Nhà Glazer đòi đủ số tiền khủng, chốt thời điểm buông tha Man United

Thứ tư, 23/08/2023 - 17:00

Sau khi 1 đối tác chấp nhận chi số tiền mà gia đình tỷ phú người Mỹ mong muốn từ đầu, phi vụ đổi chủ đã ngã ngũ.

Nhiều tháng qua, nhóm đầu tư dẫn đầu bởi hoàng thân Qatar Sheikh Jassim và tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đã so kè không ngừng trong cuộc đua mua Man United. Nhiều đề nghị được đưa ra nhưng liên tục bị nhà Glazer khước từ.

Gia đình tỷ phú người Mỹ muốn bỏ túi trọn vẹn 6 tỷ bảng mới chịu trao lại quyền sở hữu CLB giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Sau tất cả, cuối cùng cũng có đối tác chấp nhận đáp ứng đòi hỏi khổng lồ này.

Phía Glazer chiến thắng trong cuộc đua mua Man United.

Theo nguồn tin Neil Custis, phái đoàn Qatar của Sheikh Jassim đã đồng ý chồng đủ 6 tỷ bảng lên bàn đàm phán với nhà Glazer. Phi vụ lịch sử dự kiến sẽ hoàn tất trước giữa tháng 10 và thông báo chính thức có thể được phát đi sớm ngay tháng sau.

Được biết nhà Glazer từng muốn ưu tiên đề nghị chia sẻ cổ phần cùng tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hơn. Tuy nhiên họ đã bị các giám đốc cấp cao cảnh báo về viễn cảnh hứng chịu làn sóng tẩy chay kịch liệt và những hành động chống đối mạnh từ đông đảo fan hâm mộ đội bóng.

PODCAST | Bản tin bóng đá quốc tế 23/8: Cú lừa gây sốc Ả Rập xuất hiện; Vụ M.U đổi chủ có kết quả

Thông tin xoay quanh tình hình Quỷ đỏ trên khá đáng tin cậy. Neil Custis chính là một trong những người đã đưa tin chính xác đầu tiên về vụ Mason Greenwood không còn cơ hội khoác áo Man United. 

Nhà Glazer sắp chia tay Quỷ đỏ sau 18 năm.

Nhà Glazer tiếp quản nửa đỏ thành Manchester hồi năm 2005 trong phi vụ có giá trị chạm ngưỡng 800 triệu bảng. Gia đình người Mỹ đã sử dụng đòn bẩy tài chính, vay nợ và gán gánh nặng này lên Man United. Sheikh Jassim hứa hẹn sẽ xóa nợ cho Quỷ đỏ khi quá trình chuyển giao quyền sở hữu hoàn tất.

Video: Ten Hag nhận xét về mùa 2022/23

Nguồn: Man United

Vào cuối năm 2003, Glazer đã tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình từ 3,17% lên khoảng 15%, con số này tăng gần gấp đôi trong năm tính đến tháng 10 năm 2004. Việc Glazer mua lại John Magnier và 28,7% cổ phần của JP McManus vào tháng 5 năm 2005 đã đẩy tỷ lệ sở hữu của ông lên khoảng 57%, vượt ngưỡng 30% buộc ông phải thực hiện một cuộc đấu thầu tiếp quản. Vài ngày sau, ông nắm quyền kiểm soát 75% cổ phần của câu lạc bộ, cho phép ông xóa công ty khỏi sàn giao dịch chứng khoán, và trong vòng một tháng, nhà Glazer đã nắm quyền sở hữu 98% câu lạc bộ thông qua công ty mẹ Red Football của họ, ép mua 2% còn lại. Giá mua cuối cùng của câu lạc bộ là gần 800 triệu bảng.