Người Việt tăng mua ô tô trong tháng 6

Thứ ba, 16/07/2024 - 07:07

Trong tháng 6/2024, kết quả bán hàng của các thành viên VAMA đạt 26.575 xe, tăng 3% theo tháng và tăng 12% theo năm. Doanh số xe Hyundai Thành Công cũng tăng 2,7% theo tháng khi đạt 5.047 chiếc.

Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có tất cả 26.575 chiếc ô tô các loại tiêu thụ thành công trong tháng 6/2024, ghi nhận tăng 3% theo tháng và tăng 12% theo năm. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng của năm, doanh số thị trường ô tô vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023 khi đạt 134.884 xe.

Trong đó, lượng xe du lịch bán ra ở tháng vừa qua đạt 19.944 chiếc, tăng 9% so với tháng trước; xe thương mại tăng 12% khi đạt 6.419 chiếc. Xe chuyên dụng cũng giảm 21% với doanh số 212 xe.

Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 12.962 chiếc, tăng 8%. Ngược lại, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm nhẹ 1% so với kỳ báo cáo tháng 5/2024 khi đạt 13.613 xe.

Doanh số thị trường ô tô Việt “lao dốc” trong tháng đầu năm

Người Việt tăng mua ô tô trong tháng 6. Ảnh: Internet

Ngoài các thành viên VAMA, TC Motor - nhà sản xuất và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng trưởng doanh số trong tháng 6/2024 khi đạt 5.047 xe, tăng 2,7% theo tháng. Đà tăng diễn ra ở hầu hết các mẫu xe thành viên.

Trong đó, Hyundai Accent tiếp tục là chiến binh có đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh số chung của toàn hãng với 968 xe đến tay khách hàng, tăng gần 5% theo tháng. Creta bán ra 686 xe, tăng tới 62,6% theo tháng; Santa Fe đạt doanh số 573 xe, tăng 15,5%; Tucson đạt 554 xe, tăng 28,8%; Stargazer đạt 422 xe, tăng 22,1%, Venue ghi nhận doanh số 342 xe, tăng 15,9%.

Hyundai Grand i10 do nằm trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình mới và cũ nên doanh số giảm 58,6% khi lượng xe rời đại lý đạt 132 chiếc; Hyundai Custin bán ra 156 xe, giảm 32,5%; Hyundai Elantra đạt 102 xe, giảm 52,1%; Hyundai Palisade đạt 80 xe, giảm 47,7%. Số còn lại là các mẫu xe thương mại.

Cộng tổng doanh số bán hàng theo VAMA và TC Group, toàn thị trường đã tiêu thụ thành công 31.622 xe trong tháng 6/2024. Trong đó, Toyota dẫn đầu thị trường với 5.178 xe bán ra, Hyundai đứng thứ 2. Ford duy trì vị trí thứ 3 với 3.307 xe "chốt đơn" thành công. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi (2.913 xe), KIA (2.874 xe), Mazda (2.562 xe), Honda (1.381 xe)…

Về top xe bán chạy, có tới 7/10 mẫu xe sở hữu doanh số tốt hơn tháng trước. Đáng chú ý trong đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Mazda CX-5, từ thứ 6 lên hàng á quân với sức tăng trưởng tới 41,1% theo tháng. Ford Ranger cũng đã thay thế Xpander trở thành mẫu xe bán nhất thị trường tháng 6.

Cũng như tháng trước, sức tăng trưởng trong tháng 6/2024 xuất phát từ nội tại của thị trường với hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá sâu từ hãng cũng như đại lý. Đà tăng trưởng nhiều khả năng sẽ duy trì ở tháng kinh doanh tiếp theo khi chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ được cho là sẽ ban hành vào tháng 8 tới đây.

Xem thêm: Xe Nhật chiếm tới 90% danh sách 10 ô tô bán ít nhất 6 tháng đầu năm 2024