Báo lãi trở lại
Theo thông tin công bố tại hội nghị tổng kết 2025, ông Ngô Đức Lưu, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, năm 2025, Vicem ước đạt doanh thu 28.848 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm ngoái.
Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) hơn 287 tỷ đồng, đạt 356% kế hoạch năm 2025. Như vậy, ông lớn ngành xi măng có thể đã ngắt mạch 2 năm liền thua lỗ nghìn tỷ.

Vicem ngắt mạch lỗ nghìn tỷ
Được biết, năm 2024, Vicem lỗ hợp nhất 1.400 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận tổng công ty này cũng âm gần 1.130 tỷ đồng.
Trong năm 2025, sản lượng sản xuất clinker của Vicem đạt 17,725 triệu tấn, vượt hơn 10% kế hoạch cả năm và tăng 11,3% so với năm 2024. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng, clinker ước đạt 25,87 triệu tấn, tăng 8,5% và cũng vượt kế hoạch.
Kết quả kinh doanh này được đánh giá là tích cực trong bối cảnh ngành xi măng tiếp tục đối mặt tình trạng dư cung nghiêm trọng.
Theo báo cáo, năm 2025, tổng công suất cung ứng xi măng của cả nước vào khoảng 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ đạt xấp xỉ 75 triệu tấn. Chênh lệch lớn giữa cung và cầu khiến cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt là áp lực giảm giá bán.
Mới đây, các doanh nghiệp xi măng trong nước đồng loạt thông báo tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn từ ngày 18/11. Đây là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất trong nhiều tháng qua, diễn ra đồng thời ở cả xi măng bao lẫn xi măng rời.
Các nhà máy như Xi măng Bỉm Sơn, Vicem Bút Sơn, Xi măng Hoàng Long, Xi măng Từ Liêm… đều gửi văn bản tới hệ thống phân phối, khẳng định mức điều chỉnh tăng bắt buộc nhằm bù đắp chi phí sản xuất.
Mục tiêu mới giai đoạn 2026-2030
Theo tìm hiểu, Vicem tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng được thành lập ngày 1/10/1979. Doanh nghiệp này hiện quản lý 10 nhà máy trên cả nước với 16 dây chuyền sản xuất, công suất 20 triệu tấn clinker và 27 triệu tấn Xi măng mỗi năm. Hệ sinh thái nổi tiếng với các thương hiệu Xi măng Hà Tiên, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Hoàng Mai...

Vicem đặt mục tiêu thị phần xi măng trong nước đến năm 2030 đạt 28-30%
Tại cuộc làm việc với Vicem hồi đầu năm 2025, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu tổng công ty này điều chỉnh ngay kế hoạch kinh doanh để có lãi. Đồng thời, tập trung vào một số giải pháp như tăng cường quản trị chi phí; kiểm soát chặt chẽ chuỗi chi phí từ nguyên liệu, nhiên liệu, chi phí sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quản lý doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để có chuỗi cung ứng hợp lý, giảm chi phí vận tải.
Trong giai đoạn 2026-2030, Vicem dự kiến sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước tăng trưởng 10% mỗi năm. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu thị phần xi măng trong nước đến năm 2030 đạt 28-30%.
Thúy Hà