Ngoại hạng Anh mùa 2022/23: Chiến dịch 'điên rồ' nhất lịch sử giải đấu

Thứ hai, 29/05/2023 - 13:53

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vừa trải qua hành trình đầy sóng gió cùng với đó là những kỷ lục mới được thiết lập.

14 huấn luyện viên mất việc

Mùa giải 2022/23 đánh dấu một năm kỷ lục về số lần các chiến lược gia bị CLB chủ quản sa thải. Có tổng cộng 14 huấn luyện viên mất việc tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, Chelsea, Leeds United và Southampton là những đội chia tay thuyền trưởng đến 2 lần.

Nếu tính cả những HLV tạm quyền, giải đấu cao nhất xứ sở sương mù chứng kiến sự xuất hiện của 39 nhà cầm quân. Chỉ 9 trong tổng số 20 đội kết thúc mùa giải với một HLV duy nhất.

Báo cáo từ Opta cho biết, đây là mùa giải có nhiều HLV "bay ghế" nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Kỷ lục trước đó thuộc về các mùa giải 2013/14, 2017/18 và 2021/22 với 10 HLV mất việc.

Hiện Leicester City, Leeds lẫn Southampton là 3 đội chịu cảnh rớt hạng mùa này, đều kết thúc chiến dịch với những chiến lược gia ngắn hạn hết hợp đồng. Chưa kể, Chelsea chuẩn bị bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào ghế nóng nhằm thay thế Frank Lampard - người bắt đầu mùa giải với tư cách là thuyền trưởng Everton. Ngoài ra, Roy Hodgson (Crystal Palace) và Ryan Mason (Tottenham Hotspur) cũng lần lượt hết hạn hợp đồng.

Arsenal và 248 ngày 'nằm mơ'

Trong phần lớn thời gian diễn ra giải đấu, số đông người hâm mộ bóng đá tin rằng Arsenal có thể giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 19 năm chờ đợi. Giai đoạn giữa tháng 3, đoàn quân HLV Mikel Arteta còn bỏ xa Man City đến 8 điểm. 

Tuy nhiên, "Pháo thủ" lại tự hủy cực mạnh với chuỗi 3 trận hòa liên tiếp, trong khi đó The Citizens cho thấy khả năng "chạy nước rút" đầy ấn tượng. Thêm vào đó, trận thua 1-4 của Arsenal trước Man City tại Etihad là bước ngoặt làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. 

Sau cuộc đối đầu này, thầy trò Pep Guardiola thắng một mạch 5 trận và lên ngôi vô địch. Còn đội chủ sân Emirates trải qua 248 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng, thời gian lâu nhất của một CLB không thể cán đích ở vị trí đầu bảng chung cuộc.

600 triệu bảng vô nghĩa của Chelsea

Kể từ thời điểm Todd Boehly tiếp quản đội bóng, The Blues đã khiến làng túc cầu "trầm trồ" với gần 600 triệu bảng được "ném" vào TTCN nhằm nâng cấp đội hình trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. 

Hàng loạt tân binh đắt giá như Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Wesley Fofana hay Marc Cucurella cập bến Stamford Bridge. Trong đó, cựu sao Benfica trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (107 triệu bảng).

Nhưng trái ngược với con số đầu tư khổng lồ, Chelsea lại thể hiện bộ mặt kém cỏi trên sân cỏ. Trải qua 3 đời HLV, họ cán đích ở vị trí thứ 12 và không có vé dự cúp châu Âu mùa sau. 

Lần gần nhất CLB kết thúc mùa ở vị trí nửa dưới BXH là vào mùa 1995/96.
Cuộc đua trụ hạng hấp dẫn hơn đua vô địch

Tính đến thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4, Ngoại hạng Anh có đến 9 đội bóng đối diện nguy cơ rớt hạng. Sở dĩ lúc bấy giờ, khoảng cách giữa các CLB chỉ rơi vào khoảng 3-4 điểm khi giải đấu còn 11 vòng đấu nữa mới khép lại.

Được biết, đây là lần đầu tiên tính từ mùa 2017/18, đội rớt hạng đầu tiên mới được xác định sau vòng 35 (Southampton). Cho đến tận vòng cuối cùng, Leicester, Leeds mới "nối gót" The Saints xuống Championship. Trong khi đó, ngôi vương xứ sở sương mù đã sớm được định đoạt khi Arsenal tự hủy.

Erling Haaland - Kẻ chinh phạt kỷ lục

Erling Haaland khiến giới mộ điệu bất ngờ bởi khả năng săn bàn ấn tượng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City. Chân sút người Na Uy kết thúc 38 vòng đấu với 36 bàn thắng cùng 8 kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới mùa 2022/23. 

Haaland bỏ xa người xếp thứ 2 là Harry Kane (30 bàn), cũng như phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh của bộ đôi Andy Cole và Alan Shearer (34 bàn). Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 2000 còn "cuỗm" luôn các danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa", "Cầu thủ trẻ hay nhất mùa" của hạng đấu số 1 nước Anh và giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" do Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh (FWA) bình chọn.

Trên mọi đấu trường, Erling Haaland sở hữu 52 pha lập công, vượt qua Mohamed Salah (2017/18) và Ruud van Nistelrooy (2002/03) với cùng 44 bàn. Hơn nữa, Haaland cũng trở thành ngôi sao ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải tại Man City, phá kỷ lục của Tommy Johnson (38 bàn ở mùa 1928/29).

Và thành tích của trung phong 23 tuổi chưa có dấu hiệu dừng lại ở chiến dịch năm nay. Bởi lẽ, Man City vẫn còn đó 2 trận chung kết (FA Cup và Champions League) để "ma bư" tiếp tục tạo nên cơn địa chấn.