logo
ISSN 2734-9020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: 45 năm vun đắp tri thức, kỹ năng và khát vọng cho phụ nữ

Thứ ba, 20/10/2026 - 16:51

Chiều 19/10, trong không khí ấm áp, phấn khởi hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (20-10-1981 – 20-10-2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò của đơn vị trong việc nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực và chắp cánh khát vọng vươn lên cho các thế hệ phụ nữ thành phố.

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: 45 năm vun đắp tri thức, kỹ năng và khát vọng cho phụ nữ - Ảnh 1.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, giáo viên và người lao động đã gắn bó với Nhà Văn hóa Phụ nữ qua các thời kỳ.

45 năm xây dựng mái nhà chung của phụ nữ thành phố

Ra đời ngày 20-10-1981, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh mang trên mình sứ mệnh tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa, học tập, rèn luyện và giao lưu dành cho phụ nữ. Từ những ngày đầu hoạt động với nhiều thử thách, đơn vị từng bước khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa thành phố, trở thành địa chỉ quen thuộc của đông đảo chị em ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau.

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: 45 năm vun đắp tri thức, kỹ năng và khát vọng cho phụ nữ - Ảnh 2.

Suốt 45 năm, Nhà Văn hóa Phụ nữ không ngừng mở rộng các loại hình hoạt động, kết hợp giữa giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Những lớp học, câu lạc bộ và chương trình chuyên đề không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí mà còn tạo điều kiện để phụ nữ phát triển bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin tham gia các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá chặng đường 45 năm là hành trình đáng tự hào, kết tinh từ sự tận tụy, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động. Những đóng góp ấy đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm cơ hội học tập và phát triển cho phụ nữ, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Qua các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, chị em có điều kiện tiếp cận kiến thức mới, trau dồi kỹ năng thực hành, phát triển năng khiếu và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đối với nhiều người, việc tham gia các lớp học tại Nhà Văn hóa Phụ nữ còn là cơ hội làm mới bản thân, tìm thấy niềm vui, sự tự tin và động lực theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống.

Từ một địa chỉ sinh hoạt văn hóa, Nhà Văn hóa Phụ nữ dần trở thành không gian kết nối các thế hệ phụ nữ, nơi những kinh nghiệm sống được chia sẻ, những giá trị tốt đẹp được tiếp nối và tinh thần học tập suốt đời được khuyến khích. Đây cũng là một trong những cách thiết thực để góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành phố năng động, nhân ái, tự tin và thích ứng với những chuyển biến của xã hội.

Tạo cơ hội sinh kế, nuôi dưỡng đam mê và phát huy năng lực

Một dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh là sự gắn kết giữa phát triển văn hóa với nhu cầu thực tế của đời sống. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đơn vị chú trọng tổ chức các lớp học nghề, bồi dưỡng tay nghề và trang bị kỹ năng cần thiết, giúp phụ nữ có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập và chủ động hơn về kinh tế.

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: 45 năm vun đắp tri thức, kỹ năng và khát vọng cho phụ nữ - Ảnh 3.

Đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế hoặc những người mong muốn chuyển đổi công việc, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc được tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp giúp chị em từng bước nâng cao năng lực, tìm hướng phát triển sinh kế và tăng khả năng tự chủ. Qua đó, phụ nữ có thêm điều kiện khẳng định vai trò trong gia đình, công việc và cộng đồng.

Không chỉ chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, Nhà Văn hóa Phụ nữ còn là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, tạo môi trường để những người cùng sở thích gặp gỡ, giao lưu và phát triển năng khiếu. Các câu lạc bộ như Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, Họa sĩ nữ Sông Hà, Sưu tập tem, Nghệ thuật hoa, Nghệ thuật tóc… đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của đơn vị.

Thông qua hoạt động câu lạc bộ, hội viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, giới thiệu tác phẩm và chia sẻ thành quả sáng tạo. Mỗi câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt theo sở thích mà còn là một không gian gắn kết cộng đồng, giúp phụ nữ cân bằng cuộc sống, mở rộng giao tiếp và phát huy những giá trị riêng của bản thân.

Đáng chú ý, hoạt động nghệ thuật còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thành phố. Những người phụ nữ đến với nhiếp ảnh, hội họa, nghệ thuật hoa hay các lĩnh vực sáng tạo khác không chỉ tìm thấy niềm vui cá nhân mà còn có cơ hội đóng góp vào đời sống văn hóa chung.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ý nghĩa của Nhà Văn hóa Phụ nữ không chỉ nằm ở số lượng lớp học, chương trình hay sự kiện được tổ chức, mà còn thể hiện qua những cơ hội phát triển được mở ra, những mối quan hệ cộng đồng được vun đắp và những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người tham gia. Đó chính là giá trị bền vững của một thiết chế văn hóa lấy phụ nữ làm trung tâm, đặt nhu cầu học tập, sáng tạo và phát triển con người làm mục tiêu hoạt động.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực vào phong trào phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, tại buổi lễ, tập thể Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen. Phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể đơn vị, đồng thời tạo động lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Đổi mới hoạt động, thích ứng với yêu cầu của thời đại số

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế, xã hội và công nghệ, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các nhóm phụ nữ.

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: 45 năm vun đắp tri thức, kỹ năng và khát vọng cho phụ nữ - Ảnh 4.

Theo định hướng của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đơn vị cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình hoạt động, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của thành phố và công tác Hội. Trong đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng toàn diện, đặc biệt là kỹ năng số, cần được chú trọng nhằm giúp phụ nữ chủ động tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực làm việc và thích ứng với môi trường sống, lao động hiện đại.

Kỹ năng số ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để mỗi người tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ trực tuyến, phát triển nghề nghiệp và tham gia hiệu quả vào đời sống xã hội. Vì vậy, việc đưa nội dung chuyển đổi số vào các chương trình đào tạo, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động cộng đồng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, tạo thêm cơ hội học tập cho phụ nữ ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh.

Cùng với đó, Nhà Văn hóa Phụ nữ cần tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế, mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình văn hóa, giáo dục chất lượng cao cho phụ nữ ở những khu vực lân cận. Việc phối hợp với các cấp Hội, địa phương để chuyển giao mô hình hoạt động hiệu quả sẽ góp phần đưa kiến thức và kỹ năng đến gần hơn với cộng đồng, nhất là những nhóm phụ nữ ít có điều kiện tham gia các chương trình đào tạo tập trung.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đào tạo và tái đào tạo nghề, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống, sự an toàn và cơ hội phát triển bình đẳng của phụ nữ.

Một hướng đi khác là nghiên cứu phát triển các câu lạc bộ phù hợp với ngành nghề mới và những lĩnh vực hiện đại, qua đó tạo môi trường để phụ nữ trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng và hình thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Việc xây dựng các đội hình chuyên nghiệp phục vụ sự kiện lớn của thành phố và tổ chức Hội cũng góp phần phát huy thế mạnh, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của hội viên.

Đặc biệt, các giá trị văn hóa gia đình và hệ giá trị quốc gia cần được lồng ghép phù hợp trong từng chương trình, hoạt động. Qua đó, Nhà Văn hóa Phụ nữ không chỉ hỗ trợ phụ nữ phát triển kỹ năng mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách, ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần nhân ái và khát vọng cống hiến.

Chuẩn bị nền tảng mới cho chặng đường phát triển

Trong định hướng lâu dài, việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Nhà Văn hóa Phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất, đơn vị cần chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động, chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện đại và kế hoạch khai thác công trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động còn phụ thuộc vào năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ và khả năng nắm bắt nhu cầu của người học. Vì vậy, việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người tham gia cần được xem là những giải pháp quan trọng.

Đặc biệt, ý kiến của nữ công nhân, lao động tự do, phụ nữ đơn thân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm trong quá trình xây dựng chương trình. Khi hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế, các lớp học, dịch vụ và mô hình hỗ trợ sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả, bảo đảm thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kỷ niệm 45 năm thành lập là dịp để Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại những thành quả đã đạt được, tri ân các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động đã góp sức xây dựng đơn vị. Đây cũng là thời điểm xác định rõ hơn trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới, trong đó văn hóa, tri thức và kỹ năng tiếp tục là nền tảng để phụ nữ nâng cao năng lực, khẳng định vị thế và đóng góp cho xã hội.

Từ dấu mốc năm 1981 đến chặng đường hôm nay, Nhà Văn hóa Phụ nữ đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh tạo dựng không gian học tập, sáng tạo và kết nối dành cho phụ nữ thành phố. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đơn vị được kỳ vọng tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, thiết thực và gần gũi hơn với cộng đồng.

45 năm là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời mở ra những nhiệm vụ mới. Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là nơi tổ chức lớp học hay sân chơi văn hóa, nghệ thuật, mà còn là trung tâm bồi dưỡng tri thức, nhân cách, kỹ năng sống và khát vọng vươn lên. Qua đó, mỗi phụ nữ có thêm cơ hội học tập suốt đời, phát huy năng lực, làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác.

Tấn Tài