cấp tình hình tài chính với thiện ý tối đa, trung thực và hợp lý, đặc biệt về doanh thu, chi phí hoạt động của đội và các bên liên quan. Man City cũng vi phạm hợp đồng với HLV liên tiếp từ mùa 2009/10 đến 2012/13. Còn về hợp đồng với cầu thủ, họ vi phạm liên tiếp từ mùa 2010/11 đến 2015/16.