logo
ISSN 2734-9020

Nhận diện đấu tranh với các quan điểm sai trái về chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước hiện nay

Thứ hai, 20/04/2026 - 20:02

Tóm tắt: Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng khi Việt Nam triển khai đồng thời cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, sau kết quả bước đầu tinh gọn tổ chức bộ máy, các thế lực thù địch cho rằng tinh gọn tổ chức bộ máy là "tranh giành, đấu đá, hạ bệ quyền lực". Bài viết góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn và đấu tranh với các quan điểm sai trái về chủ trương này.

Bất cứ một quốc gia, dân tộc nào cũng luôn cần một bộ máy chất lượng để đảm nhiệm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là cơ sở để giải phóng sức sáng tạo, khơi thông các điểm nghẽn, đưa đất nước vận hành trơn tru, phát triển không ngừng. Thực tiễn cho thấy, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, đã xuất hiện không ít ý kiến sai lệch, thậm chí xuyên tạc về quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay. Trước thực tiễn đó, việc làm rõ những kết quả bước đầu của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

1. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy - Tiếp cận từ những chỉ dẫn của V.I. Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền của chế độ xã hội mới đặt ra cấp bách. Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, bảo vệ và phát triển tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen trong thời đại mới, V.I.Lênin đã có nhiều cống hiến về xây dựng chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa. Với quan điểm "Thà ít mà tốt" và trên cơ sở đánh giá bộ máy nhà nước Xô viết những ngày đầu mới thành lập, V.I.Lênin chỉ rõ điều kiện để cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước đó là phải có tri thức, phải gắn lý luận với thực tiễn.

Kế thừa, tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ về tầm quan trọng, tính cấp thiết, nội dung và phương thức tinh giản bộ máy tổ chức nhà nước. Theo Hồ Chí Minh, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị không phải là phá vỡ hệ thống, không phải là "đập đi xây mới" hoàn toàn mà là là "một cuộc sửa chữa, lau chùi, thêm dầu mỡ, thau nước… làm cho bộ máy ấy chạy nhanh hơn, đều hơn, để đi mau đến thắng lợi hoàn toàn"[1].

2. Tinh gọn tổ chức bộ máy - Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến sự đồng tình ủng hộ, ý chí quyết tâm cao của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân

Từ buổi đầu dựng nước, trải qua hàng nghìn năm đấu tranh giành độc lập, các triều đại phong kiến, nổi bật nhất ở thời Lý, Trần, Lê sơ, bộ máy nhà nước quân chủ ngày càng được hoàn thiện và tổ chức chặt chẽ. Nhìn từ chiều dài lịch sử đó có thể khẳng định tinh gọn tổ chức bộ máy là một tư tưởng xuyên suốt, mang tính quy luật trong quá trình xây dựng và phát triển quốc gia. Thực tiễn 40 năm tiến hành đổi mới đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đảng đã nhận thức được rằng "về mặt tổ chức, đã để cho bộ máy nhà nước, bộ máy của Đảng và các đoàn thể phình ra quá lớn, chồng chéo và phân tán"[2]. Đặc biệt, Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tổ chức chính quyền địa phương, thể hiện rõ tư duy đổi mới quản trị nhà nước theo hướng tinh gọn cấp trung gian, tăng tính trực tiếp, gần dân và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Thực tiễn ở các đơn vị trong toàn quân, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy đang được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quá trình tổ chức lại lực lượng được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm ổn định tư tưởng bộ đội, phát huy tốt năng lực, sở trường của cán bộ, chiến sĩ, qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp. Chính thực tiễn đó cho thấy, tinh gọn tổ chức không làm giảm sức mạnh mà trái lại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, trực tiếp củng cố khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

3. Nhận diện và đấu tranh phản bác quan điểm "Tinh gọn tổ chức bộ máy là tranh giành, đấu đá, hạ bệ quyền lực" của các thế lực thù địch

Thời gian qua, sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các kết luận quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy và quá trình triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu rõ nét, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại gia tăng chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng đưa ra những lập luận mập mờ, cố tình bóp méo bản chất, suy diễn rằng việc sáp nhập, tinh giản là do "ý chí chủ quan", nhằm "ghi điểm", thậm chí quy kết đây là "lợi ích nhóm". Đối với Quân đội, chúng càng đẩy mạnh xuyên tạc, cho rằng tinh gọn tổ chức là "giảm quân", "không còn đối tượng tác chiến", từ đó cổ xúy các quan điểm sai trái như "phi chính trị hóa quân đội".

Thực chất quan điểm này là là mưu đồ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm kích động hòng gây chia rẽ trong nội bộ, "tung hỏa mù" làm giảm và từng bước gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Để đấu tranh, phản bác quan điểm trên cần tập trung vào một số biện pháp cụ thể như sau:

Một là, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở những kết quả bước đầu rõ nét của quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, việc tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động càng có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ bản chất đúng đắn của chủ trương. Cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ rằng những kết quả đã đạt được là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả thực tiễn.

Hai là, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy. Thực tiễn triển khai đã cho thấy bộ máy từng bước được sắp xếp hợp lý hơn, hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây chính là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, trước những thông tin xuyên tạc, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, làm rõ những kết quả cụ thể đã đạt được.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm minh trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai không chỉ bảo đảm thực hiện đúng định hướng, đúng quy trình mà còn góp phần khẳng định tính công khai, minh bạch của chủ trương. Những kết quả đạt được cùng với việc xử lý nghiêm các sai phạm là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, qua đó làm thất bại các luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tinh gọn tổ chức bộ máy tuyệt nhiên không phải là cuộc "tranh giành, đấu đá, hạ bệ quyền lực" như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc mà là một tất yếu khách quan trong tiến trình cải cách hành chính. Thực tiễn triển khai với những kết quả bước đầu rõ nét đã và đang khẳng định tính đúng đắn, khoa học và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Mỗi tiếng nói đúng đắn, mỗi hành động thiết thực trong tuyên truyền, định hướng dư luận sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa chủ trương lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống./.

Thiếu tá Trần Thiện Quyết

Chính trị viên Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12


1.Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 64.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 47, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, trang 362.