Ngôi sao đánh bại ung thư máu giúp chủ nhà VCK World Cup nữ thắng trận lịch sử

Thứ bảy, 22/07/2023 - 07:36

Vượt qua căn bệnh quái ác, hậu vệ sinh năm 1993 tái xuất sân cỏ và thi đấu 70 phút trong ngày New Zealand ra quân ấn tượng.

Trận khai mạc VCK World Cup nữ 2023 là màn so tài giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy. Bất chấp phải thi đấu ở thánh địa Eden Park của đối thủ, các vị khách vẫn được đánh giá cao hơn bởi thứ hạng trên BXH FIFA cao hơn 14 bậc.

Tuy nhiên với điểm tựa là sự cổ vũ của đông đảo khán giả, New Zealand đã tạo ra bất ngờ lớn bằng thắng lợi nhờ pha lập công duy nhất của Hannah Wilkinson. Qua 6 lần dự các VCK World Cup, cuối cùng đội tuyển có biệt danh Football Ferns cũng giải được cơn khát chiến thắng.

New Zealand giành thắng lợi lịch sử.

Trong đội hình xuất phát của New Zealand đánh bại Na Uy có sự xuất hiện của trung vệ Rebekah Stott. Ngôi sao 30 tuổi thi đấu tổng cộng 70 phút, trước khi rời sân nhường chỗ cho đồng đội Claudia Bunge.

Stott là cầu thủ đặc biệt khi từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu. Năm 2020, sự nghiệp của tuyển thủ New Zealand bị gián đoạn sau chẩn đoán kinh hoàng khiến cô phải rời CLB xứ sương mù Brighton và trở về quê nhà điều trị. Stott khi ấy đã phải cắt hết tóc để tiến hành hóa trị.

Địa chấn ngay trận đầu tiên VCK World Cup nữ 2023, đội chủ nhà phá dớp lịch sử

"Những cơn đau xương, đau đầu, choáng váng và miệng bị loét có lẽ là những trải nghiệm tồi tệ nhất, bạn còn chẳng thể ăn uống được." Stott hồi tưởng trong chương trình World at Their Feet của Discovery+. "Tuy nhiên tôi luôn giữ suy nghĩ trở lại bóng đá và lấy đó làm nguồn động lực lớn."

Stott đánh bại bệnh ung thư máu hiểm nghèo.

Stott hồi phục vào tháng 8/2021 và gia nhập Melbourne City. Năm ngoái, hậu vệ sinh năm 1993 đã trở lại Anh, tái đầu quân cho Brighton.

Video: ĐT nữ Việt Nam đến với VCK World Cup 2023

Nguồn: FPT

World Cup nữ là giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm trên thế giới (Mặc dù không bằng World Cup). FIFA đã công bố có tổng cộng 1,12 tỷ người theo dõi Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 trên tất cả các nền tảng - một lượng khán giả kỷ lục cho giải đấu, với 993,5 triệu khán giả xem ít nhất một phút phủ sóng trên TV, tăng 30% lượng khán giả cho phiên bản năm 2015 được tổ chức tại Canada, đạt 764,0 triệu. Trận chung kết giữa Hoa Kỳ và Hà Lan (2019) là trận đấu được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ trước đến nay, với lượng khán giả xem trực tiếp trung bình là 82,18 triệu (tăng 56% so với lượng khán giả năm 2015: 52,56 triệu) và đạt tổng số 263,62 triệu người xem. (ít nhất một phút), chiếm 22,9% tổng phạm vi tiếp cận của giải đấu.